06/06/2022 05:51 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 6-6: Ngoại trưởng Nga không công du được; Hàn Quốc và Mỹ phóng 8 tên lửa

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Các nước xung quanh Serbia đóng cửa không phận với chuyến bay dự kiến của ngoại trưởng Nga; Hàn Quốc và Mỹ phóng tên lửa; Ukraine kiểm soát 1/2 thành phố Severodonetsk; Xả súng hàng loạt ở Mỹ... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 6-6.

TIN THẾ GIỚI 6-6: Ngoại trưởng Nga không công du được; Hàn Quốc và Mỹ phóng 8 tên lửa - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS

* Ngày 5-6, một nguồn tin cấp cao trong Bộ Ngoại giao Nga xác nhận với Hãng tin Interfax rằng chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Serbia đã bị hủy sau khi các nước xung quanh Serbia đóng cửa không phận của họ đối với chuyến bay dự kiến của ông Lavrov.

Nguồn tin này xác nhận thông tin Bulgaria, Bắc Macedonia và Montenegro đã đóng không phận đối với chuyến bay này. Sáng 6-6, Hãng tin Tass cũng đưa tin Đại sứ quán Nga tại Montenegro xác nhận Montenegro đã đóng cửa không phận đối với chuyến bay dự kiến chở ông Lavrov.

Lúc đầu, theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov dự kiến đến thăm Serbia vào ngày 6 và 7-6. Ông dự kiến sẽ hội đàm với tổng thống và ngoại trưởng Serbia cũng như chủ tịch Quốc hội nước này để thảo luận về hợp tác chính trị và kinh tế, cũng như trao đổi ý kiến về tình hình ở khu vực Balkan và các vấn đề quốc tế.

Theo Hãng tin Reuters, Serbia có quan hệ văn hóa thân thiết với Nga. Liên quan "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, Serbia đã không gia nhập các nước phương Tây trong việc áp các biện pháp trừng phạt nhằm vào Matxcơva.

* Ngày 6-6, truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã phóng thử 8 quả tên lửa vào "các mục tiêu khác nhau". Đây là động thái được cho là nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Trước đó, theo Hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông sáng 5-6, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn thành một cuộc tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên.

Anh kết thúc bốn ngày Đại lễ bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Lễ rước hoành tráng qua các đường phố London vào ngày 5-6 với sự tham gia của hơn 10.000 người, gồm các nhạc công quân đội, vũ công, nghệ sĩ biểu diễn và những nhân vật nổi tiếng đã khép lại 4 ngày Đại lễ bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi.

Sau khi không tham dự một số sự kiện của đại lễ do gặp khó khăn về di chuyển, nữ hoàng đã xuất hiện vào ngày cuối của đại lễ, vẫy chào công chúng từ bancông Cung điện Buckingham cùng thái tử Charles, công nương Camilla và công tước, nữ công tước xứ Cambridge và các con.

TIN THẾ GIỚI 6-6: Ngoại trưởng Nga không công du được; Hàn Quốc và Mỹ phóng 8 tên lửa - Ảnh 2.

Tại lễ rước, cỗ xe ngựa vàng Gold State Coach chở nữ hoàng đến tu viện Westminster ngày bà đăng quang vào năm 1953 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau 20 năm - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin AFP, ngày 5-6, phía Ukraine cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk. Thông tin này do tỉnh trưởng Sergiy Gaidai của Lugansk thuộc vùng Donbass cung cấp, nhưng ông cho rằng lực lượng Nga sẽ thực hiện một cuộc phản công lớn trong những ngày tới.

Severodonetsk là thành phố lớn nhất ở khu vực Lugansk vẫn còn nằm trong tay lực lượng Ukraine. Đây là địa điểm quan trọng đối với cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Ông Gaidai nói rằng lực lượng phía Nga đã được giao nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk vào ngày 10-6 tới cũng như một tuyến đường vận tải quan trọng kết nối 2 thành phố gần đó là Lysychansk và Bakhmut.

"Trong 5 ngày tới, số cuộc pháo kích do pháo hạng nặng từ Nga sẽ tăng lên đáng kể" - ông dự đoán.

* Ngày 5-6, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông Zelensky đã đến thăm các binh sĩ tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine, một tuần sau chuyến đi tương tự tới khu vực Kharkov ở đông bắc nước này.

TIN THẾ GIỚI 6-6: Ngoại trưởng Nga không công du được; Hàn Quốc và Mỹ phóng 8 tên lửa - Ảnh 3.

Tro bụi và hơi nước phun ra từ núi lửa Bulusan ở tỉnh Sorsogon, Philippines vào ngày 5-6 - Ảnh: AP

* Núi lửa Bulusan ở tỉnh Sorsogon (đông nam thủ đô Manila của Philippines) đã phun cột tro bụi và hơi nước cao khoảng 1km lên bầu trời vào ngày 5-6, khiến các ngôi làng gần đó bị ảnh hưởng. Theo Hãng tin AP, hiện tại không có thông tin về số người thương vong.

Một dân làng tên Rica Tomale đang treo quần áo của bà thì tro bụi đổ xuống thị trấn ven biển Juban gần ngọn núi lửa Bulusan, khiến bầu trời tối lại. Có 2 chiếc xe máy bị trượt trên đường phố phủ đầy tro bụi, nhưng những người điều khiển xe không bị thương.

"Tôi sợ hãi chạy vào nhà. Chúng tôi vội vàng đeo khẩu trang" - bà Tomale, một bà mẹ hai con, nói và cho biết thêm bà rất ngạc nhiên vì trước đó không nghe thấy tiếng nổ từ núi lửa.

Theo Hãng tin AFP, tổng cộng 5 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong 2 vụ xả súng vào cuối tuần qua ở Mỹ, gồm một vụ ở TP Philadelphia (bang Pennsylvania) vào cuối ngày 4-6 và một vụ khác ở TP Chattanooga (bang Tennessee) vào đầu ngày 5-6.

Diễn biến này tiếp tục gây chấn động cho một nước Mỹ đang đối mặt với bạo lực súng đạn, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người Mỹ chỉ trong năm nay và không có dấu hiệu suy giảm.

* Ngày 5-6, các quan chức Bangladesh cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng và 170 người khác bị thương sau khi hỏa hoạn xảy ra tại một kho chứa container ở miền nam Bangladesh. Vụ hỏa hoạn bùng phát ngay trước nửa đêm tại kho chứa container ở Sitakunda, cách cảng Chittagong khoảng 40km.

* Theo Hãng tin AFP, ít nhất 18 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở 29 hành khách rơi xuống một hẻm núi ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, vào ngày 5-6.

TIN THẾ GIỚI 5-6: Tàu chiến lớn của Mỹ đến Thụy Điển; Nga bắn phá vũ khí Mỹ gửi Ukraine TIN THẾ GIỚI 5-6: Tàu chiến lớn của Mỹ đến Thụy Điển; Nga bắn phá vũ khí Mỹ gửi Ukraine

TTO - NATO bắt đầu tập trận ở Thụy Điển từ ngày 5-6; Tổng thống Nga Putin nói nước này đã bắn hạ hàng chục vũ khí do Mỹ gửi cho Ukraine; Blue Origin lần thứ 5 bay vào vũ trụ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 5-6.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên