02/06/2022 05:53 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 2-6: Triều Tiên thêm 96.610 người có các triệu chứng sốt

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Dân Đan Mạch đồng ý tham gia Chính sách an ninh và phòng thủ chung của EU; Nữ minh tinh Amber Heard bị công bố 'bôi nhọ'; Mỹ công bố gói hỗ trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 700 triệu USD... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay.

TIN THẾ GIỚI 2-6: Triều Tiên thêm 96.610 người có các triệu chứng sốt - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng Xã hội tự do của Đan Mạch ăn mừng kết quả bỏ phiếu cùng các thành viên tại Copenhagen tối 1-6 - Ảnh: REUTERS

* "Tối nay, Đan Mạch đã gửi đi thông điệp quan trọng đến các đồng minh của chúng ta ở châu Âu và đến NATO và đến cả Putin", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu sau khi có kết quả bỏ phiếu với 67% ủng hộ tham gia Chính sách an ninh và phòng thủ chung (CSDP) của Liên minh châu Âu (EU).

Đan Mạch hiện là nước duy nhất trong 27 quốc gia thành viên EU không tham gia. Nếu nước này từ bỏ chính sách độc lập, đây là một sự chuyển hướng lớn tiếp theo trong chính sách của châu Âu sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.

Cuộc kiện tụng đình đám giữa hai ngôi sao điện ảnh đã có phán quyết với bất lợi lớn thuộc về nữ minh tinh Amber Heard. Tòa buộc sao nữ của Aquaman sẽ phải trả 10,35 triệu USD cho chồng cũ Johnny Depp (gồm 10 triệu bồi thường thiệt hại vì bị bôi nhọ + 350.000 USD tiền phạt làm mẫu). Ở chiều ngược lại, Depp cũng phải trả 2 triệu USD cho vợ cũ vì tội bôi nhọ.

Như vậy ngôi sao Mỹ Amber Heard phải trả 8,35 triệu USD cho chồng cũ trong khi lúc ly dị cô đã được nhận 7 triệu USD.

TIN THẾ GIỚI 2-6: Triều Tiên thêm 96.610 người có các triệu chứng sốt - Ảnh 2.

Từ vị trí tưởng là nạn nhân của bạo hành gia đình, nữ minh tinh Amber Heard trở thành kẻ đáng ghét và có thể mất hẳn sự nghiệp - Ảnh: REUTERS

* Ngày 1-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ cấp một gói vũ khí mới cho Ukraine bao gồm các hệ thống tên lửa pháo cơ động cao, vũ khí có độ chính xác cao, có thể đánh chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa 80km. Hệ thống này được cho là trị giá 700 triệu USD.

"Mỹ sẽ sát cánh với các đối tác Ukraine của chúng tôi và tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị để tự vệ", ông Biden nói.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao để mở rộng tầm hoạt động của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời cho biết cần thêm khoảng 3 tuần đào tạo để sử dụng hệ thống này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho hay Ukraine đã cam kết sẽ không sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

* Thống đốc vùng Lugansk của Ukraine, ông Serhiy Gaidai, cho biết một số thường dân đang trú ẩn khỏi các cuộc pháo kích của Nga tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Sievierodonetsk. Theo ông Gaidai, tại đây có thể vẫn còn tồn kho các hóa chất nguy hiểm.

TIN THẾ GIỚI 2-6: Triều Tiên thêm 96.610 người có các triệu chứng sốt - Ảnh 3.

Người dân dọn bùn tại một cửa hàng địa phương sau cơn bão Agatha, ở Barra Copalita, bang Oaxaca, Mexico, ngày 1-6 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 1-6, thống đốc bang Oaxaca, miền nam Mexico, cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 33 người khác mất tích trong trận lũ lụt và lở đất do bão Agatha gây ra ở miền nam Mexico.

Theo Đài Al Jazeera, bão Agatha đổ bộ khu vực gần thị trấn Puerto Angel trên bờ biển Thái Bình Dương của bang Oaxaca trong ngày 30-5, với sức gió lên đến 169km/h, mang theo những cơn mưa lớn và gió mạnh.

Agatha đã suy yếu thành bão nhiệt đới khi di chuyển vào đất liền, nhưng vẫn gây những trận mưa lớn tại các bang Chiapas, Tabasco và Veracruz trong 2 ngày qua.

Cơ quan bảo vệ dân sự địa phương đã triển khai lực lượng tới những khu vực nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở đất để trợ giúp người dân trong trường hợp cần thiết.

* Ngày 1-6, Mỹ thu hồi một loạt hạn chế đối với các chuyến bay đến Cuba được áp dụng dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, bao gồm việc chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay của Mỹ đến các sân bay của Cuba ngoài Havana.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Giao thông vận tải Mỹ đã ban hành lệnh trên theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông Blinken cho rằng hành động này là "ủng hộ người dân Cuba và vì lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ".

TIN THẾ GIỚI 2-6: Triều Tiên thêm 96.610 người có các triệu chứng sốt - Ảnh 4.

Chú sư tử con cuộn tròn trong một lớp học ở phía bắc California, Mỹ - Ảnh: FOXNEWS

* Ngày 1-6, một con sư tử núi con đi lang thang vào một lớp học ở phía bắc California, Mỹ. Theo Reuters, con sư tử này vẫn an toàn cuộn mình dưới bàn học, trong khi các quan chức động vật hoang dã đang phân vân về cách tốt nhất để đưa nó ra khỏi trường. Chú sư tử được cho là đã vào khuôn viên một trường trung học tại đây trước giờ học sinh đến lớp.

* Ngày 2-6, Hãng tin KCNA cho biết Triều Tiên ghi nhận thêm 96.610 người có các triệu chứng sốt, trong bối cảnh nước này đóng cửa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 hiện nay.

Tuy nhiên, hãng tin này không đề cập đến việc liệu Triều Tiên có bất kỳ trường hợp tử vong mới nào hay không.

* Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết gần 1/5 các trường hợp đậu mùa khỉ được ghi nhận tại nước này có liên quan đến du lịch.

Cụ thể, Anh đã ghi nhận 34 trường hợp đi du lịch ở các nước khác của châu Âu, chiếm 18% trong tổng số 190 ca đậu mùa khỉ của Anh.

* Ngày 1-6, giám đốc điều hành sân bay Dublin (Ireland) Dalton Philips cho biết dự báo về nhu cầu nhân sự năm 2022 của sân bay Dublin đã được chứng minh là "hoàn toàn sai lầm" và sân bay đã cắt giảm quá nhiều nhân viên trong đại dịch COVID-19.

Theo Reuters, ông Philips đã xin lỗi sau khi hơn 1.000 hành khách đã bị lỡ chuyến bay tại sân bay này hồi cuối tuần qua. Việc thiếu nhân viên đã buộc du khách phải xếp hàng hàng giờ để qua cổng an ninh.

Ít nhất 4 người chết do động đất kép ở Trung Quốc Ít nhất 4 người chết do động đất kép ở Trung Quốc

TTO - Hai trận động đất vừa xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến ít nhất 4 người chết và 14 người bị thương.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên