01/06/2022 20:24 GMT+7

Mỹ khởi động đàm phán thương mại với Đài Loan

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ngày 1-6, Mỹ và Đài Loan tiến hành các cuộc đàm phán nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại giữa hai bên.

Mỹ khởi động đàm phán thương mại với Đài Loan - Ảnh 1.

Một khu chợ ở Đài Loan - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin AFP, Phó Đại diện thương mại Mỹ Sarah Bianchi và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Đài Loan John Deng đã trao đổi trực tuyến vào ngày 1-6.

Sau cuộc họp, hai bên thông báo Mỹ và Đài Loan sẽ khởi động quá trình đàm phán thương mại, thuộc khuôn khổ Sáng kiến Mỹ - Đài Loan về thương mại thế kỷ 21. Hai bên sẽ nhanh chóng vạch ra lộ trình cho sáng kiến này trong những tuần tới.

Cuộc họp đầu tiên theo sáng kiến mới ​​sẽ được tổ chức tại Washington vào cuối tháng 6, bao gồm nội dung về các thủ tục và quy định hải quan, các quy tắc quản lý thương mại nông nghiệp, quyền của người lao động và cuộc chiến chống lại "các chính sách phi thị trường có hại".

"Cả hai bên sẽ làm việc nhanh chóng để phát triển một lộ trình đầy tham vọng cho các cuộc đàm phán, nhằm đạt được thỏa thuận với các cam kết tiêu chuẩn cao và các kết quả có ý nghĩa kinh tế", Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết mục tiêu của sáng kiến là đạt được "thỏa thuận mang tính khuôn khổ cao, có tính ràng buộc", nhưng không nói rõ về khung thời gian để đạt được thỏa thuận.

Sáng kiến song phương giữa Mỹ và Đài Loan có phần tương tự Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), nhằm mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác ký kết như Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

IPEF tập trung vào các vấn đề quan trọng như thương mại, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và chống tham nhũng.

Mỹ đã không mời Đài Loan tham gia IPEF. Các nhà phân tích cho biết các quốc gia khác sẽ do dự khi có Đài Loan tham gia vì có thể chọc giận Bắc Kinh.

Giống như IPEF, sáng kiến ​​với Đài Loan sẽ không cần Quốc hội Mỹ phê duyệt vì không bao gồm các yêu cầu tiếp cận thị trường hoặc giảm thuế quan.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và phản đối hòn đảo tham gia vào các diễn đàn quốc tế.

Đài Loan là thị trường xuất khẩu lớn thứ 10 của Mỹ, đồng thời là nguồn cung cấp chất bán dẫn quan trọng đang thiếu hụt trên toàn cầu.

Trung Quốc Trung Quốc 'tuần tra sẵn sàng chiến đấu' quanh Đài Loan những ngày qua

TTO - Quân đội Trung Quốc cho rằng đây là hành động cần thiết để phản ứng lại "sự thông đồng" giữa Washington và Đài Bắc.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên