10/06/2022 06:07 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 10-6: Ông Trump bảo vệ vụ bạo loạn 6-1; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - NASA lập nhóm nghiên cứu các hiện tượng bí ẩn trên không; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp; Ông Trump ca ngợi vụ bạo loạn Điện Capitol là 'phong trào đem lại sự vĩ đại cho nước Mỹ'... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10-6.

TIN THẾ GIỚI 10-6: Ông Trump bảo vệ vụ bạo loạn 6-1; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp - Ảnh 1.

Sự kiện người dân Mỹ nổi loạn tấn công vào tòa nhà Quốc hội ở Đồi Capitol ngày 6-1-2021 vẫn tiếp tục làm chia rẽ nước Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Ngày 9-6, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi cuộc bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021 là "phong trào lớn nhất trong lịch sử để đem lại sự vĩ đại cho nước Mỹ", vài giờ trước phiên điều trần Quốc hội Mỹ về sự kiện này.

Trong 3 bài đăng trên mạng xã hội Truth, cựu tổng thống Trump gọi 7 đảng viên Dân chủ và hai đảng viên Cộng hòa của Ủy ban điều tra vụ bạo loạn là "những kẻ côn đồ chính trị". Ông cũng lặp lại những thông tin mà theo nhiều người là sai sự thật gồm việc đã huy động 20.000 Vệ binh quốc gia khi Điện Capitol bị tấn công nhưng các lãnh đạo Dân chủ đã từ chối.

* Trong thông báo ngày 9-6, NASA cho biết cơ quan này đang lên kế hoạch tập hợp một nhóm các nhà khoa học để kiểm tra "các vật thể bay không xác định" - thường được gọi là UFO. Theo Hãng tin Reuters, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề và những thách thức mà nó đặt ra với Mỹ.

Trong vài năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một số video về những vật thể bay bí ẩn xuất hiện gần các máy bay hoặc tàu chiến của Mỹ. Điều này dẫn tới hàng loạt đồn đoán rằng đó là các phương tiện do thám của quốc gia đối địch Mỹ hay người ngoài hành tinh.

* Lại xả súng khiến nhiều người chết ở Mỹ. Vụ việc mới nhất xảy ra tại một nhà máy ở Smithsburg, thuộc bang Maryland, vào chiều 9-6 (tức rạng sáng nay 10-6, giờ Việt Nam).

Theo cảnh sát trưởng hạt Washington, có nhiều người chết và hung thủ đã bị "vô hiệu hóa". Đài truyền hình địa phương NBC cho biết tình trạng của hung thủ hiện nay chưa rõ, cũng như động cơ của hắn.

Thống đốc bang Maryland, ông Garry Hogan, xác nhận theo thông tin ông nắm được thì nhiều khả năng có 3 người đã thiệt mạng.

TIN THẾ GIỚI 10-6: Ông Trump bảo vệ vụ bạo loạn 6-1; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát đang bao vây điểm xảy ra nổ súng là nhà máy (bên trái) - Ảnh chụp màn hình đài FOX

* Tất cả 5 lính thủy đánh bộ trên một máy bay quân sự của Mỹ bị rơi ở nam California đã được xác nhận thiệt mạng, theo Hãng thông tấn AFP ngày 10-6.

Chiếc MV-22B Osprey chở những người này đã rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện hôm 8-6 gần Glamis, nơi chỉ cách biên giới Mexico khoảng 35km. Các thông tin ban đầu trên mạng xã hội cho biết máy bay đã chở chất phóng xạ nhưng quân đội Mỹ đã phủ nhận điều này.

* Ngày 9-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận việc sản xuất hàng hóa trong nước để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây không phải là cách và Nga đang tìm kiếm các đối tác thương mại mới.

"Thay thế nhập khẩu không phải là thuốc chữa bách bệnh", ông Putin nói với một nhóm doanh nhân trẻ và khẳng định Nga không có ý định tự cung tự cấp, cam kết chính quyền sẽ tìm cách hợp tác "với những nước có thể hợp tác".

TIN THẾ GIỚI 10-6: Ông Trump bảo vệ vụ bạo loạn 6-1; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp các doanh nhân trẻ của Nga ngày 9-6 - Ảnh: REUTERS

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận đã bắt đầu dỡ bỏ các camera và thiết bị giám sát khác của tổ chức này tại các cơ sở hạt nhân theo quyết định của Iran. Báo cáo ngày 9-6 cũng cho biết các camera và dữ liệu đã được đặt vào kho bảo quản có niêm phong của IAEA.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng quyết định của Iran là một thách thức nghiêm trọng đối với nỗ lực của IAEA, cảnh báo cơ quan này trong 3-4 tuần tới sẽ không còn khả năng duy trì công tác nắm bắt thông tin về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo ông, “đây sẽ là một đòn giáng mạnh” vào tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

TIN THẾ GIỚI 10-6: Ông Trump bảo vệ vụ bạo loạn 6-1; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp - Ảnh 4.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi với mẫu camera giám sát tại cuộc họp báo ngày 9-6 ở Vienna (Áo) - Ảnh: REUTERS

Các luật sư Hà Lan bảo vệ một nghi phạm bị buộc tội bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines năm 2014 tuyên bố các công tố viên đã không chứng minh được một tên lửa do Nga sản xuất đã bắn trúng máy bay. 

Trong phiên tòa ngày 9-6, nhóm luật sư khẳng định phía công tố đã không chứng minh được những bằng chứng như hình ảnh, lời khai của nhân chứng và các cuộc trò chuyện cho thấy tên lửa mà nghi phạm đã ấn nút khai hỏa là tên lửa bắn rơi máy bay MH17.

Hồi tháng 12 năm ngoái, các công tố viên đã đề nghị mức án chung thân cho 4 người đàn ông được cho là có liên quan vụ việc gồm Oleg Pulatov, Igor Girkin và Sergei Dubinsky, quốc tịch Nga và Leonid Kharchenko, quốc tịch Ukraine.

TIN THẾ GIỚI 9-6: Nhà ông Trump chấp nhận bị điều tra; Mỹ sẽ giảm thuế với hàng Trung Quốc TIN THẾ GIỚI 9-6: Nhà ông Trump chấp nhận bị điều tra; Mỹ sẽ giảm thuế với hàng Trung Quốc

TTO - Nga kiểm soát phần lớn thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine; Mỹ công bố kế hoạch kinh tế mới cho khu vực Mỹ Latin; Cha con ông Trump chấp nhận bị điều tra về hoạt động kinh doanh... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên