11/06/2022 06:08 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 11-6: Mỹ, Canada nhận thêm lao động nước ngoài; Hàng không châu Âu rối loạn

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ và Canada nhận thêm hàng chục ngàn lao động nhập cư hợp pháp; Nhiều sân bay ở châu Âu gặp cảnh hỗn loạn thường xuyên do thiếu nhân lực; TP Mariupol ở Ukraine đối mặt dịch tả... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

TIN THẾ GIỚI 11-6: Mỹ, Canada nhận thêm lao động nước ngoài; Hàng không châu Âu rối loạn - Ảnh 1.

Người mẹ di cư ôm các con chờ lên xe buýt ở Mapastepec, Mexico để đi đến biên giới với Mỹ ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ tái định cư 20.000 người di cư hợp pháp từ châu Mỹ trong vòng 2 năm tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng ủng hộ nhập cư hợp pháp, tuyên bố khoản hỗ trợ khoảng 65 triệu USD để ủng hộ việc tuyển dụng người nhập cư làm việc hợp pháp theo thời vụ tại các nông trang ở Mỹ.

Theo khi đó, Canada đã đồng ý chi gần 27 triệu USD trong năm 2022 để kềm chế dòng người di cư tăng bất thường từ Mỹ Latinh và Caribe, đồng thời công bố kế hoạch đến năm 2028 sẽ tiếp nhận thêm 4.000 người di cư từ khu vực này.

* Ngành hàng không châu Âu đang mong đợi một mùa hè sôi động. Tuy nhiên, sự phục hồi nhu cầu quá nhanh sau đại dịch COVID-19 đang gây ra những cú sốc mới tại các sân bay khiến tình trạng hỗn loạn thường xuyên xảy ra trong khi giá vé máy bay cũng tăng mạnh.

Việc chấm dứt hầu hết các hạn chế về sức khỏe và nhu cầu của người dân được đi du lịch xả hơi sau hơn hai năm dịch bệnh đã khiến số lượng đông đảo du khách đổ đến các sân bay. Tình trạng này đã gây ra cảnh lộn xộn do thiếu hụt đáng kể nhân viên ở hầu hết các sân bay trên "Lục địa già".

Ảnh ấn tượng

Góc ảnh 11622 Tắm bạch mã

Người đàn ông tắm cho bạch mã trên một con sông ở phía tây bắc England, Vương quốc Anh ngày 9-6, ngày đầu tiên của Hội chợ ngựa Appleby. Sự kiện này thu hút hàng ngàn người từ khắp nước Anh tề tựu và bán ngựa - Ảnh: AFP

* Ngày 10-6, Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí nhanh hơn để kháng cự trước hỏa lực mạnh hơn của các lực lượng Nga, đồng thời yêu cầu hỗ trợ nhân đạo để chiến đấu chống các dịch bệnh chết người đang hoành hành ở nước này.

Theo Hãng tin Reuters, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại Severodonetsk, thành phố nhỏ trở thành mục tiêu pháo kích không ngừng ở miền đông Ukraine của lực lượng Nga suốt nhiều tuần qua.

* Ở miền nam Ukraine, thị trưởng thành phố Mariupol cho biết hệ thống vệ sinh hư hỏng và các xác chết thối rữa trên đường phố làm bùng phát dịch kiết lỵ và dịch tả, và đang cướp đi mạng sống của hàng ngàn cư dân trong thành phố.

Thị trưởng Mariupol kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ thập đỏ làm việc để lập hành lang nhân đạo, cho phép người dân rời khỏi thành phố, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

* Ngày 10-6, Estonia đã triệu đại sứ Nga để lên án sự ca ngợi "không thể chấp nhận được" của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với Sa hoàng Peter Đại đế, người đã chiếm một thành phố mà ngày nay là Estonia.

Trước đó một ngày, theo Reuters, ông Putin đã bày tỏ lòng kính trọng với Sa hoàng Peter Đại đế, người mà ông Putin cho rằng đã giúp "lấy lại những gì của Nga" trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm với Thụy Điển.

* Ngày 10-6, thống đốc vùng Mykolaiv của Ukraine, ông Vitaliy Kim cho biết Kiev đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh thứ 11 với Nga kể từ khi Matxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24-2. Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc trao đổi mới nhất, hai nước đã trao đổi 4 tù binh Nga và 5 tù binh Ukraine.

* Ngày 10-6, theo AFP, Nga chính thức rút khỏi Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga hồi tháng 4 vì cuộc xung đột tại Ukraine.

TIN THẾ GIỚI 11-6: Mỹ, Canada nhận thêm lao động nước ngoài; Hàng không châu Âu rối loạn - Ảnh 4.

Du khách tại sân bay quốc tế Newark, bang New Jersey, Mỹ - Ảnh: NEW YORK TIMES

* Mỹ sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc khách quốc tế xét nghiệm COVID-19 trước khi bay sang Mỹ sau những nỗ lực vận động hành lang tích cực của các hãng hàng không và ngành du lịch, theo Hãng tin AFP.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 12-6 bởi vì Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) nhận thấy việc xét nghiệm trước khi bay sang Mỹ không còn cần thiết nữa.

* Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Canada thông báo hoãn xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên du khách tại tất cả sân bay ở nước này trong những ngày còn lại của tháng 6, bắt đầu từ ngày 11-6, để giảm thời gian chờ đợi mà du khách đang gặp phải trong những tuần gần đây. Việc xét nghiệm sẽ được nối lại vào ngày 1-7.

* Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đang làm việc với Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Các trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) để mở rộng năng lực xét nghiệm đậu mùa khỉ.

Theo Hãng tin Reuters, họ sẽ cho phép các phòng thí nghiệm thương mại xét nghiệm căn bệnh này bên cạnh hệ thống 69 phòng thí nghiệm y tế công cộng như hiện nay. Cho đến nay, Mỹ ghi nhận 45 ca đậu mùa khỉ tại 16 bang.

TIN THẾ GIỚI 11-6: Mỹ, Canada nhận thêm lao động nước ngoài; Hàng không châu Âu rối loạn - Ảnh 5.

Một cậu bé nghi mắc đậu mùa khỉ được xét nghiệm tại Congo - Ảnh: GETTY IMAGES

* Ngày 10-6, cảnh sát Cộng hòa Czech đã tịch thu 840kg cocaine giấu trong chuối được phân phối đến nhiều siêu thị của nước này. Cảnh sát cho biết các nhân viên siêu thị đã phát hiện những viên cocaine bị mốc trong các thùng chuối.

Cảnh sát Czech cho biết sẽ phối hợp với cảnh sát quốc tế để truy tìm nguồn gốc của những viên ma túy nguy hiểm này.

* Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm trong khi đồng USD mạnh lên trong ngày 10-6, sau khi lạm phát Mỹ tăng đột biến hơn dự kiến trong tháng 5 làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể siết chính sách trong thời gian dài.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần qua so với rổ tiền tệ, theo Hãng tin Reuters.

Chứng khoán tại Phố Wall và tại châu Âu giảm hơn 2% khi các nhà đầu tư lo sợ những nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm kiểm soát lạm phát sẽ quá khắc nghiệt, làm chậm tăng trưởng.

Chỉ số chứng khoán MSCI trên toàn cầu giảm 2,79%. Tại châu Âu, chỉ số STOXX giảm 2,69%.

Tại Phố Wall, ba chỉ số chính lúc chốt phiên ngày 10-6 đều giảm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 2,73%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 2,91% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,52%.

Giá dầu thô tại thị trường Mỹ giảm 0,84 USD xuống mức 120,67 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 1,06% xuống mức 122,01 USD/thùng.

Giá vàng tăng 1,2% tại thị trường Mỹ, lên mức 1.875,50 USD/ounce.

TIN THẾ GIỚI 10-6: Ông Trump bảo vệ vụ bạo loạn 6-1; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp TIN THẾ GIỚI 10-6: Ông Trump bảo vệ vụ bạo loạn 6-1; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp

TTO - NASA lập nhóm nghiên cứu các hiện tượng bí ẩn trên không; Nga thừa nhận không thể tự cung tự cấp; Ông Trump ca ngợi vụ bạo loạn Điện Capitol là 'phong trào đem lại sự vĩ đại cho nước Mỹ'... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10-6.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên