20/06/2022 06:11 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 20-6: Súng đã nổ ở Sri Lanka; Ukraine cấm sách và nhạc Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ukraine nỗ lực cắt đứt quan hệ văn hóa với Nga; Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence có thể bị gọi tên vì vụ bạo loạn Điện Capitol; Trung Quốc tin đã thắng lợi 'vang dội' trước tham nhũng... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-6.

TIN THẾ GIỚI 20-6: Súng đã nổ ở Sri Lanka; Ukraine cấm sách và nhạc Nga - Ảnh 1.

Cảnh xếp hàng dài chờ mua xăng đã trở nên quen thuộc ở Sri Lanka - Ảnh: REUTERS

* Lần đầu tiên sau thời gian căng thẳng kéo dài, binh sĩ Sri Lanka đã nổ súng vào ngày 19-6 để ngăn chặn bạo loạn tại một trạm bán xăng. Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng ở Vusuvamadu, cách thủ đô Colombo 365km.

Chính quyền cho biết vụ đụng độ đã làm 4 dân thường và 3 binh sĩ bị thương. Quốc đảo 22 triệu dân này hiện đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua. Người dân thiếu thốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điện sử dụng. Những bất ổn chính trị và xã hội theo đó cũng leo thang.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét dỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc và tạm dừng áp thuế xăng dầu liên bang để kiềm chế lạm phát, giá cả tăng vọt. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, một số thuế quan "được thừa hưởng" từ thời chính quyền tiền nhiệm "không phục vụ các mục đích chiến lược" hiện nay của Mỹ. 

Bà Yellen không nói rõ các thuế quan nào nhưng cho biết việc dỡ bỏ chúng sẽ giúp giảm lạm phát. Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày 19-6 với Đài CNN, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cũng tiết lộ Tổng thống Biden đang đánh giá việc tạm dừng đánh thuế nhiên liệu liên bang để hạ giá cả chung.

* Ngày 19-6, Tân Hoa xã của Trung Quốc loan tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành các quy định nhằm kiềm chế hơn nữa các hoạt động kinh doanh của người thân các quan chức chính phủ cấp cao. Động thái diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc đã giành chiến thắng "vang dội" trước tham nhũng và cảnh báo các quan chức nên đứng vứng, không sa ngã vào các cám dỗ tiền bạc. 

Theo Tân Hoa xã, các quan chức phải báo cáo hoạt động kinh doanh của vợ/chồng và con cái của họ. Những người không làm như vậy hoặc tìm cách lách các quy tắc sẽ bị "xử lý nghiêm túc theo quy định và pháp luật", Tân Hoa xã trích dẫn quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

TIN THẾ GIỚI 20-6: Súng đã nổ ở Sri Lanka; Ukraine cấm sách và nhạc Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần ký ban hành hai luật vừa được Quốc hội Ukraine thông qua và không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ phản đối - Ảnh: REUTERS

* Ngày 19-6, Quốc hội Ukraine đã thông qua hai luật hạn chế việc xuất bản, lưu hành các sách và âm nhạc liên quan Nga. Về sách, luật mới cấm in ấn và xuất bản ở Ukraine các tác phẩm do người có quốc tịch Nga sáng tác.

Sách được in tại Nga, Belarus và các vùng lãnh thổ đang nằm trong sự kiểm soát của Nga cũng bị cấm "nhập khẩu" vào Ukraine. Với sách tiếng Nga in tại các nước khác khi đem vào Ukraine phải có sự cho phép đặc biệt. Các tác phẩm âm nhạc sáng tác sau năm 1991 bằng tiếng Nga cũng sẽ bị cấm tại Ukraine.

* Kết quả của một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có khả năng sẽ mất thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội sau cuộc bầu cử vòng 2, ngày 19-6.

Cuộc thăm dò do Ifop, OpinionWay, Elabe và Ipsos thực hiện cho thấy liên minh "Cùng nhau!" của Tổng thống Macron chỉ có thể giành được nhiều nhất từ 200-260 ghế, tiếp theo là liên minh cánh tả NUPES của ông Jean-Luc Mélenchon (149-200 ghế). Theo quy định, các đảng phái chính trị cần phải giành được ít nhất 289 ghế để chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp.

TIN THẾ GIỚI 20-6: Súng đã nổ ở Sri Lanka; Ukraine cấm sách và nhạc Nga - Ảnh 3.

Liên minh của ông Jean-Luc Melenchon cầm chắc 124 ghế với 97% số phiếu đã được kiểm - Ảnh: AFP

* Một vòng điều trần mới trong tuần này của ủy ban đang điều tra vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6-1-2021 hứa hẹn sẽ kịch tính hơn nữa, không loại trừ gởi trát cả cựu phó tổng thống Mike Pence. "Chúng tôi không loại trừ bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì vào thời điểm này", nghị sĩ Adam Schiff khẳng định với Đài CNN ngày 19-6.

Sự xuất hiện của ông Pence sẽ làm rõ hơn những áp lực mà ông đã chịu từ cựu tổng thống Donald Trump, theo Reuters. Trong ba phiên điều trần trước đó, một loạt cố vấn của ông Trump nói rằng họ đã cảnh báo ông về sự bất hợp pháp khi ông cố gắng đảo ngược kết quả bầu cử.

* Hàng ngàn phụ nữ nghèo khổ ở Sri Lanka đã bắt đầu nhận được viện trợ lương thực từ Liên Hiệp Quốc vào cuối tuần qua, trong đó có khoảng 2.000 thai phụ đang trong cảnh thắt lưng buộc bụng ở thủ đô Colombo.

Việc phát các phiếu tiền mặt trị giá 15.000 rupee (40 USD) là một phần trong nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm giúp 3 triệu người Sri Lanka đang rơi vào cảnh túng quẫn vì giá cả tăng vọt. Chương trình Lương thực thế giới đang kêu gọi quyên góp ít nhất 60 triệu USD cho các đợt viện trợ Sri Lanka từ tháng 6 đến cuối năm nay.

Cõng xe đạp
cong xe dap

Ảnh: AFP

Một người đàn ông vác xe đạp lội qua dòng nước lũ ở quận Nalbari thuộc bang Assam của Ấn Độ hôm 19-6. Mưa lớn gây lũ lụt ở Bangladesh và Ấn Độ cuối tuần qua đã khiến hàng chục người chết và hàng triệu người bị mắc kẹt.

Nga thông báo phóng tên lửa làm 50 sĩ quan Ukraine thiệt mạng Nga thông báo phóng tên lửa làm 50 sĩ quan Ukraine thiệt mạng

TTO - Ngày 19-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay quân sự Nga đã phá hủy một trung tâm chỉ huy bằng tên lửa hành trình Kalibr, làm hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraine thiệt mạng.


BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên