12/10/2022 06:50 GMT+7

Tin sáng 12-10: Hôm nay cho ý kiến cơ chế đặc thù với TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh quản lý đất đai

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cơ chế đặc thù cho TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, yêu cầu rà soát, xử lý vi phạm đất đai; Ca COVID-19 mới tăng ngày thứ 2 liên tiếp... là tin đáng chú ý.

Tin sáng 12-10: Hôm nay cho ý kiến cơ chế đặc thù với TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh quản lý đất đai - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài mua sắm tại chợ Bến Thành, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù với TP.HCM

Theo chương trình phiên họp sáng 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đồng thời đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ trình bày báo cáo của Chính phủ về nội dung này. Sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường sẽ trình bày các báo cáo thẩm tra trước khi Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Trước đó, trong tờ trình Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện nghị quyết 54 đến hết ngày 31-12-2023, đồng thời đưa nội dung này vào nghị quyết của kỳ họp thứ 4.

Chính phủ kiến nghị để TP.HCM đánh giá tổng kết việc triển khai thực hiện nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, kết quả thực hiện nghị quyết 54, báo cáo Bộ Chính trị cho phép TP thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP trong thời gian tới.

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động cấp chứng nhận sử dụng đất

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở ngành, UBND quận huyện về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh, tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để quá tải kéo dài thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ làm phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân.

Rà soát, bãi bỏ các thủ tục không hợp lý gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

Tin sáng 12-10: Hôm nay cho ý kiến cơ chế đặc thù với TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh quản lý đất đai - Ảnh 2.

Phân lô, bán nền rồi để đất hoang hóa, lãng phí ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội - Ảnh: QUANG THẾ

Chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận, thống kê đầy đủ các trường hợp tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp giấy chứng nhận, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch giải quyết các tồn đọng, làm rõ trách nhiệm cán bộ gây chậm trễ.

Yêu cầu cơ quan thanh tra phối hợp với các sở, ngành làm rõ các dự án có sử dụng đất, chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng, làm chậm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở cho người mua nhà, vi phạm trong phân lô, tách thửa...

Ca COVID-19 mới tăng trở lại ngày thứ 2 liên tiếp

Bộ Y tế cho biết ngày 11-10 ghi nhận 1.226 ca mắc mới, tăng trở lại ngày thứ 2 liên tiếp sau nhiều ngày số mắc giảm. Đồng thời ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại Hải Phòng.

Tính đến ngày 11-10, Việt Nam đã thống kê gần 11,5 triệu ca nhiễm COVID-19 tính từ đầu vụ dịch, tức là cứ 1.000 người Việt đã có trên 116 người mắc COVID-19; 43.154 ca tử vong, chiếm 0,4%/tổng số ca nhiễm.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hai tân phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm ông Nguyễn Đức Hòa, giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Chu Mạnh Sinh, chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Với việc có thêm hai phó tổng giám đốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện có tổng giám đốc là ông Nguyễn Thế Mạnh, cùng năm phó tổng giám đốc, trong đó có hai ông Hòa và Sinh vừa được bổ nhiệm vị trí mới.

Tin sáng 12-10: Hôm nay cho ý kiến cơ chế đặc thù với TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh quản lý đất đai - Ảnh 3.

Nguồn cung căn hộ ở TP.HCM giảm mạnh trong quý 3 và khó cải thiện trong các tháng cuối năm - Ảnh: NGỌC HIỂN

Thị trường nhà chung cư ở TP.HCM: Tiếp tục không có nhà giá thấp bán ra

CBRE Việt Nam vừa công bố báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản tại TP.HCM. Theo đó, sau đợt "bùng nổ" về nguồn cung mới với hơn 15.000 căn hộ chào bán trong quý 2, hiện chỉ có 2.851 căn hộ được mở bán ra thị trường. 

CBRE Việt Nam đánh giá hầu hết các dự án mới hoặc giai đoạn tiếp theo đều cung cấp ra thị trường lượng sản phẩm khá hạn chế, trung bình 200 sản phẩm/dự án cho đợt mở bán trong quý 3 này, chủ yếu ở phía đông và phía nam của TP.HCM.

Mặc dù nguồn cung mới giảm nhưng tổng số căn hộ bán được trong 9 tháng đầu năm 2022 là 18.520 căn, tăng gấp đôi so với số chào bán thành công của 9 tháng đầu năm 2021.

Cũng theo CBRE Việt Nam, giá sơ cấp trung bình trên toàn thị trường đạt mức 2.545 USD/m², tăng 3,4% so với quý trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc cao cấp tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, chiếm 76% nguồn cung mới trong quý 3, phân khúc trung cấp chỉ ghi nhận duy nhất một đợt mở bán trong khi phân khúc bình dân tiếp tục biến mất khỏi thị trường.

Đối với thị trường trong giai đoạn cuối năm, đại diện CBRE Việt Nam nhận định nguồn cung sẽ tiếp tục hạn chế, đặc biệt là phân khúc trung cấp và bình dân khi hầu hết nguồn cung mới tập trung ở phân khúc cao cấp.

Tin sáng 12-10: Hôm nay cho ý kiến cơ chế đặc thù với TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh quản lý đất đai - Ảnh 4.
Tin sáng 12-10: Hôm nay cho ý kiến cơ chế đặc thù với TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh quản lý đất đai - Ảnh 5.
Tin sáng 12-10: Hôm nay cho ý kiến cơ chế đặc thù với TP.HCM; Hà Nội chấn chỉnh quản lý đất đai - Ảnh 6.
Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ

TTO - UOB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 8,2%; Hơn 11.500 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip; TP.HCM có triển lãm lương thực thực phẩm thu hút 18.000 lượt khách... là một số tin đáng chú ý hôm nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên