09/10/2022 06:49 GMT+7

Tin sáng 9-10: 11 lĩnh vực thôi chức không lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay gió mùa về, Hà Nội lạnh

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ Tài chính vừa có thông tư 60 hướng dẫn 11 lĩnh vực yêu cầu người thôi chức ở bộ này không thành lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay triều cường TP.HCM lên mức báo động 3, miền Bắc đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên... là các tin đáng chú ý.

Tin sáng 9-10: 11 lĩnh vực thôi chức không lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay gió mùa về, Hà Nội lạnh - Ảnh 1.

Lĩnh vực chứng khoán là 1 trong 11 lĩnh vực yêu cầu người thôi chức ở Bộ Tài chính không được lập ngay doanh nghiệp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

11 lĩnh vực khi thôi chức ở Bộ Tài chính không được thành lập doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành thông tư 60 quy định danh mục lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ không được thành lập, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mình quản lý sau khi thôi giữ chức.

Cụ thể 11 lĩnh vực gồm: quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quản lý nhà nước về bảo hiểm; quản lý nhà nước về hải quan; quản lý nhà nước về giá; quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước; quản lý nhà nước về tài sản công.

Thời hạn của quy định là từ 12 - 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ.

TP.HCM chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10

Theo bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An - sông Sài Gòn đạt và vượt mức báo động III (1,6m).

Cụ thể, ngày 9-10 đạt mức 1,59m lúc 4h30; ngày 10-10 đạt mức 1,63m lúc 5h và 1,59m lúc 15h; ngày 11-10 đạt 1,61m lúc 5h30 và 1,64m lúc 16h.

Tin sáng 9-10: 11 lĩnh vực thôi chức không lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay gió mùa về, Hà Nội lạnh - Ảnh 2.

Triều cường cùng với mưa lớn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) chiều 27-9 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10-2022, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẵn sàng triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ.

Các bên liên quan thông báo thường xuyên diễn biến đợt triều cường cho người dân biết để chủ động ứng phó; chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

UBND quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị kịp thời khắc phục sớm nhất nếu xảy ra sự cố thuộc các gói thầu của dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn trên phạm vi địa bàn quản lý.

Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố và Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra.

Từ 9-10, Bắc Bộ đón gió mùa Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 9-10, Bắc Bộ sẽ đón gió mùa Đông Bắc. Từ sáng sớm trời chuyển lạnh bởi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Tin sáng 9-10: 11 lĩnh vực thôi chức không lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay gió mùa về, Hà Nội lạnh - Ảnh 3.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón đợt lạnh đầu mùa từ hôm nay - Ảnh: NAM TRẦN

Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 9-10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh hơn, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ C.

Trên biển, từ chiều 9-10, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,5 - 3,5m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4 - 6m; biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 9 đến sáng 10-10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 9 đến 11-10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện đợt mưa lớn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hải Phòng bỏ thêm vốn xây dựng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về đề nghị của UBND TP Hải Phòng và phản hồi của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng hiện còn khoảng 7km đoạn qua địa phận TP Hải Phòng chưa được nghiên cứu đầu tư.

Hiện tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng dài khoảng 109km đang được Hải Phòng đầu tư xây dựng 22km (Hải Phòng 13km, Thái Bình 9km), Thái Bình đang chuẩn bị đầu tư khoảng 80km (Ninh Bình 18km, Nam Định 29km, Thái Bình 33km). Như vậy vẫn còn khoảng 7km đoạn qua địa phận TP Hải Phòng chưa được nghiên cứu đầu tư.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông vận tải được phân bổ vốn khoảng 304.000 tỉ đồng, chỉ đáp ứng yêu cầu đầu tư một số đường cao tốc, khởi công mới một số dự án động lực, cấp bách và xử lý các điểm nghẽn thuộc năm chuyên ngành giao thông, chưa thể bố trí nguồn vốn cho cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Thời gian qua, Thủ tướng đã giao địa phương thực hiện đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc, quốc lộ như dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; dự án xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang...

Vì vậy ủng hộ đề xuất giao Hải Phòng quyết định đầu tư dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận Hải Phòng để thuận lợi giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực, chỉ đạo thực hiện đầu tư...

Tin sáng 9-10: 11 lĩnh vực thôi chức không lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay gió mùa về, Hà Nội lạnh - Ảnh 4.
Tin sáng 9-10: 11 lĩnh vực thôi chức không lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay gió mùa về, Hà Nội lạnh - Ảnh 5.
Tin sáng 9-10: 11 lĩnh vực thôi chức không lập ngay doanh nghiệp; Hôm nay gió mùa về, Hà Nội lạnh - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin sáng 8-10: Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không rút tiền trước hạn liên quan SCB Tin sáng 8-10: Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không rút tiền trước hạn liên quan SCB

TTO - Kiến nghị Bộ Công an hướng dẫn xử lý hành vi trốn, chậm đóng BHXH; 4 loại sirô ho của Ấn Độ bị WHO cảnh báo nguy hiểm, chưa được lưu hành tại Việt Nam; Hơn 1 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động... là một số tin đáng chú ý hôm nay.


TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên