11/10/2022 06:08 GMT+7

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - UOB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 8,2%; Hơn 11.500 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip; TP.HCM có triển lãm lương thực thực phẩm thu hút 18.000 lượt khách... là một số tin đáng chú ý hôm nay.

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 1.

Ảnh: quochoi.vn

Nhiều bộ, ngành trả lời cử tri chưa đầy đủ, còn chung chung

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV nêu rõ thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 3 đã có 2.640 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đến nay 2.171 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 82,2%.

Cụ thể, các cơ quan của Quốc hội đã trả lời 62/62 kiến nghị cử tri được gửi đến. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã giải quyết, trả lời 32/32 kiến nghị.

Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đã giải quyết và trả lời 2.057 kiến nghị, đang tiếp tục giải quyết, trả lời đối với 467 kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ một số bộ, ngành trả lời còn chưa đúng thời hạn theo quy định như Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung trả lời cử tri của một số bộ, ngành chưa đầy đủ, còn chung chung.

Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành còn chưa chặt chẽ, không kịp thời nên một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết.

Diễn đàn duy nhất về lĩnh vực hoa và rau quả tại Việt Nam trở lại

Hội nghị khởi động triển lãm HortEx Vietnam 2023 được tổ chức tại TP.HCM vào sáng nay 11-10 với sự tham dự của các lãnh đạo đến từ Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), Vụ Thị trường Á - Phi (Bộ Công Thương Việt Nam), Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, cùng hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến rau - hoa - quả.

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 2.

Rau của Việt Nam nhận được sự quan tâm của khu vực - Ảnh: N.BÌNH

Sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, HortEx Vietnam 2023 - Triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành sản xuất và chế biến rau, hoa, quả tại Việt Nam sẽ trở lại từ ngày 1 đến 3-3-2023 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC).

​​Hortex Vietnam 2023 đặt mục tiêu đón 250 doanh nghiệp tham gia trưng bày đến từ 30 quốc gia và khoảng 7.000 lượt khách tham quan thương mại từ khắp nơi trên thế giới với nhiều hoạt động.

UOB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 8,2%

Ngân hàng UOB (có trụ sở ở Singapore) vừa nâng mức dự báo tăng GDP cả năm 2022 của Việt Nam lên 8,2% từ mức công bố 7% trước đó. Dự báo được điều chỉnh sau khi tăng trưởng GDP thực tế trong quý 3-2022 của Việt Nam vượt trội ở mức tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 3.

Sản xuất hàng hóa dịch vụ của Việt Nam tăng trưởng tốt - Ảnh: N.BÌNH

Theo UOB, kết quả này đạt được nhờ vào mức tăng trưởng âm 6% cùng quý năm ngoái cũng như đà phục hồi được tiếp diễn trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại. 

UOB cũng cập nhật dự báo tỉ giá USD/VND lên 24.000 trong quý 4-2022, 24.100 trong quý 1-2023, 24.200 trong quý 2 và 24.300 trong quý 3-2023.

Hơn 11.500 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip

Theo Trung tâm truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hết tháng 9-2022, toàn quốc đã có hơn 11.500 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu hơn 3,1 triệu lượt thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, chiếm khoảng 90,2% tổng số cơ sở toàn quốc.

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 4.

Người dân đến khám bệnh tại một cơ sở y tế ở tỉnh Thái Bình - Ảnh: HÀ QUÂN

Đến nay, ngành này đã xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình. Gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh được kết nối liên thông.

Hết tháng 9-2022, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực gần 52 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm nhằm liên thông thông tin khai sinh, khai tử, hưởng chế độ tử tuất, mai táng phí với Bộ Tư pháp; chia sẻ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh để Bộ Y tế xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử; chia sẻ thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; xác thực thông tin để hoàn thiện dữ liệu về học sinh, sinh viên với Bộ Giáo dục và Đào tạo…

TP.HCM có triển lãm lương thực thực phẩm thu hút 18.000 lượt khách

Từ ngày 19 đến 22-10, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7), Triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm TP.HCM - HCMC FOODEX 2022 diễn ra với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế trên diện tích trưng bày lên đến 5.000m2; trong 4 ngày diễn ra, triển lãm dự kiến chào đón hơn 18.000 lượt khách đến tham quan và làm việc.

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 5.

Các đơn vị tham dự trưng bày và giới thiệu đa dạng các sản phẩm thuộc 5 nhóm ngành hàng gồm lương thực, thực phẩm dạng thô; lương thực, thực phẩm được chế biến sâu; đồ uống; nguyên phụ liệu dùng trong chế biến; công nghệ và thiết bị sản xuất, đóng gói bảo quản lương thực, thực phẩm.

Ngoài ra, sự kiện có thêm nhiều hoạt động trình diễn văn hóa ẩm thực đặc sắc với quy mô lớn, cùng chuỗi hội thảo chuyên đề và cơ hội kết nối giao thương trực tiếp giữa Buyer - Seller, HCMC FOODEX 2022 kỳ vọng sẽ đặt nền móng là sự kiện thường niên uy tín của ngành lương thực, thực phẩm tại Việt Nam.

Đường hư không kịp phát hiện sửa chữa trong vòng 24 giờ, đơn vị quản lý sẽ bị phạt 

Sở Giao thông vận tải TP.HCM giao thanh tra sở xử phạt nghiêm đối với các đơn vị quản lý không tuân thủ các quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác và không phát hiện, khắc phục kịp thời sự cố trên tuyến đường đang khai thác trong vòng 24 giờ kể từ lúc xảy ra sự cố. 

Động thái này của sở để khắc phục tình trạng vi phạm các quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác vẫn còn vi phạm nhiều, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của nhân dân. 

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 6.

Đường Bến Nghé, quận 7, TP.HCM bị hư nặng. Đến đầu tháng 10 con đường này đã được sửa - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngoài ra, đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị chủ quản có công trình hạ tầng kỹ thuật lắp đặt dưới lòng đường, vỉa hè, sở yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin hạ tầng kỹ thuật ngầm do đơn vị mình quản lý để làm cơ sở cho việc thiết kế, bố trí hướng tuyến. 

Nghiên cứu kỹ hồ sơ, khảo sát đào thăm dò các công trình ngầm trước khi thi công, phối hợp các đơn vị xác định các công trình ngầm trước khi triển khai thi công công trình ngoài hiện trường. 

Các đơn vị được giao quản lý hạ tầng giao thông phải tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng giao thông để sớm phát hiện, xử lý các vấn đề bất cập trên hệ thống hạ tầng giao thông do đơn vị mình quản lý. 

Đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo xử lý kịp thời sự cố và có phương án đảm bảo an toàn giao thông kịp thời khi phát hiện sự cố. 

Hiện nay số điện thoại tiếp nhận các thông tin về sự cố hạ tầng; an toàn giao thông của TP là 0388.247.247 do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị là đầu mối tiếp nhận (tiếp nhận cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS, Viber, Zalo). Tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ công: 1022.

Cả nước có 371 ca COVID-19 mới, không có ca tử vong

Chiều 10-10, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước ghi nhận 371 ca mắc mới; 77 ca đang thở oxy và không có F0 tử vong.

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 7.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ lớp 6 - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 173 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.596.509 ca.

Trong ngày không ghi nhận ca tử vong.

Trong ngày 10-10 có 5.152 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.256.493 liều.

Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 8.
Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 9.
Tin sáng 11-10: GDP Việt Nam dự báo tăng 8,2%; Đường hư phải sửa trong 24 giờ - Ảnh 10.
Tin sáng 10-10: Công bố Ngày Chuyển đổi số quốc gia; TP.HCM họp tiến độ dự án nhà ga T3 Tin sáng 10-10: Công bố Ngày Chuyển đổi số quốc gia; TP.HCM họp tiến độ dự án nhà ga T3

TTO - Công bố Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10; Xuất khẩu các loại lá thu về hàng trăm tỉ đồng; TP.HCM họp tiến độ dự án nhà ga T3 và giao thông kết nối... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên