19/12/2025 14:59 GMT+7

Thủ tướng Úc công bố kế hoạch mua lại súng lớn nhất kể từ năm 1996

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc sẽ triển khai một chương trình mua lại súng trên toàn quốc sau vụ xả súng ở thành phố Sydney.

Thủ tướng Úc công bố kế hoạch mua lại súng lớn nhất kể từ năm 1996 - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Úc - Ảnh: AFP

Theo Đài truyền hình ABC của Úc, Thủ tướng Úc Anthony Albanese mô tả chương trình mua lại súng mới là chương trình lớn nhất kể từ khi cựu Thủ tướng John Howard thực hiện kế hoạch tương tự sau vụ xả súng ở thị trấn Port Arthur (thuộc bang Tasmania, Úc) hồi năm 1996 khiến 35 người chết.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Canberra hôm 19-12, ông Albanese cho biết chương trình mua lại súng lần này sẽ được xây dựng theo cách tiếp cận của năm 1996, tập trung thu hồi các loại súng dư thừa, mới bị cấm hoặc đang được sở hữu trái phép.

Theo ông, chính phủ liên bang sẽ trình luật để bảo đảm nguồn kinh phí cho chương trình, trong đó chi phí sẽ được chia đều theo tỉ lệ 50:50 giữa liên bang và các bang, vùng lãnh thổ.

Các bang và vùng lãnh thổ cũng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức việc thu gom, xử lý và chi trả cho những người tự nguyện giao nộp vũ khí, theo đề xuất của thủ tướng.

Ông Albanese cho biết hiện nay Úc có hơn 4 triệu khẩu súng, nhiều hơn so với thời điểm xảy ra thảm sát Port Arthur.

“Những sự kiện kinh hoàng tại Bondi cho thấy chúng ta cần loại bỏ thêm nhiều súng khỏi đường phố. Chúng tôi biết rằng một trong các phần tử khủng bố có giấy phép sử dụng súng và sở hữu tới sáu khẩu, dù sinh sống ngay giữa khu dân cư ở thành phố Sydney. Không có lý do gì để một người trong hoàn cảnh như vậy cần nhiều súng đến thế”, ông nói.

Nội các quốc gia Úc - gồm thủ tướng cùng lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ - đã nhất trí hôm 15-12 sẽ xem xét các biện pháp tăng cường luật kiểm soát súng, trong đó có khả năng siết điều kiện cấp phép, chỉ cho công dân Úc được sở hữu súng.

Hôm 14-12, chính phủ liên bang và chính quyền bang New South Wales cũng tuyên bố ngày 21-12 là ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, khiến 15 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Theo Thủ tướng Albanese, toàn bộ các tòa nhà chính phủ của bang New South Wales và của liên bang Úc sẽ treo cờ rủ trong ngày này. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ phối hợp với cộng đồng người Do Thái để tổ chức một ngày quốc tang trong thời gian tới.

Thủ tướng Úc công bố kế hoạch mua lại súng 'lớn nhất' kể từ năm 1996 sau vụ xả súng kinh hoàng - Ảnh 1.Úc siết chặt thị thực sau vụ xả súng ở Bondi

Úc sẽ siết quyền hủy hoặc từ chối thị thực với người kích động, truyền bá tư tưởng chia rẽ sắc tộc, tôn giáo, đồng thời tăng hình phạt với các phát ngôn bài Do Thái và cực đoan sau vụ xả súng tại Bondi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Úc Xả súng Canberra

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất