10/02/2022 19:19 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Đời sống của các nữ tuyển thủ khiến chúng ta phải trăn trở’

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sự khó khăn trong đời sống của các nữ tuyển thủ, đặc biệt là sau khi giải nghệ, là điều khiến chúng ta phải trăn trở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Đời sống của các nữ tuyển thủ khiến chúng ta phải trăn trở’ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và chúc mừng thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup - Ảnh: NAM NGUYỄN

Chiều 10-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ, chúc mừng thành tích giành vé đến World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp còn có sự góp mặt của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. 

Tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trao 4,5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa dành tặng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Các doanh nghiệp hãy quan tâm hơn đến bóng đá nữ

Phát biểu trong cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết mọi người hay gọi  nữ tuyển thủ là các "cô gái vàng". Dù vậy, ông xin phép được gọi là "những cô gái kim cương", "huấn luyện viên kim cương". Tài năng, bản lĩnh, ý chí của các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam. Ngày đầu xuân 2022, chiến thắng của đội tuyển nam và nữ giống như món quà lì xì đầu năm cho người dân cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: "Ngày đầu năm khi chúng tôi đến chúc Tết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư cũng rất vui với chiến thắng của đội tuyển. Người cao nhất của Đảng, Nhà nước phấn khởi và được truyền cảm hứng từ thành công của các cháu đội tuyển nữ. Đó cũng là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân với bóng đá và thể thao nước nhà".

Người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ băn khoăn, trăn trở trước những khó khăn mà nhiều cầu thủ bóng đá nữ phải đối mặt. 

Thủ tướng cho biết với đồng lương ít ỏi khoảng 5 triệu đồng/tháng, nhiều cầu thủ đã phải đi bán hàng online, làm nông nghiệp để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá. Nhiều cầu thủ có đời sống rất khó khăn, công ăn việc làm không ổn định, nhất là sau khi giải nghệ.

Qua cuộc gặp, Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch làm việc với Bộ Lao động - thương binh và xã hội để đẩy mạnh chính sách phát triển đời sống cho cầu thủ nữ. Quan tâm hơn nữa đến việc tạo công ăn việc làm cho cầu thủ sau giải nghệ. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính xem xét lập Quỹ phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

"Tôi có cảm giác người hâm mộ quan tâm hơi nghiêng về bóng đá nam, chưa công bằng với bóng đá nữ. Tôi kêu gọi người dân, các doanh nghiệp hãy quan tâm hơn nữa để phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Đời sống của các cầu thủ hiện nay là điều khiến chúng ta phải trăn trở", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chúc mừng kỳ tích của đội tuyển nữ Việt Nam, Thủ tướng cũng không quên giao nhiệm vụ chúc đội tuyển nữ sẽ bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Đời sống của các nữ tuyển thủ khiến chúng ta phải trăn trở’ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động và cảm ơn HLV trưởng Mai Đức Chung - linh hồn của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: NAM NGUYỄN

Nóng lòng muốn khỏi COVID-19, xông mũi đến chảy máu

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết trước vòng chung kết Asian Cup 2022 đội tuyển nữ Việt Nam đã được đi Tây Ban Nha tập huấn 4 tuần, được đá với những đội bóng chất lượng. Không may sau khi đấu giao hữu đến ngày 8-11 có đến 2/3 cầu thủ bị COVID-19.

Do bị bệnh ở nước ngoài, không có thuốc điều trị, để chăm sóc các cầu thủ, hàng ngày các thành viên phải ra siêu thị mua rất nhiều tỏi, muối, gừng… để xông mũi họng. Có nhiều cầu thủ xông ngày 3-4 lần với mong muốn sớm khỏi bệnh nhưng lại bị chảy máu mũi, rất thương.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Khi sang Ấn Độ đợt đầu chỉ có 10 thành viên, trong đó có 6 cầu thủ nhưng đến nơi lại có 3 cầu thủ bị COVID-19. Hàng ngày tôi phải nghĩ cách làm sao để ra bài tập cho 3 cầu thủ, tâm trạng rất chán nản và lo lắng. 

Theo quy định của giải, nếu không đủ 13 cầu thủ tham dự giải thì đội bóng sẽ bị loại. Rất may trước ngày tham dự giải thì có thêm 14 cầu thủ khỏi bệnh và di chuyển sang Ấn Độ.

Dù bị COVID-19 chưa bình phục, sức khỏe yếu, thi đấu với các đối thủ rất mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng giữa trưa nhưng các tuyển thủ đã nỗ lực hết sức. Trước trận đấu với Đài Loan ngày 6-2, tôi nói với các tuyển thủ là cứ thoải mái đá, thắng là của các bạn, thua bác sẽ chịu trách nhiệm.

Có được thành tích giành vé đến World Cup 2023 hôm nay, tôi phải cảm ơn anh Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF đã mời tôi lên làm HLV đội nữ từ năm 2017. Lúc đó anh Tuấn nói phải đầu tư cho bóng đá nữ, chớp cơ hội FIFA nâng số đội dự World Cup lên 32 đội.

Sau hôm nay, chúng tôi xin hứa với Thủ tướng sẽ "rơi xuống mặt đất" ngay lập tức để tiếp tục tập luyện, thi đấu và giành thành tích".

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Đời sống của các nữ tuyển thủ khiến chúng ta phải trăn trở’ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận quà tặng từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh: NAM NGUYỄN

Đội trưởng Huỳnh Như xúc động chia sẻ: "Con nói với mẹ rằng hành trình đến World Cup của tụi con còn ly kỳ hơn phim Hollywood. Ở đội tuyển, bác Chung không chỉ là thầy mà còn là cha, là mẹ của tụi con. Đội tuyển thực sự là một gia đình, chính điều đó đã mang đến sức mạnh cho tụi con.

Năm nay chúng con phải ăn Tết xa nhà nhưng hôm nay đã được về ăn Tết bên gia đình, bên vòng tay của các bác. Chúng con xin cảm ơn sự quan tâm của bác Thủ tướng Phạm Minh Chính, các bác lãnh đạo và xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vì màu cờ sắc áo Tổ quốc".


Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho HLV Mai Đức Chung

Tại buổi tiếp đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và cá nhân ông Mai Đức Chung - HLV trưởng đội tuyển.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ba tuyển thủ: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung. Huân chương Lao động hạng ba cho các cầu thủ: Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 29 cá nhân thuộc đội tuyển nữ Việt Nam đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, đột xuất tại vòng chung kết Asian Cup 2022 và giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023.


HLV Mai Đức Chung: HLV Mai Đức Chung: 'Lúc này tôi muốn về nhà, ôm bà xã một cái...'

TTO - Sáng 10-2, tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau chiến tích giành vé dự World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón tiếp nồng nhiệt của truyền thông, lãnh đạo cơ quan ban ngành.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên