03/07/2022 22:54 GMT+7

Thủ tướng Đức: Đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ không giống với thành viên NATO

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 3-7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo quốc gia của ông đang thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine với các đồng minh, nhưng những biện pháp này sẽ không giống với sự bảo vệ dành cho thành viên NATO.

Thủ tướng Đức: Đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ không giống với thành viên NATO - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình ARD, ông Scholz cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận với đồng minh về những đảm bảo an ninh mà chúng tôi có thể đưa ra. Quá trình này vẫn đang diễn ra. Chắc chắn những biện pháp này sẽ không giống như dành cho thành viên của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)".

Thủ tướng Đức đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước về việc không thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, ông Scholz nói rằng ông không muốn trở thành một trong những "chính trị gia mỗi tuần đều hứa nhưng sau đó thất hứa 90%".

"Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như thế này, đây không phải là lúc nhiều lời, mà dành cho những người chắc chắn đưa ra quyết định", ông Scholz.

Ông Scholz cho biết ông rất lo lắng về tác động của giá cả năng lượng tăng vọt, nhưng Chính phủ Đức cần đánh giá tác động của gói cứu trợ trị giá hàng tỉ euro mới nhất trước khi xem xét gói cứu trợ mới.

Phát biểu hôm 28-6 khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Scholz cho biết đầu tư của Đức cho quốc phòng do cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ đưa Đức trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO.

Theo ông, Đức sẽ chi trung bình hằng năm từ 70 - 80 tỉ euro cho quốc phòng trong vài năm tới, đồng nghĩa với việc Đức là quốc gia đầu tư nhiều nhất cho quốc phòng.

Chỉ vài ngày sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine, ông Scholz đã tuyên bố thành lập một quỹ đặc biệt cho quân đội trị giá 100 tỉ euro (105 tỉ USD) nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Đức, bù đắp tình trạng thiếu hụt kinh phí kéo dài hàng thập kỷ qua.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lugansk Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lugansk

TTO - Ngày 3-7, Nga cho biết các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía đông của Ukraine, sau khi chiếm được chốt giữ Lysychansk cuối cùng. Phía Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên