
Thủ tướng Đức đắc cử Friedrich Merz - Ảnh: REUTERS
Trong một cuộc họp báo ngày 3-3, Thủ tướng Đức đắc cử Friedrich Merz chia sẻ quan điểm cá nhân rằng cuộc đấu khẩu nảy lửa vừa qua giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump là kết quả của "một cuộc leo thang có chủ ý" từ phía Nhà Trắng.
Theo ông Merz, ông đã xem lại nhiều lần sự tương tác giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine để đưa ra kết luận trên.
"Theo tôi, đó không phải là một phản ứng tự phát với những gì mà ông Zelensky nói, nhưng rõ ràng là một cuộc leo thang có chủ ý trong cuộc gặp này tại Phòng Bầu dục", báo The Hill dẫn bản dịch lời ông Merz.
Ông Merz đề cập đến trận tranh cãi nảy lửa giữa một bên là ông Zelensky, bên kia là ông Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng hôm 28-2. Sau đó tổng thống Ukraine đã phải rời khỏi Nhà Trắng và thỏa thuận khoáng sản đã không được ký.
Trong cuộc gặp, ông Trump và cấp phó Vance đã chỉ trích ông Zelensky vô ơn và nói rằng ông không có "con bài" để đàm phán với Nga.
Thủ tướng đắc cử Đức nói rằng vụ việc xảy ra dường như phù hợp với xu hướng hiện nay trong chính sách đối ngoại của Mỹ, trong đó ông Trump gia tăng áp lực lên lãnh đạo Ukraine, khi cùng lúc làm tan băng quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Merz cũng nhắc lại bài phát biểu gây sốc tại Hội nghị an ninh Munich của Phó tổng thống Mỹ Vance, khi ông này khiến các nhà lãnh đạo có mặt sửng sốt khi tấn công các giá trị của châu Âu và kêu gọi sự hợp tác giữa các đảng cực hữu.
"Có một diễn tiến nhất định trong một loạt sự vụ xảy ra trong những tuần và tháng gần đây, bao gồm sự xuất hiện của phái đoàn Mỹ tại Hội nghị an ninh Munich, và chúng ta đang nhìn thấy điều này từ Washington", ông Merz nhận định.
Ông Merz là chính trị gia thuộc đảng trung hữu và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua tại Đức. Theo The Hill, ông này đã lên tiếng ủng hộ Ukraine mạnh mẽ và chỉ trích ông Trump về thái độ thân thiện đối với Nga.
Mặc dù được ông Trump gửi lời chúc mừng đắc cử, ông Merz khẳng định châu Âu phải tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Ukraine và chi tiêu quốc phòng cho NATO.
"Đối với tôi, ưu tiên tuyệt đối sẽ là tăng cường sức mạnh cho châu Âu càng nhanh càng tốt, để từng bước chúng ta có thể thực sự đạt được sự độc lập với Mỹ trong vấn đề quốc phòng", ông Merz nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận