Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS
Theo ông Lavrov, Mỹ vẫn muốn duy trì vị thế là cường quốc hàng đầu thế giới, cũng như Washington và Matxcơva sẽ không bao giờ hoàn toàn thống nhất về mọi mặt, nhưng hai bên đã nhất trí theo đuổi cách tiếp cận thực dụng khi có sự giao nhau về lợi ích.
“Ông Donald Trump là một người theo chủ nghĩa thực dụng”, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh ngày 2-3, đồng thời cho biết chính quyền Mỹ mới đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận các vấn đề.
Ông Lavrov cũng cho rằng mục tiêu hàng đầu của ông Trump - “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” mang đến một màu sắc chính trị “sống động” hơn, theo Hãng tin Reuters.
Ngược lại, Ngoại trưởng Nga quay sang chỉ trích châu Âu khi nói rằng trong 500 năm qua, lục địa này là nơi phát sinh của “mọi bi kịch trên thế giới”.
“Và bây giờ, sau nhiệm kỳ của cựu tổng thống Joe Biden, những người kế nhiệm đã nắm quyền với tư duy thực tế. Họ trực tiếp nói họ muốn chấm dứt chiến tranh, họ muốn hòa bình.
Và ai yêu cầu bữa tiệc phải tiếp tục dưới hình thức chiến tranh? Châu Âu”, ông Lavrov nói.
Bác bỏ các đề xuất của châu Âu về việc triển khai một lực lượng giữ gìn hòa bình của khối này tại Ukraine, ông cũng nhấn mạnh Nga không thích việc phương Tây tiếp tục hỗ trợ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
“Bây giờ họ (châu Âu) còn muốn nâng đỡ ông ấy (Tổng thống Zelensky) dưới hình thức lực lượng gìn giữ hòa bình. Nếu vậy, nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến sẽ không biết mất”, ngoại trưởng Nga khẳng định.
Các tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nhà lãnh đạo châu Âu tham dự một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại London (Anh) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anh Keir Starmer, chỉ một ngày sau rạn nứt nghiêm trọng giữa ông Zelensky và ông Trump.
Theo Đài France 24, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề cấp bách xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine, với câu hỏi quan trọng nhất là liệu châu Âu sẽ gánh vác nhiệm vụ hỗ trợ Kiev như thế nào nếu Washington cắt viện trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận