25/11/2023 21:31 GMT+7

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc phối hợp hai hành lang, một vành đai kinh tế

Chiều 25-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và đoàn đại biểu Bộ Thương mại Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. 

Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cùng đánh giá cao những kết quả hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Kể từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam. Hiện Trung Quốc là thị trường cung cấp vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 tính về số vốn và đứng đầu tính về số dự án mới tại Việt Nam.

Năm 2022, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 140 tỉ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, mở rộng quy mô thương mại song phương, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Phía Trung Quốc tăng cường mở cửa hơn nữa với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Trung Quốc có nhu cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả "hai hành lang, một vành đai kinh tế", tăng cường kết nối giao thông. Trong đó có giao thông đường sắt như nâng cấp tuyến đường sắt Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. 

Hai bên cần khắc phục đứt gãy, bảo đảm thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa; thúc đẩy thương mại biên giới, phối hợp tạo thuận lợi và phân luồng thông quan hàng hóa hiệu quả, đẩy mạnh thông quan điện tử, có giải pháp để tất cả hàng hóa đều đi qua được các cửa khẩu; thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc tích cực trao đổi, phối hợp cơ quan Việt Nam thành lập Tổ công tác xử lý các vướng mắc tại một số dự án tồn đọng như Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Nhà máy Phân đạm Ninh Bình, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc... trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc. Trung Quốc mong muốn tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao, cùng phối hợp để bảo đảm thông quan thông suốt, thúc đẩy thương mại biên giới, giải quyết tồn đọng tại một số dự án công nghiệp…

Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các ý kiến trao đổi của Thủ tướng, góp phần làm sâu sắc hơn, đưa quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương còn tiềm năng rất lớn lên tầm cao mới. 

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp bộ trưởng thương mại Trung QuốcBí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp bộ trưởng thương mại Trung Quốc

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên