12/05/2024 19:17 GMT+7

Thủ tướng: Cả nước đang như đại công trường, địa phương phải cùng Chính phủ xử lý khi thiếu vật liệu

Tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng, vấn đề hạn mặn, sạt lở và môi trường, an sinh xã hội…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri quận Ô Môn, TP Cần Thơ ngày 12-5 - Ảnh: PHẠM TRUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri quận Ô Môn, TP Cần Thơ ngày 12-5 - Ảnh: PHẠM TRUNG

Chiều 12-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn quận Ô Môn (TP Cần Thơ) trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Ô Môn đã nêu nhiều vấn đề, kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, vấn đề thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ chính sách; vấn đề môi trường, xâm nhập mặn, hạn hán, sạt lở… ảnh hưởng đến đời sống người dân, mong các đại biểu Quốc hội có giải pháp.

Ông Lý Văn Dũng, cử tri phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết dự án đường dẫn khí lô B đi qua địa phương đã kiểm kê bồi thường nhưng sau đó ngưng lại, chưa biết khi nào tiến hành khiến các hộ dân có đất bị ảnh hưởng chưa yên tâm. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo địa phương sớm triển khai thực hiện.

Trả lời, ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn là dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án tại quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 10-10-2023. Theo đó, chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng. 

Ngày 25-3-2024, UBND TP đã có ý kiến đối với dự thảo khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngày 11-4-2024, chủ đầu tư đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thẩm tra, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ đang phối hợp chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án theo đúng quy định.

Trao đổi với cử tri về dự án này và chung các dự án khác đang triển khai tại TP Cần Thơ và miền Tây Nam Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chính quyền TP Cần Thơ cũng như các địa phương phải tập trung toàn lực, dồn sức thực hiện hoàn thành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. 

Đặc biệt các tuyến cao tốc đi qua địa bàn, nối liền các tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam cần tập trung cao độ.

“Cả nước đang như đại công trường, nhiều tuyến đường, hạ tầng thi công cùng lúc thì tất yếu phải xảy ra thiếu cát, thiếu vật liệu xây dựng… Nhưng khi phát sinh thiếu thì các địa phương phải cùng Chính phủ đồng lòng giải quyết từng khâu, nếu tắc từ phía dân thì lãnh đạo phải gặp dân tìm hiểu tâm tư nguyện vọng. 

Cùng liên kết các địa phương để hoàn thành các tuyến cao tốc, cầu đường trọng điểm, từ đó mới tạo động lực phát triển vùng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cử tri Nguyễn Phan Thịnh (phường Thới Hòa, quận Ô Môn) nêu ý kiến về các vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn của Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: T.LŨY

Cử tri Nguyễn Phan Thịnh (phường Thới Hòa, quận Ô Môn) nêu ý kiến về các vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn của Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: T.LŨY

Liên quan vấn đề nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở kéo dài gây tác động rất lớn đến đời sống người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long gần đây, Thủ tướng nói Chính phủ và các bộ ngành rất quan tâm, trong năm qua đã đầu tư 4.000 tỉ đồng cho Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác phòng chống hạn mặn, sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nhìn thấy vấn đề lớn của đồng bằng hiện nay là xâm nhập mặn, sụt lún, sạt lở, hạn hán… ảnh hưởng đời sống và ảnh hưởng trực tiếp đến vựa lúa, vựa lương thực của cả nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến đầu tư các công trình thủy lợi, trữ nước ngọt, công trình kè chống sạt lở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Hiện nay hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé đã phát huy tác dụng, các cống ngăn mặn khác như cống Vũng Liêm cũng đã hoàn thành.

Sẽ quyết tâm thực hiện việc tăng lương cơ sở, trợ cấp

Trả lời thắc mắc của cử tri về các vấn đề an sinh xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chính quyền địa phương cần hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận được.

Không máy móc làm theo rập khuôn không dùng tiền mặt, quan tâm đặc biệt đến đối tượng yếu thế, phải tùy theo tình hình thực tế địa phương để thực hiện chi trả tiền trợ cấp, lương hưu…

Riêng về vấn đề tăng lương cho các đối tượng, Thủ tướng cho biết Chính phủ và các bộ ngành sẽ quyết tâm thực hiện việc tăng lương cơ sở, trợ cấp vào tháng 7-2024.

Đối tượng làm việc trong hệ thống chính trị, đối tượng chính sách thì tăng theo lộ trình; đối tượng công nhân, người lao động thì sẽ làm việc với các chủ doanh nghiệp xúc tiến vấn đề tăng lương…

Tất cả các đối tượng hưởng lương, phụ cấp nơi nào cần tăng thì sẽ tăng theo đúng lộ trình.

Thủ tướng nêu từ khóa để phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạoThủ tướng nêu từ khóa để phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Tham dự và phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra những từ khóa định hướng khởi nghiệp trong thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên