24/07/2023 11:22 GMT+7

Thủ tướng Anh cam kết đạt mục tiêu xây dựng 1 triệu ngôi nhà mới

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak tuyên bố sẽ giữ đúng cam kết xây dựng 1 triệu ngôi nhà mới, để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho người dân.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tới tham dự phiên họp Quốc hội ở London ngày 26-10-2022 - Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tới tham dự phiên họp Quốc hội ở London ngày 26-10-2022 - Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23-7 (giờ địa phương), Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak tuyên bố sẽ giữ đúng cam kết xây dựng 1 triệu ngôi nhà mới, để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho người dân, trong bối cảnh giá thuê nhà liên tục tăng nhanh và nhiều người Anh trẻ không đủ khả năng để mua được một căn nhà mới.

Thủ tướng Sunak cho biết cam kết sẽ được thực hiện trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc gia Anh vào năm tới.

Ông nói chính phủ sẽ xây dựng những ngôi nhà phù hợp, ở nơi có nhu cầu cao nhất và được sự hỗ trợ của địa phương, tại trung tâm các thành phố lớn của Anh, thay vì tìm cách bê tông hóa các vùng nông thôn.

Mục tiêu xây thêm 1 triệu căn nhà mới đã được Đảng Bảo thủ đặt ra trong cuộc bầu cử quốc gia Anh năm 2019. Tuy nhiên, đây là một vấn đề gây tranh luận ngay trong nội bộ Đảng.

Nhiều nhà lập pháp ở khu vực nông thôn Anh không muốn thấy sự gia tăng hoạt động xây dựng và mong muốn thấy những khu vực này được bảo vệ bởi vành đai xanh. Trong khi một số quan chức ở các khu vực đô thị lại mong muốn thấy nhiều ngôi nhà mới được xây dựng nhanh hơn.

Đầu tháng 7, một ủy ban của Quốc hội Anh cho biết chính phủ nước này đang trong quá trình hướng tới cung cấp 1 triệu ngôi nhà mới. Tuy nhiên, không có thông tin nào cho thấy Anh sẽ đưa ra một lời hứa khác về mục tiêu xây dựng thêm 300.000 ngôi nhà mới mỗi năm, cho đến giữa thập kỷ này.

Phần lớn nguyên nhân là do sự thiếu chắc chắn trong việc lập kế hoạch cải cách chính sách của Chính phủ Anh.

Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy trong tháng 6, tốc độ xây dựng nhà ở của Anh đã đạt mức cao nhất trong hơn 14 năm.

Chi phí vay tăng đẩy giá thuê nhà ở Anh lên mức kỷ lụcChi phí vay tăng đẩy giá thuê nhà ở Anh lên mức kỷ lục

Trong bối cảnh sở hữu bất động sản tại Anh ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí vay tăng mạnh, giá thuê nhà ở trong 12 tháng tính đến tháng 4-2023 đã tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên