26/06/2024 10:22 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Khả năng cao xảy ra xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân trong tương lai, đồng thời Nga đang xem xét các biện pháp để giảm thiểu rủi ro từ mối nguy này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov - Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov - Ảnh: TASS

“Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân cao”, Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát biểu của ông Ryabkov hôm 25-6.

Ông Ryabkov tiết lộ Matxcơva đang tiến hành xem xét các kịch bản có khả năng xảy ra trong tương lai, cũng như biện pháp để giảm thiểu rủi ro từ một cuộc đụng độ trực tiếp.

Điện Kremlin nhận thấy cần thiết phải tổ chức một cuộc đối thoại về vấn đề này.

Tuy nhiên thứ trưởng Nga cáo buộc các đối thủ phương Tây cố tình đưa ra những yêu sách nhằm ngăn chặn các nỗ lực đàm phán an ninh của Nga.

Theo ông Ryabkov, phương Tây đang có xu hướng lờ đi các chính sách thù địch nhằm vào Nga và kéo Matxcơva quay lại bàn đàm phán theo những hình thức như trước khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi như hiện nay.

Thứ trưởng Sergey Ryabkov lo ngại việc quay lại đối thoại theo cách thức trước đây không thể dung hòa được những lợi ích an ninh cơ bản, đặc biệt là trong giai đoạn leo thang căng thẳng như hiện nay.

Thứ trưởng Ryabkov nói thêm rằng các biện pháp phòng chống vũ khí hạt nhân những năm gần đây sẽ đảm bảo an ninh của nước Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Tuy nhiên phương Tây sẽ nhận lấy hậu quả chết người nếu đánh giá thấp khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Matxcơva.

Những tuần vừa qua, Nga liên tục đưa ra lời cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây đang gia tăng vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24-6 xác nhận Nga đang thay đổi học thuyết hạt nhân, một ngày sau vụ tấn công ngày 23-6 vào bán đảo Crimea - khu vực Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Trước đó, Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga Andrei Kartapolov ngày 23-6 cho biết thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và sự an toàn của nước Nga.

Ông Putin: Nga đang cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhânÔng Putin: Nga đang cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga nêu rõ Nga có thể sử dụng loại vũ khí này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân, hoặc một cuộc tấn công thông thường gây ra "mối đe dọa sống còn".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên