26/12/2022 20:30 GMT+7

Thu hút nguồn lực đầu tư, chất xám của kiều bào Việt Nam hướng về Tổ quốc

HÀ THANH
HÀ THANH

Luôn đau đáu hướng về quê nhà, các kiều bào Việt Nam tại nước ngoài mong muốn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư, thương mại, chất xám để đóng góp cho đất nước.

Thu hút nguồn lực đầu tư, chất xám của kiều bào Việt Nam hướng về Tổ quốc - Ảnh 1.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt các ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh: MTTQ

Chiều 26-12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gặp mặt các ủy viên là kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trước thềm hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, diễn ra tại Hà Nội.

Rất nhiều ý kiến tâm huyết của người Việt ở nước ngoài đã được gửi đến tại buổi gặp mặt. Ông Trần Bá Phúc - chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc - khẳng định trong thời gian qua, tình cảm của kiều bào hướng về quê hương đất nước ngày càng đậm nét, sâu sắc.

Trong đó, kiều bào Việt Nam tại Úc cùng Hội Doanh nhân luôn tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", khuyến khích ưu tiên mua và tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường Úc.

Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác đối ngoại nhân dân, góp phần hướng kiều bào về quê hương đầu tư cũng như phối hợp cùng Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc hỗ trợ hàng Việt Nam, nông sản Việt Nam xuất khẩu thuận lợi đến thị trường nước sở tại.

Thu hút nguồn lực đầu tư, chất xám của kiều bào Việt Nam hướng về Tổ quốc - Ảnh 2.

Ông Trần Hải Linh, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh: MTTQ

Ông Trần Hải Linh, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, nêu đề xuất trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến kiều bào, tăng cường thu hút, phát huy nguồn lực đầu tư, thương mại, chất xám, mối quan hệ từ các trí thức, doanh nhân phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước.

Cùng với đó, tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp kiều bào với doanh nghiệp trong nước để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tiên tiến, làm cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam phát triển và đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, ông Trần Anh Tuấn - chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan - chia sẻ những việc làm để giúp đỡ bà con kiều bào trong đại dịch COVID-19, hỗ trợ kiều bào tại Ukraine di chuyển sang Ba Lan, đoàn kết, tương trợ, đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Tiến Châu - phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đề nghị trong thời gian tới, các ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là hạt nhân, xây dựng phát triển cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại, kết nối, tập hợp đoàn kết và chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau làm kinh tế.

Cùng với đó giữ gìn văn hóa Việt, nhất là các hoạt động tôn vinh tiếng Việt, duy trì nói tiếng Việt trong các gia đình.

Ông khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của đại biểu tại buổi gặp mặt để đề xuất với Đảng, Nhà nước có thêm nhiều chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của kiều bào tại nước sở tại và tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm tạo môi trường đầu tư tin cậy để thu hút nguồn lực đầu tư của kiều bào về với quê hương.

Công tác mặt trận: Đối thoại với nhân dân để gần dân, sát dân Công tác mặt trận: Đối thoại với nhân dân để gần dân, sát dân

Năm 2022, công tác mặt trận đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe kiến nghị của nhân dân. Nhiều ý kiến góp ý cần tăng cường đối thoại với nhân dân trong thời gian tới để 'gần dân, sát dân' hơn.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên