
21h30, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk hạ thủy thêm một ca nô ở xã Hòa Thịnh để đi ứng cứu dân - Ảnh: QUỐC HƯNG
Tối 20-11, mưa lớn tiếp tục gây cô lập thêm nhiều khu vực dân cư, các ngành chức năng chạy đua cứu dân trong lũ dữ.
Mưa đang lớn dần ở Quy Nhơn, bà con lo lũ lên lại
22h, sau khoảng 3 giờ giảm, mưa bất ngờ trút mạnh trở lại, người dân vùng lũ Quy Nhơn Đông, Tuy Phước... thấp thỏm lo lũ dâng cao trở lại.
Bà Chín (xã Tuy phước) lo lắng: "Lạy trời đừng mưa, quá khốn khổ rồi. Chắc bầy gà, bầy heo chết sạch rồi".
Mưa trở lại, các lực lượng cứu hộ cũng căng mình, sẵn sàng cứu người dân ở những vùng ngập sâu.
Thượng tá Đoàn Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đang túc trực chỉ huy công tác cứu hộ, tiếp tế cho người dân vùng cô lập Tuy Phước, cho biết: "Lực lượng đang sẵn sàng, mưa to thì tinh thần lên cao, nỗ lực hết sức không để người dân gặp nguy hiểm".
Nước tràn vào trung tâm xã Cát Tiên, cảnh báo ngập diện rộng


Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng chủ động hỗ trợ dân di dời sớm nhằm giảm nhẹ thiệt hại - Ảnh: N.T.H
Tối 20-11, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện thêm một điểm ngập thuộc vùng ven sông Đồng Nai. Điểm ngập mới xuất hiện thuộc xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng, khu vực giáp Đồng Nai). Theo lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, nước đã tràn vào những vùng trũng trong trung tâm xã Cát Tiên. Dự kiến 23h cùng ngày nước sẽ lên nhanh và ngập mặt đường tạo ngập lụt trên diện rộng.
Trước đó, trước diễn biến mưa lớn trên diện rộng, ngày 20-11, nhiều hồ thủy điện lớn tại Lâm Đồng buộc phải đồng loạt tăng lưu lượng xả lũ để bảo đảm an toàn công trình. Việc xả điều tiết cùng lúc khiến vùng hạ du các sông Đa Nhim và Đồng Nai ngập sâu.
Tại hồ Đại Ninh tăng lưu lượng xả từ 1.500m³/s lên 1.700m³/s; hồ Đồng Nai 2 tăng từ 1.000m³/s lên 1.150m³/s, hồ Đồng Nai 3 từ 750m³/s lên 950m³/s, và hồ Đồng Nai 4 từ 725m³/s lên 925m³/s. Riêng hồ Đồng Nai 5, lượng xả qua tràn tăng từ 359m³/s lên 478m³/s, tổng lượng nước đổ về hạ du đạt khoảng 766m³/s.
Thêm nhiều người cầu cứu trong đêm

22h15 ngày 20-11, rất đông người dân vẫn đến trình báo người thân còn đang mắc kẹt tại vùng ngập lụt sâu ở phường Tây Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
21h30, hàng trăm người dân và cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực tại lều dã chiến ở nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang). Tại đây, nhiều người dân đến trình báo người thân còn mắc kẹt trong vùng lũ cần được cứu giúp.
Vừa được đưa ra từ vùng ngập, bà Lê Thị Hoa (62 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) cho biết hai ngày qua là những ngày kinh hoàng đối với gia đình bà khi lần đầu tiên chứng kiến nước lũ dâng cao và nhanh. "Tôi sợ lắm rồi, lần sau không dám chủ quan nữa, còn người là còn của" - bà chia sẻ.
Tại lều dã chiến còn lại, lực lượng biên phòng đã trưng dụng làm nơi tiếp nhận thực phẩm cứu trợ, đồng thời là nơi cấp phát lương thực miễn phí cho người dân. Chị Lê Thảo Nguyên (38 tuổi, trú phường Nha Trang) cho biết nhà chị không bị ngập nhưng quá xót xa khi chứng kiến người dân đối diện với sinh tử trong vùng ngập nặng nên quyết định đến giúp một tay.
"Mình còn sức khỏe nên mình giúp, giờ một miếng ăn có đã rất quý" - chị Nguyên nói.

Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa (ngoài cùng bên phải) có mặt tại lều dã chiến để phối hợp cùng lực lượng quân đội đưa người dân bị cô lập ra ngoài - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

22h ngày 20-11, Nha Trang bắt đầu mưa lớn trở lại, nhưng bên trong lều dã chiến do quân đội dưng lên lại rất ấm áp tình cảm khi những hộp bánh ngọt, bịch sữa, chai nước suối được trao tận tay người dân vừa được đưa ra từ vùng ngập nặng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho vùng ngập lụt
20h30, tại phường Phú Yên và các xã phường lân cận, trời vẫn mưa như trút, nước dâng cao ngập lụt mái nhà khiến nhiều người bị kẹt lại.
20h20, trên quốc lộ 1, người dân liên tục tìm đến lực lượng chức năng trình báo người thân còn mắc kẹt trong các hẻm sâu.
Công tác cứu nạn tại xã Hòa Thịnh và các khu vực lân cận được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai tối đa.
Từ 15h, nhiều ca nô công suất lớn cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ mang theo nhu yếu phẩm được chia thành các mũi tiếp cận xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và các thôn Phú Mỹ, Phú Phong - xã Hòa Đồng cũ. Mưa lớn kéo dài khiến nước lên nhanh, dòng chảy mạnh gây nhiều khó khăn.

Công an tiếp cận tận nhà dân đang kẹt trong biển nước để ứng cứu - Ảnh: MINH ANH
Chiều cùng ngày, Công an phường Hòa Hiệp vận động người dân hạ thủy 30 thuyền để tiếp ứng cứu hộ tại các khu vực ngập sâu. Trưa 20-11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ - Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng điều lực lượng, thành lập 6 tổ công tác mang theo ca nô và thiết bị chuyên dụng cấp tốc hỗ trợ khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Ông Y San Adrơng - Phó giám đốc Công an tỉnh - cho biết Công an tỉnh đã huy động 5.000 cán bộ, chiến sĩ; đồng thời triển khai 122 xe ô tô các loại cùng 40 ca nô, xuồng máy… để hỗ trợ các địa phương ứng phó mưa lũ, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng ngập sâu.

Bộ đội biên phòng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk sơ tán dân, chuyển tài sản từ vùng lũ phường Xuân Đài, Đắk Lắk đến nơi an toàn - Ảnh: VŨ HUỲNH
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động tổng cộng 3.408 cán bộ, chiến sĩ. Phương tiện gồm 51 xe ô tô, 3 xe chuyên dụng, 47 ca nô các loại, 2 trực thăng cùng nhiều trang bị hỗ trợ khác.
Bên cạnh lực lượng tại chỗ, Quân khu 5 và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi… cũng đang tăng cường lực lượng và phương tiện hỗ trợ nhiều điểm ngập sâu.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin mới nhất đến nay có 16 người chết, ba người mất tích do mưa lũ trên diện rộng. Mưa nặng hạt cũng khiến nhiều vùng tiếp tục bị cô lập, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Đề nghị điều thêm ca nô, trực thăng cho vùng rốn lũ

Tại điểm sơ tán tập trung ở UBND phường Đông Hòa, rất đông người già và trẻ em đang trú tránh lũ. Hiện khu vực đã cạn lương thực, nhiều người phải nhịn đói từ tối qua đến nay. Nước lũ dâng cao khiến nơi đây bị cô lập, chỉ có thể tiếp cận bằng ca nô - Ảnh: MINH ANH
Tối 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết Sở đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia (lương khô, mì tôm), 3 tấn Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nước và môi trường, cùng 1.000 túi sơ cấp cứu.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để ứng cứu, nhưng phương tiện tại chỗ không đủ đáp ứng. Một số ca nô hư hỏng, ca nô công suất nhỏ không thể tiếp cận các vùng nước chảy xiết, ngập sâu như Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa.
Vì vậy, Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ sáu ca nô công suất lớn, hai trực thăng cùng lực lượng để cứu hộ tại các xã Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Đồng Xuân và Tuy An Bắc; đồng thời dùng trực thăng tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt hoàn toàn như Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Đông Hòa.
Tiếp tục cứu hộ dân trong đêm

Công an hạ thủy ca nô để cứu nạn, cứu hộ khu vực xã Hòa Thịnh - Ảnh: KHANG VÕ
Tối 20-11, lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại xã Hòa Thịnh và các khu vực lân cận. Đây là một trong những vùng bị ngập sâu nhất ở khu vực phía đông tỉnh (Phú Yên cũ).
Đại diện lực lượng cứu nạn công an cho biết họ vẫn nỗ lực cứu dân trong đêm. Trong ngày 20-11, Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã vận động, huy động hạ thủy 30 tàu thuyền của ngư dân để phối hợp cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực nước ngập sâu, chạy xiết ở địa phương này.
Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo lập 3 tổ công tác với 34 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.
Tổ chức điểm tiếp nhận thông tin cứu hộ dân vùng lũ Nha Trang

Lực lượng cứu hộ gõ cửa từng nhà để sơ tán người dân đến nơi an toàn - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Chiều tối 20-11, lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức khu vực tiếp nhận thông tin cứu hộ cho những người dân vùng lũ ở Nha Trang.
Địa điểm tổ chức trên nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang), người dân có thể đến đây để thông tin về tình hình của gia đình, những người còn ở trong vùng ngập sâu chưa được cứu, để lực lượng chức năng huy động nhân lực, lên phương án cứu hộ.
Đây cũng là điểm tiếp nhận các nhu yếu phẩm, đồng thời có đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ những trường hợp bệnh nặng, kiệt sức khi thoát ra khỏi vùng lũ.
50 người chết, mất tích; Hàng chục ngàn nhà ngập sâu

Khu vực Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) ngập rất nặng, hàng trăm xe hơi bị nhấn chìm vào sáng 20-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Chiều 20-11, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũ lụt các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 50 người chết và mất tích. Cụ thể có 40 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 1, Gia Lai 3, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 10 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 3, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).
Lũ lụt cũng khiến 146 nhà bị hư hỏng, 52.056 nhà ngập. Hiện nay các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường, xã (Khánh Hòa: 54 xã/phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).
Về nông nghiệp, 13.026ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183ha cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).
Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc (2 vị trí quốc lộ 1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 1 vị trí quốc lộ 14; 3 vị trí quốc lộ 14E; 1 vị trí quốc lộ 14H; 7 vị trí quốc lộ 40B; 2 vị trí quốc lộ 20); hủy 14 chuyến tàu khách Hà Nội - TP.HCM. Nhiều trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.
Về điện, 1.010.720 khách hàng bị cắt điện, đã khôi phục 457.470 khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng (Đà Nẵng 3.972 khách hàng; Gia Lai: 152.648 khách hàng; Đắk Lắk: 276.033 khách hàng; Khánh Hòa: 120.597 khách hàng).
Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.
Hải quân, công an cấp tốc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân mang nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa - Ảnh: Vùng 4 hải quân
Ngày 20-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức đoàn công tác đặc biệt do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng, dẫn đầu, thăm hỏi và hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề như xã Cam Lâm, phường Nha Trang và xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Đơn vị đã cấp phát khẩn cấp 900kg lương khô, 50 thùng mì tôm, 30 thùng nước lọc cùng nhiều vật chất cứu hộ khác.
Ngoài ra, đơn vị cũng huy động 400 cán bộ, chiến sĩ cùng với 12 xe chở quân, 20 xuồng và 20 xe đặc chủng để sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk ứng phó thiên tai.
Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai lội lụt đưa lương thực, thực phẩm và nước uống vào tiếp tế cho những khu dân cư còn ngập sâu trong lũ tại khu vực phía đông Gia Lai.
Dù nước đã rút bớt, nhưng những ngôi nhà của bà con nơi này vẫn còn ngập sâu trong nước, không có điện, nước sinh hoạt, nên rất cần tiếp tế thực phẩm.

Công an tỉnh Gia Lai tiếp tế thực phẩm cho người dân vùng ngập lụt phường Quy Nhơn Bắc - Ảnh: HOÀNG TUẤN
Cũng trong ngày 20-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành quyết định về việc xuất cấp khẩn cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai để hỗ trợ kịp thời cho người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Hàng trăm ôtô mắc kẹt tại ngã tư quốc lộ 29 - quốc lộ 1, lực lượng chức năng căng mình giải cứu
Tối 20-11, tại khu vực ngã tư quốc lộ 29 giao quốc lộ 1, khu Hòa Thành (phường Phú Yên), hàng ngàn ôtô khách, xe tải và ôtô con phải dừng kín hai bên đường do nước lũ bao vây tứ phía, không thể di chuyển.
Nhiều tài xế cho biết họ đã mắc kẹt nhiều giờ liền, có xe phải dừng lại 2 ngày chờ nước rút. Một nhà dân gần đó mở cửa cho các tài xế tá túc, chia sẻ bếp củi để nấu mì tôm chống đói.
"Các tài xế lỡ đường cứ yên tâm ở lại, chúng tôi có gì thì ăn đó", chủ nhà niềm nở.
Các gara ô tô, cây xăng, bãi đỗ xe cao ráo dọc quốc lộ cũng là nơi tá túc của các tài xế bị kẹt lại.

Tài xế bị kẹt lại đoạn quốc lộ 29 giao quốc lộ 1 được người dân nhóm bếp, nấu mì tôm chóng đói - ẢNH: MINH PHƯƠNG
Tại các điểm ngập, chốt chặn của công an được thiết lập để điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân.
Một cảnh sát giao thông trực tại hiện trường cho biết lực lượng chức năng đã được tăng cường tối đa để hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm. Những hộ dân ở nơi ngập sâu đang được công an và chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.
Công an và bộ đội cũng tổ chức đưa xe máy và tài sản có giá trị của người dân đến khu vực cao ráo. Nhiều hẻm sâu bị chia cắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phải lội nước tiếp cận từng nhà.
Một tốp bộ đội và công an cùng nhau khiêng ca nô và thuyền máy vượt qua đoạn nước chảy xiết để tiếp cận vùng ngập sâu hơn, kịp thời cứu hộ người dân.

Lực lượng chức năng tiếp tục sơ tán người dân khu Hòa Thành (phường Phú Yên) đến nơi an toàn - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Kẹt xe 10km trước hầm đèo Cổ Mã
Do đường hầm lẫn đèo Cổ Mã, xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) cấm qua lại nên dòng xe hướng từ TP.HCM ra đến đây đã kẹt lại, kéo dài gần 10km.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, xe tải, xe khách đường dài "chôn chân" trên quốc lộ 1 đoạn từ cửa hầm Cổ Mã, xã Đại Lãnh kéo dài đến xã Tu Bông. Lực lượng Cảnh sát giao thông nhiều lúc phải mở đường chạy ngược chiều để dẫn đoàn xe ưu tiên đi khắc phục, cứu hộ bão lũ qua đây. Hành khách trên các xe giường nằm cũng bơ phờ chờ đợi.
Các hàng quán, điểm dừng nghỉ tăng cường đồ ăn thức uống để phục vụ cho hành khách và cánh tài xế đang kẹt lại nơi đây.



Xe tải, xe khách... "chôn chân" trước hầm đèo Cổ Mã - Ảnh: ĐỨC TRONG
Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Khả năng nước lũ rút trên các sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Đắk Lắk, lũ trên sông Ba đang xuống, sông Krông Ana đang lên.
Mực nước lúc 14h ngày 20-11 trên sông Ba, tại trạm Củng Sơn là 37,76m, trên báo động 3 là 3,26m, dưới mức lũ lịch sử năm 1993 (39,90m) 2,14m; tại trạm Phú Lâm là 4,88m (lúc 13h), trên báo động 3 là 1,18m, dưới lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) 0,33m;
Trên sông Krông Ana, tại trạm Giang Sơn là 424,32m, trên báo động 3 là 0,32m.
Tại Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang lên chậm, sông Cái Nha Trang đang duy trì ở mức đỉnh, mực nước lúc 14h:
Trên sông Dinh Ninh Hòa, tại trạm Ninh Hòa là 6,77m, trên báo động 3 là 1,07m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,19m;
Trên sông Cái Phan Rang, tại trạm Phan Rang là 4,85m, trên mức báo động 3 là 0,35m;
Trên sông Cái Nha Trang, tại trạm Đồng Trăng là 11,65m, trên mức báo động 3 là 0,65m.
Hiện nay mực nước triều đang ở mức khá cao trong năm. Mực nước triều tại ven biển Nha Trang (trạm Cầu Đá) dao động 2,0 - 2,15m. Do vậy lũ trên các sông rút chậm.

Người dân bơi xuồng giữa nước lũ ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TRẦN MAI
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định tại Đắk Lắk, lũ sông Krông Ana sẽ tiếp tục lên trong 24h và ở trên mức báo động 3, sau đó duy trì ở mức cao trên báo động 3 trong khoảng 2 ngày và khoảng 3 - 4 ngày nữa sẽ xuống dưới mức báo động 2. Trong khi đó lũ sông Ba kéo dài đến hết ngày 23-11 sẽ xuống báo động 1.
Tại Khánh Hòa, lũ sông Cái Phan Rang có khả năng tối 21-11 sẽ xuống mức báo động 1; sông Dinh Ninh Hòa lũ kéo dài đến ngày 22-11 mới xuống được báo động 1 - báo động 2.
Tại sông Cái Nha Trang, lũ kéo dài đến hết 22-11 xuống mức báo động 1 (các xã phường Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Diên Phú và thị xã Ninh Hòa cũ sau ngày 22-11 khả năng hết ngập)
Còn các sông suối nhỏ vẫn duy trì cao, tầm 24-36 giờ mới xuống báo động 1 - báo động 2.
Nước ngập hai ngày nay, bà con thiếu thức ăn, nước uống
Xe chở thức ăn, nước đóng chai, nhu yếu phẩm về các thôn của xã Tuy Phước, Gia Lai chiều 20-11 - Video: LÊ TRUNG
Theo ghi nhận, chiều nay 20-11 có nhiều đoàn xe của chính quyền xã, từ thiện chở thức ăn, nước đóng chai, nhu yếu phẩm, quần áo về nơi lũ ngập sâu ở các thôn của xã Tuy Phước, Gia Lai.
Nhiều người dân cho biết từ hôm qua nước lũ tràn vào nhà đột ngột, họ không chuẩn bị thức ăn, nước uống dự trữ kịp.
Có mặt tại điểm phát thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm của các đoàn từ thiện tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, Gia Lai, bà Trần Thị Chín, 70 tuổi, kể lũ ngập nhà bà từ chiều qua, nhiều nhà khác ngập sâu từ 1-1,5m.
"Lũ đổ về bất ngờ, người dân không kịp trở tay. Đến chiều nay nghe có các đoàn về hỗ trợ nên tui ra nhận đồ ăn nước uống về cho gia đình dùng", bà nói.
Người dân thiệt hại nặng do tôm hùm, cá chết vì sốc nước lũ

Người dân nuôi tôm hùm lỗ nặng do tôm chết hàng loạt sau lũ - Ảnh: THANH THƯƠNG
Trong chiều 20-11, các khu vực nuôi trồng thủy hải sản như vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông…tỉnh Đắk Lắk (trước là Phú Yên cũ) tiếp tục xảy ra tình trạng tôm hùm, cá chết hàng loạt do sốc nước lũ.
Ông Đào Quang Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk - cho hay do mưa lớn và nước lũ chảy ra biển làm tầng mặt nước biển bị ngọt hóa, không đủ độ mặn khiến tôm hùm, cá bị chết hàng loạt. Như tại đầm Cù Mông thiệt hại gần như toàn bộ, vịnh Xuân Đài bị thiệt hại khoảng 60 - 70%... Hiện Chi cục đang tổng hợp số liệu thiệt hại nuôi trồng thủy sản tại các địa phương.
Theo người dân nuôi tôm hùm tại phường Xuân Đài, hiện nhiều hộ dân tiếp tục ra biển kéo lồng bán tháo tôm hùm. Giá tôm hùm trước đây 950.000 đồng/kg giờ giảm chưa tới một nửa.
"Chiều nay ngớt mưa, chồng tôi và mấy anh em mới dám ra biển kiểm tra tôm hùm. Tôm chết sạch trong lồng, nhiều con đã phân hủy bán tháo cũng không được. Chúng tôi cũng đã dìm lồng sâu dưới đáy để tránh bị sốc nước lũ, nhưng lượng nước mưa và nước lũ quá lớn không thể xử lý kịp. Thấy mà sốc quá", bà Phạm Thị Xoan, người nuôi tôm hùm phường Xuân Đài, than.
Theo bà Xoan, hiện giá tôm ngộp chỉ còn 200.000 - 400.000 đồng/kg, các thương lái cũng thu mua rất ít. Trong khi đây là cả vốn liếng bà nuôi để dành bán lấy tiền tiêu vào dịp Tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận