
Thủy điện Trị An sẽ tăng cường 5 cửa xả lũ xuống hạ du để điều tiết hồ chứa - Ảnh: ĐỨC HUY
Ngày 20-11, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) thông báo tiếp tục tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa.
Theo thông tin thủy văn lúc 7h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Trị An đạt 61,7m, mực nước hạ lưu nhà máy đạt 4,7m.
Tổng lượng nước xả xuống hạ du 1.204m3/s gồm qua đập tràn 640m3/s và qua tua bin phát điện 564m3/s, trong khi lượng nước về hồ đạt 1.300m3/s.
Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu và thông tin xả điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên, để đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng xả tràn nước điều tiết hồ chứa.
Cụ thể, lúc 13h cùng ngày, thủy điện Trị An sẽ tăng xả lũ qua đập tràn lên 800m3/s (tương đương 5 cửa xả), nâng lượng nước xả xuống hạ lưu lên 1.140m3/s đến 1.400m3/s (tùy theo phương thức huy động của Điều độ quốc gia).
Đây là lần tăng lượng xả lũ thứ 3 chỉ trong hai ngày qua. Trước đó, ngày 19-11, công ty hai lần ra thông báo tăng xả nước qua đập tràn lúc 8h và 14h, nâng lượng nước từ 320m3/s lên 640m3/s.
Cũng theo Công ty Thủy điện Trị An, tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và hạ du sông Đồng Nai, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.
Đồng thời thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.
Đỉnh triều cường tăng, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông
Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Phước Huy - giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai - vừa ký, phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai.
Theo ghi nhận sáng 20-11, đỉnh triều cường tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai) đạt 1,73m (xuất hiện lúc 4h sáng). Trong 24 giờ tới, triều cường hạ lưu sông Đồng Nai tiếp tục lên và sẽ vượt mức báo động 1 (1,8m).
Theo ngành khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận