13/01/2022 10:26 GMT+7

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 3-5 huy chương vàng tại Asiad 19

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 3-5 huy chương vàng tại Asiad 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công SEA Games 31 tại Việt Nam trong năm 2022.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 3-5 huy chương vàng tại Asiad 19 - Ảnh 1.

Bùi Thị Thu Thảo từng giúp đoàn thể thao Việt Nam giành được huy chương vàng tại Asiad 18 ở môn nhảy xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 13-1, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022 của thể thao Việt Nam. Trải qua một năm rất nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, thể thao Việt Nam hướng đến năm 2022 với nhiều mục tiêu cao.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thể thao Việt Nam chỉ tổ chức được 72 giải thể thao quốc gia. Các đội tuyển thể thao Việt Nam giành được 38 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 14 huy chương đồng trên đấu trường quốc tế.

Thành tích tiêu biểu trong năm 2021 của thể thao Việt Nam là: giành 1 huy chương bạc tại Paralympic Tokyo. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup. Đội tuyển futsal Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết và vào vòng 16 đội mạnh nhất tại FIFA Futsal World Cup 2021…

Năm 2022, thể thao Việt Nam sẽ tham gia tổ chức và thi đấu tại nhiều đại hội thể thao quốc tế quan trọng. Trước mắt, vào tháng 5 tới, thể thao Việt Nam quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 31 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Tổng cục TDTT cho biết sẽ nỗ lực để tạo những dấu ấn về chuyên môn trong công tác tổ chức SEA Games 31.

Thành tích của đoàn thể thao tại SEA Games 31 phấn đấu đứng trong tốp đầu. Trong đó đội tuyển bóng đá nam U23 và bóng đá nữ được đặt mục tiêu bảo vệ 2 huy chương vàng tại đại hội. Các đội tuyển thể thao trọng điểm như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ... giữ vững phong độ và đạt thành tích cao.

Ngoài ra, năm 2022 thể thao Việt Nam cũng sẽ phải chuẩn bị lực lượng để tham gia Olympic và Paralympic mùa đông, Asiad 19 và Asian Para Games tại Hàng Châu (Trung Quốc), đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3, đại hội thể thao văn hóa Pháp ngữ...

Mục tiêu của thể thao Việt Nam là giành từ 3-5 huy chương vàng tại Asiad 19. Trước đó, thể thao Việt Nam đã từng giành 4 huy chương vàng và xếp thứ 17 tại Asiad 18. Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam giành huy chương vàng ở môn điền kinh Asiad do công của vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo.

Dù vậy, gần 1 năm sau đoàn thể thao Việt Nam được ghi nhận có thêm 1 huy chương vàng ở cự ly 400m chạy rào của vận động viên Quách Thị Lan. Ly do bởi vận động viên giành huy chương vàng Kemi Adekoya (Bahrain) bị xác định dương tính với doping nên Quách Thị Lan được đôn từ huy chương bạc lên huy chương vàng.


Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh

TTO - Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) đã gây kinh ngạc khi giành HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 diễn ra chiều 9-12 trong lần đầu trở lại. Trước đó cô đã có gần 2 năm nghỉ thi đấu để thực hiện thiên chức làm mẹ.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên