09/12/2021 17:09 GMT+7

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) đã gây kinh ngạc khi giành HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 diễn ra chiều 9-12 trong lần đầu trở lại. Trước đó cô đã có gần 2 năm nghỉ thi đấu để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh - Ảnh 1.

VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo là VĐV đầu tiên trong lịch sử của điền kinh Việt Nam từng giành HCV Asiad. Cách đây 2 năm, Thu Thảo bất ngờ từ giã đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 30 để thực hiện thiên chức làm mẹ - Ảnh: MINH ĐỨC

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh - Ảnh 2.

Sau khi sinh con, Thu Thảo tự tập luyện để lấy lại phong độ. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, quá trình tập luyện của cô bị gián đoạn suốt một năm qua. Thảo cho biết cô mới tăng tốc tập luyện cách đây hơn 2 tháng để chuẩn bị cho Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 - Ảnh: MINH ĐỨC

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh - Ảnh 3.

Vậy nhưng rất bất ngờ, dù nghỉ thi đấu gần 2 năm nhưng chiều 9-12, bà mẹ một con Thu Thảo đã đánh bại các đàn em để giành HCV nhảy xa nữ với thành tích 6,27m. Thu Thảo cho biết dù thành tích chuyên môn không quá cao nhưng cô rất tự hào về bản thân mình. Đây là phần thưởng quý giá cho nỗ lực của cô, người mẹ phải gửi con cho ông bà trông giúp để đi tập luyện thể thao - Ảnh: MINH ĐỨC

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh - Ảnh 4.

Trên đường chạy chiều 9-12, một bà mẹ khác là VĐV Nguyễn Thị Huyền cũng đã xuất sắc giành HCV nội dung 400m rào nữ với thành tích 1 phút 00 giây 36. Do đối thủ Quách Thị Lan bị chấn thương không thi đấu nên Huyền không có đối thủ - Ảnh: MINH ĐỨC

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Huyền (trái) hạnh phúc sau khi giành HCV nội dung 400m rào nữ - Ảnh: MINH ĐỨC

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo trở lại với huy chương vàng lấp lánh - Ảnh 6.

"Nam thần" của đội tuyển điền kinh Việt Nam - Quách Công Lịch (số đeo 130) đã có một ngày thi đấu thành công. Anh giành HCV nội dung 400m rào nam sau khi đánh bại các đàn em với thành tích 52 giây 34 - Ảnh: MINH ĐỨC

Các VĐV giành HCV trong ngày thi đấu đầu tiên 9-12

Ở nội dung nhảy sào nữ, VĐV Trương Thị Thu (Thanh Hóa) giành HCV với thành tích 3,20m. Đội điền kinh tiếp sức 4x800m của Hà Nội đã giành HCV ở cả hai nội dung dành cho nam và nữ với thành tích lần lượt là 7 phút 47 giây 64 và 8 phút 59 giây 07.

VĐV Phan Thanh Bình (TP.HCM) giành HCV nội dung đẩy tạ nam với thành tích 15,32m. VĐV Lê Tú Chinh (TP.HCM) giành HCV 100m nữ với thành tích 11 giây 66. VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an) giành HCV 100m nam với thành tích 10 giây 67.

Lê Tú Chinh Lê Tú Chinh 'vô đối' trên đường đua 100m

TTO - Chiều 9-12, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh (TP.HCM) đã bước vào tranh tài cự ly 100m tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021. Không có đối thủ trên đường chạy, Tú Chinh giành HCV với thành tích 11 giây 66.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên