09/12/2021 15:55 GMT+7

Lê Tú Chinh 'vô đối' trên đường đua 100m

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 9-12, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh (TP.HCM) đã bước vào tranh tài cự ly 100m tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021. Không có đối thủ trên đường chạy, Tú Chinh giành HCV với thành tích 11 giây 66.


Lê Tú Chinh vô đối trên đường đua 100m - Ảnh 1.

Lê Tú Chinh không có đối thủ trên đường đua 100m - Ảnh: MINH ĐỨC

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 9 đến 13-12 tại SVĐ Mỹ Đình. Giải đấu có sự tham dự của gần 400 VĐV đến từ 43 địa phương trên cả nước.

Trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra nội dung chung kết 100m. Ở nội dung 100m nữ, VĐV Lê Tú Chinh (TP.HCM) tiếp tục không có đối thủ trên đường đua tốc độ. Cô về đích đầu tiên với thành tích 11 giây 66. Đứng thứ hai là VĐV Hoàng Dư Ý (Quân đội) với thành tích 12 giây 01. VĐV Hà Thị Thu (TP.HCM) về thứ ba với thời gian 12 giây 10.

Trước đó, tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020, Lê Tú Chinh đã giành HCV cự ly 100m với thành tích 11 giây 43. Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tú Chinh là tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, khi đó cô chạy với thành tích 11 giây 40. 

Ở SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, Tú Chinh giành HCV với thời gian 11 giây 54.

Lê Tú Chinh vô đối trên đường đua 100m - Ảnh 2.

Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ ngôi vô địch cự ly 100m nam tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 - Ảnh: MINH ĐỨC

Ở nội dung 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích 10 giây 67. Đứng thứ hai là VĐV Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An) với thời gian 10 giây 73. Đứng thứ ba là VĐV Trịnh Việt Tú (Quân đội) với 10 giây 75.

Trước đó, tại Giải vô địch quốc gia 2020, Ngần Ngọc Nghĩa đã giành HCV với thành tích 10 giây 40, phá kỷ lục quốc gia do anh nắm giữ năm 2018 tại Đại hội TDTT toàn quốc (10 giây 47).

Đánh giá về thành tích chuyên môn của các VĐV, ông Nguyễn Đức Nguyên (bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT) cho biết thành tích chuyên môn của VĐV trong ngày thi đấu đầu tiên của giải không cao. Lý do của việc này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến VĐV không được tập luyện trong thời gian dài.

Giải điền kinh vô địch quốc gia là cơ hội để VĐV, ban tổ chức đánh giá năng lực hiện tại của VĐV cũng như khả năng tổ chức giải đấu trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Giải là cơ sở để Tổng cục TDTT chuẩn bị cho đội tuyển điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 31.


Lê Tú Chinh bật khóc dù giành 5 HCV cho điền kinh TP.HCM Lê Tú Chinh bật khóc dù giành 5 HCV cho điền kinh TP.HCM

TTO- Ngày 14-11, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đã diễn ra ngày thi đấu cuối cùng. Dù giành đến 5 HCV cho điền kinh TP.HCM nhưng “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh vẫn bật khóc vì chưa hài lòng với thành tích ở nội dung 200m.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên