04/02/2021 17:09 GMT+7

'Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con'

C.CÔNG
C.CÔNG

TTO - Anh Thái Văn Thống, ấp 15, xã Phong Thạnh Đông nói quà bánh này giúp gia đình đón tết sum vầy, nhưng điều anh vui nhứt chính là có 400.000 đồng để mua hơn 20 con vịt (giá 15.000 đồng/con) để chăn nuôi.

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hoàng Thoại, bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, trao quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho người dân xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 4-2, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Bạc Liêu trao 200 phần quà "Tết sẻ chia cùng Tuổi Trẻ" cho người dân 2 xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai) và xã Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu). 

Anh Nguyễn Hoàng Thoại, bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, cho biết năm 2020 đời sống của người dân trên cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, các tỉnh vùng Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... còn chịu ảnh hưởng bởi tình trạng hạn mặn nên đời sống bà con đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Trong hoàn cảnh đó, báo Tuổi Trẻ luôn là đơn vị tiên phong trong việc góp phần an sinh xã hội, đặc biệt là đơn vị quan tâm và chia sẻ với bà con nghèo gặp khó khăn ở các tỉnh miền Tây và bà con ở miền Trung hứng chịu bão lũ... 

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 2.

Người dân đến nhận quà đều được ban tổ chức thực hiện việc đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Bánh, mứt, trà và 400.000 đồng tiền mặt - món quà xuân ý nghĩa mà báo Tuổi Trẻ trao cho 200 bà con sống ở vùng bị ảnh hưởng hạn, hán xâm nhập mặn Bạc Liêu sáng 4-2 đã làm ấm mùa xuân nghèo của họ.

Sau Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau và Bến Tre, Bạc Liêu là điểm dừng chân cuối cùng ở khu vực miền Tây được bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ và trao tặng 200 suất (mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng bao gồm bánh, mứt, nước ngọt, trà và 400.000 đồng tiền mặt) cho bà con sống ở hai xã Phong Thạnh Đông và xã Phước Long vui xuân đón tết.

Anh Thái Văn Thống, ở ấp 15, xã Phong Thạnh Đông vui vẻ nhận quà. Anh nói quà bánh này giúp gia đình đón tết sum vầy, nhưng điều anh vui nhứt chính là có 400.000 đồng để mua hơn 20 con vịt (giá 15.000 đồng/con) để chăn nuôi.

Anh Thống hồ hởi: "Quần quật ngoài đồng cả ngày tôi kiếm 150.000 đồng. Tôi lo cho hai đứa con ăn học đâu đủ. Tôi chỉ ước mơ có ít tiền để mua vịt về nuôi. Giờ có rồi tui mừng quá xá mừng".

Bà Lê Thị Thắm, ở ấp Phước Thành, xã Phước Long chia sẻ năm rồi hạn, mặn quá xá dữ, gia đình bà sạ 3 công lúa giống OM 54541 đều bị cháy rụi. Tới mùa thu hoạch, bà tiếc của ra mót được 2 bao lúa, hột gạo lép, đủ để cho gà vịt ăn.

Cn 7 ngày nữa là đến Tết Tân Sửu 2021 nhưng trong nhà bà Thắm chẳng có mùi tết. Giờ cầm quà tết trên tay, bà Thắm vui mừng nước mắt rưng rưng.

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 3.

Bà Châu Ngọc Giàu - chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông - cảm ơn tấm lòng quý báu của bạn đọc báo Tuổi Trẻ qua những phần quà cho bà con nghèo dịp tết - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông Châu Ngọc Giàu bày tỏ: "Chúng tôi thay mặt bà con nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương cảm ơn tấm lòng quý báu của bạn đọc báo Tuổi Trẻ chia sẻ. Món quà này, tôi nghĩ không dừng lại ở sự quan tâm mà còn làm cho mùa xuân nghèo của bà con càng thêm xuân".

"Quà này sẽ giúp bà con vượt qua khó khăn, đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, đầm ấm. Đồng thời để sang năm Tân Sửu 2021, bà con sẽ khởi sắc hơn, phấn đấu sản xuất, góp phần đưa Bạc Liêu phát triển hơn trong thời gian tới.

Nhân đây, đại diện Tỉnh đoàn Bạc Liêu, chúng tôi chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã mang xuân về cho bà con ở vùng hạn mặn Bạc Liêu... và chúc tất cả mọi người đón mùa xuân vui tươi, hạnh phúc", anh Nguyễn Hoàng Thoại, bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, chia sẻ.

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 4.

200 phần quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp đã đến tay người dân nghèo hai xã Phong Thạnh Đông và Phước Long ở Bạc Liêu trong ngày 4-2 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 5.

Người nhận quà là những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: người dân xã Phước Long, huyện Phước Long nhận quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 6.

Em Châu Minh Tân (ấp 12, xã Phong Thạnh Đông) vui mừng nhận quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: C.QUỐC

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 7.

Bà Lê Thị Tịnh (75 tuổi, ở xã Phong Thạnh Đông) cất phần quà là tiền mặt 400.000 đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng để dành ăn tết - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tết này tui vui nhứt là có 400.000 đồng để mua hơn 20 vịt con - Ảnh 8.

Người dân xã Phước Long chở quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ về nhà - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tết sẻ chia đến vùng Tết sẻ chia đến vùng 'đất khát'

TTO - Sáng 2-2, Tỉnh đoàn Ninh Thuận cùng báo Tuổi Trẻ đã trao 300 phần quà tết cho bà con ở xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước), nơi thường xuyên xảy ra hạn hán và có đến gần 60% đồng bào Chăm sinh sống.

C.CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên