23/02/2026 09:19 GMT+7

Tăng trưởng hai con số để thay đổi vị thế quốc gia

Trên thế giới chỉ có 34 trong số 142 nền kinh tế vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước thu nhập cao. Do đó tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu chính trị, mà còn là công cụ để thay đổi vị thế quốc gia.

tăng trưởng hai con số - Ảnh 1.

Khu vực cổng chào, nơi chú ngựa khổng lồ lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng thu hút đông đảo nhiều gia đình chụp ảnh, check-in (ảnh chụp chiều 22-2) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - nhận định như vậy trong cuộc trao đổi đầu xuân với Tuổi Trẻ về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tăng trưởng kinh tế đột phá hai con số không chỉ là mục tiêu mang tính chính trị, mà còn là công cụ để thay đổi vị thế quốc gia và hiện thực hóa khát vọng vươn mình - Việt Nam hùng cường.

Ông Nguyễn Đức Hiển

Xác lập mô hình tăng trưởng mới

* Thưa ông, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương là cơ quan được Ban Chấp hành Trung ương giao chủ trì xây dựng đề án về tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Ông có thể chia sẻ những điểm nhấn quan trọng của đề án?

Tăng trưởng hai con số để thay đổi vị thế quốc gia - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - Ảnh: DANH KHANG

- Đảng ta đã đặt hai mục tiêu chiến lược phát triển đất nước: đến năm 2030, nước ta sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được các mục tiêu đó, yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và duy trì trong thời gian dài là rất cấp bách.

Xuất phát từ thực tiễn này, Bộ Chính trị đã giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì xây dựng đề án về "Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng", trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV.

Điểm nhấn của đề án là hệ thống các giải pháp đồng bộ, đột phá, khả thi trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng các kịch bản, cân đối tổng thể các nguồn lực của nền kinh tế, hệ thống các điều kiện cần và đủ để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Đi kèm với đó là chương trình hành động với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực để đảm bảo nghị quyết khi ban hành đi vào cuộc sống theo đúng tinh thần chuyển quyết tâm chính trị thành hành động thực chất. Hệ thống các giải pháp dựa trên các quan điểm cốt lõi và xuyên suốt sau: tăng trưởng cao nhưng phải trên phương châm "phát triển để ổn định, ổn định để phát triển" gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Coi đột phá về cải cách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, đồng bộ, hội nhập sâu rộng và hiệu lực thực thi cao là nguồn lực, động lực, lợi thế cạnh tranh trong thúc đẩy tăng trưởng.

Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng để nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực với đầu tư là động lực then chốt; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi của tăng trưởng dài hạn, tạo ra sức sản xuất mới, phương thức, mô hình sản xuất kinh doanh mới; phát triển thị trường trong nước, tiêu dùng nội địa phải là trụ cột tăng trưởng nội sinh; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị nội địa hàng xuất khẩu, vị thế của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tăng trưởng phải đi liền với củng cố quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế là cơ sở để chủ động đối phó với những bất định của bối cảnh quốc tế.

tăng trưởng hai con số - Ảnh 3.

Sự phát triển ngành công nghiệp trọng điểm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp giảm sức lao động của con người. Trong ảnh: dây chuyền hàn bấm khung ô tô bằng hệ thống robot - Ảnh: HỮU HẠNH

Cải thiện năng suất lao động

* Một trong những hạn chế trong giai đoạn 2021 - 2025 là tốc độ tăng năng suất lao động thấp, chỉ đạt 5,3%, vì vậy Ban Chấp hành Trung ương cũng đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 tốc độ tăng năng suất bình quân đạt 8,5%/năm. Theo ông, chúng ta cần làm gì để cải thiện năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng?

- Để có sự tăng trưởng bứt phá về năng suất lao động góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hai con số, cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau.

Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là cán bộ quản lý, các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, chuỗi khối, điện tử, chip bán dẫn, công nghệ số, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, môi trường, năng lượng (bao gồm cả năng lượng nguyên tử), vật liệu tiên tiến, robot, tự động hóa, không gian vũ trụ, không gian biển, xây dựng công trình ngầm, vận hành đường sắt đô thị và tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

Đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực số, kỹ năng số cho chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo. Phổ cập kỹ năng số cho người dân nhằm xây dựng một xã hội số bao trùm, toàn diện.

Có cơ chế chính sách hiệu quả trong phát hiện, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài, các chuyên gia, nhà khoa học giỏi ở trong và ngoài nước, nhất là trong tuyển dụng, tiền lương, môi trường làm việc. Thực hiện chính sách thị thực xuất nhập cảnh và giấy phép lao động thông thoáng hơn theo địa bàn, đối tượng (ưu tiên đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, người giàu, người nổi tiếng trên các lĩnh vực).

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính cho giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên các cấp. Chú trọng phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và giáo dục cho các nhóm đối tượng yếu thế, nhất là lao động tự do và phi chính thức, qua chính sách an sinh linh hoạt. Hiện đại hóa hạ tầng giáo dục và đào tạo, hoàn thành kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng các trường nội trú và nơi ở của giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng cơ chế chính sách đủ mạnh để khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh hợp tác công tư, mở rộng hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Ưu tiên vốn tín dụng cho các dự án phát triển giáo dục và đào tạo. Xây dựng khung khổ pháp lý để hình thành quỹ tài trợ cho các cơ sở giáo dục huy động vốn cộng đồng. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, khuyến khích hợp tác và liên kết với các cơ sở giáo dục và đào tạo tiên tiến trên thế giới.

tăng trưởng hai con số - Ảnh 4.

Nguồn: Cục Thống kê; tổng hợp: B.NGỌC - Đồ họa: N.KH.

Nỗ lực trở thành nước thu nhập cao

* Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam chỉ cần tăng trưởng GDP bình quân ổn định ở ngưỡng 8 - 9%/năm trong 15 năm tới thì cũng có cơ hội trở thành nước phát triển vào năm 2045. Ông có đồng ý với quan điểm này không, vì sao?

- Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2045. Một số chuyên gia và tổ chức cho rằng Việt Nam chỉ cần tăng trưởng GDP bình quân ổn định ở ngưỡng 8 - 9%/năm trong 15 năm tới vẫn có thể trở thành nước phát triển vào năm 2045, nhưng một số tính toán khác lại cho thấy chúng ta cần một nỗ lực cao hơn thế để đảm bảo mục tiêu này thành công, chẳng hạn như các nghiên cứu của Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV, Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Tài chính...

Tuy nhiên, cũng theo nhiều nghiên cứu, Việt Nam trong giai đoạn tới đây sẽ phải đối mặt với các lợi thế, nguy cơ, khó khăn, thách thức kéo chậm lại tăng trưởng trong tương lai.

Về lợi thế, chúng ta có "lợi thế của người đi sau" học hỏi từ những nước đi trước để gia tăng tốc độ tăng trưởng, rút ngắn khoảng cách càng dễ dàng hơn; dân số trẻ và cơ hội của kỷ nguyên số để vượt lên.

Về nguy cơ, khó khăn, thách thức thì 2 trong 4 nguy cơ là tụt hậu, nhất là về công nghệ và rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Già hóa dân số nhanh (dự kiến kết thúc thời kỳ dân số vàng vào năm 2039 và làm chậm tăng trưởng 0,9 điểm phần trăm mỗi năm) và biến đổi khí hậu có thể làm giảm 0,33 điểm phần trăm tăng trưởng mỗi năm.

Chính vì vậy, việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao (trên 10%) ở giai đoạn 2026 - 2030 và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu này là cách để "tích lũy" và tạo đà cho các giai đoạn sau khi những nguy cơ, khó khăn, thách thức nêu trên ngày càng tác động mạnh mẽ đối với nền kinh tế Việt Nam.

tăng trưởng hai con số - Ảnh 5.

Nguồn: Cục Thống kê; tổng hợp: B.NGỌC - Đồ họa: N.KH.

4 động lực tăng trưởng

Ông Nguyễn Đức Hiển cho rằng nền kinh tế tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm cần có những động lực tăng trưởng sau đây:

1. Tiếp tục phát huy và làm mới động lực tăng trưởng từ đầu tư theo hướng huy động và sử dụng thực sự có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài trên cơ sở những cải cách mạnh về thể chế, môi trường kinh doanh và cách thức huy động.

2. Nâng cấp, làm mới các động lực tăng trưởng từ xuất khẩu dựa vào cải thiện, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng từ xuất khẩu; khai thác hiệu quả hơn nữa các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP...). Đồng thời chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, khai phá các thị trường tiềm năng, thị trường ngách.

3. Cần tăng cường khai thác động lực tăng trưởng từ tiêu dùng trong nước trên cơ sở tập trung phát triển hệ thống phân phối hiện đại, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nội địa, mở rộng thị trường nông thôn và phát triển thương mại điện tử.

4. Khai thác các động lực tăng trưởng mới từ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; từ thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế mới, mô hình khu kinh tế chuyên biệt mới và không gian kinh tế, các ngành kinh tế mới.

Ông Vũ Tú Thành

(Phó giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN):

Có thể duy trì tăng trưởng xuất khẩu cao

Tăng trưởng hai con số để thay đổi vị thế quốc gia - Ảnh 6.

Ông Vũ Tú Thành

Nhìn sang năm tới, kịch bản thương mại Việt Nam - Mỹ khó có khả năng chững lại. Lý do là Việt Nam vẫn đang chờ kết quả các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, dự kiến tiếp tục và sẽ được chốt vào đầu năm 2026.

Thứ nhất, trong trường hợp kết quả đàm phán thuận lợi, mức thuế áp lên hàng hóa Việt Nam không cao hơn các thị trường cạnh tranh, và đặc biệt thấp hơn mức thuế dành cho Trung Quốc, doanh nghiệp sẽ có thông tin đủ rõ ràng để ra quyết định đặt hàng tại Việt Nam hoặc mở rộng sản xuất. Khi đó, xuất khẩu khó có khả năng chững lại và nhiều khả năng vẫn duy trì được đà tăng trưởng.

Thứ hai, chi phí sản xuất tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ giảm so với trước nhờ những cải cách mạnh mẽ và sâu rộng đã được triển khai trong thời gian qua và dự kiến tiếp tục trong thời gian tới. Khi chi phí kinh doanh giảm, hàng hóa Việt Nam sẽ trở nên cạnh tranh hơn.

Từ góc nhìn bên ngoài là thuế quan, và từ bên trong là cải cách trong nước, vẫn có cơ sở để lạc quan rằng Việt Nam có thể duy trì mức tăng trưởng xuất khẩu cao trong năm 2026.

Tăng trưởng hai con số để thay đổi vị thế quốc gia - Ảnh 5.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng đầu tiên trong buổi khai trương tuyến giao hàng từ Cần Giờ đến Vũng Tàu - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ông Phạm Quang Vinh (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao):

Tăng hàm lượng công nghệ cao cho kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng hai con số để thay đổi vị thế quốc gia - Ảnh 8.

Ông Phạm Quang Vinh

Trả lời Tuổi Trẻ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhận định bức tranh xuất nhập khẩu hiện nay cho thấy vai trò rất lớn của khu vực đầu tư nước ngoài. Trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, khoảng 2/3 kim ngạch đến từ các doanh nghiệp FDI.

Theo ông Vinh, đây là một kết quả tích cực trong chặng đường phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua. Khu vực FDI đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam thoát nghèo, tạo dựng năng lực sản xuất và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy vậy, ông lưu ý kinh tế Việt Nam khi bước sang giai đoạn mới trong bối cảnh thuế quan, FDI không thể chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô, mà cần được "nâng cấp" theo hướng chất lượng cao hơn, bền vững hơn và có hàm lượng chuyển giao công nghệ rõ nét hơn cho nền kinh tế trong nước. Ông Vinh cũng cho rằng câu chuyện nâng cấp của doanh nghiệp Việt cần được nhìn một cách thực tế hơn. "Doanh nghiệp nào cũng nói đến đổi mới, đa dạng hóa thị trường, nâng cấp chuỗi giá trị, nhưng trước hết là phải tồn tại", ông nói.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, doanh nghiệp Việt cần tự đánh giá lại vị trí của mình trong từng ngành hàng cụ thể để có chiến lược thích ứng phù hợp. Để thích ứng, theo ông Vinh, doanh nghiệp có thể tận dụng các giải pháp mang tính kỹ thuật và chiến lược như điều chỉnh nguồn cung nguyên liệu. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp dệt may có thể gia tăng nhập khẩu bông, sợi từ Mỹ thay vì từ các thị trường khác, mức thuế khi xuất khẩu sang Mỹ có thể được giảm bớt.

Song song đó là yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giảm chi phí, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mới - ngay cả trong chính thị trường Mỹ.

Kiểm soát lạm phát

Theo ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, chính sách tiền tệ phải được điều hành thận trọng, linh hoạt, không chạy theo mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn mà phải đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, trọng tâm là kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định lãi suất và tỉ giá. Tập trung kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng hợp lý, phù hợp với tốc độ tăng trưởng trong từng giai đoạn; hướng tín dụng tới các lĩnh vực, ngành nghề, dự án thuộc nhóm ưu tiên chiến lược. Kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao. Trong khi đó chính sách tài khóa được mở rộng một cách hợp lý, hiệu quả thông qua giảm thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp nhằm tăng tổng cầu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tăng trưởng hai con số để thay đổi vị thế quốc gia - Ảnh 9.Ngành dược Việt Nam tăng trưởng cao thứ 2 châu Á, xếp sau Ấn Độ

Theo báo cáo của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), thị trường dược phẩm Việt Nam có quy mô 8 tỉ USD/năm, chi tiêu bình quân tăng 12-15%/năm, ở khu vực châu Á, tỉ lệ tăng trưởng kép hằng năm của ngành này chỉ đứng sau Ấn Độ, ở mức 8%/năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất