22/02/2026 06:26 GMT+7

Ngành dược Việt Nam tăng trưởng cao thứ 2 châu Á, xếp sau Ấn Độ

Theo báo cáo của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), thị trường dược phẩm Việt Nam có quy mô 8 tỉ USD/năm, chi tiêu bình quân tăng 12-15%/năm, ở khu vực châu Á, tỉ lệ tăng trưởng kép hằng năm của ngành này chỉ đứng sau Ấn Độ, ở mức 8%/năm.

việt nam - Ảnh 1.

Sản phẩm của Công ty Traphaco - một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đông dược chất lượng cao và hiện đang sản xuất song hành đông dược - tân dược của Việt Nam - Ảnh: TPC

Theo báo cáo này, mức tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) của ngành dược Việt Nam đạt cao hơn Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Philippines... Chi tiêu bình quân đạt 78,3 USD/người (năm 2025).

Trong số 8 tỉ USD chi tiêu toàn thị trường, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 3,5 tỉ USD tiền thuốc, trong đó nhập khẩu từ châu Âu các thuốc biệt dược gốc, thuốc phát minh giá trị cao; nhập từ Mỹ nhiều sản phẩm công nghệ sinh học, thuốc chuyên khoa mới; đối tác khác (Hàn Quốc, Ấn Độ...) là các thuốc nhiều chủng loại và giá cả. Giá trị còn lại là thuốc trong nước sản xuất.

Đặc biệt, năm 2025 có 67 công ty Việt Nam có xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc đi các nước châu Á, châu Âu và Nhật Bản, với tổng trị giá xuất khẩu 312 triệu USD. Giá trị xuất khẩu này đứng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á. Trong đó các cơ sở có vốn FDI xuất khẩu 230 triệu USD, cơ sở trong nước xuất khẩu được 82 triệu USD.

Về chất lượng thuốc, Cục Quản lý dược cho biết trong số 40.000 mẫu thuốc được kiểm tra năm 2025, tỉ lệ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng chiếm 0,6%, số thuốc giả chiếm 0,024%, có 82 lô vi phạm chất lượng bị thu hồi toàn quốc (11 lô) và thu hồi trên địa bàn. 

Có 46 cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài bị xử lý bằng hình thức phải thực hiện kiểm tra tất cả các lô nhập khẩu vào Việt Nam.

Riêng về thị trường mỹ phẩm, Cục Quản lý dược cho biết 10 tháng đầu năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 1,27 tỉ USD mỹ phẩm, giá trị lớn nhất từ các nước ASEAN (560 triệu USD), Hàn Quốc (200 triệu USD), Trung Quốc (170 triệu USD), châu Âu (110 triệu USD), Nhật Bản 50 triệu USD. 

Ngành dược Việt Nam tăng trưởng cao thứ 2 ở Châu Á - Ảnh 2.Bệnh viện đầu tiên dùng thiết bị bay không người lái để 'ship' mẫu bệnh phẩm, thuốc

Ngày 25-12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) triển khai mô hình thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất