
Các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic do Công ty MK Skincare phân phối - Ảnh: Chụp màn hình
Người dân cần thận trọng
Ngày 18-11, Cục Quản lý dược thông tin về hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm của MK Skincare, doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa), làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.
Công ty này nhập khẩu và đưa ra thị trường các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK.
Cục Quản lý dược cho hay theo dữ liệu trên hệ thống dịch vụ công, từ năm 2018 đến nay Công ty MK Skincare đã được tiếp nhận 162 phiếu công bố mỹ phẩm, trong đó 81 số công bố còn hiệu lực tính đến ngày 17-11-2025.
Cục cho biết hiện chưa ghi nhận phản ánh vi phạm chất lượng từ hệ thống kiểm nghiệm nhà nước, các sở y tế hoặc người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu.
Tuy nhiên, ngay sau phản ánh của báo chí, cục đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh cung cấp thông tin thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo các viện kiểm nghiệm lấy mẫu đánh giá chất lượng các sản phẩm của doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu MK Skincare cung cấp hồ sơ và kết quả kiểm nghiệm. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý sẽ thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và xử phạt theo quy định.
"Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố" - Cục Quản lý dược khuyến cáo.
Việc cấp phép mỹ phẩm hiện nay ra sao?
Theo Cục Quản lý dược, hiện cả nước có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm được tiếp nhận công bố, trong đó Cục Quản lý dược tiếp nhận khoảng 150.000 sản phẩm nhập khẩu, còn lại do các Sở Y tế công bố với sản phẩm sản xuất trong nước.
Việc công bố mỹ phẩm thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và quy định của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm.
Theo các quy định này, cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chỉ cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu như: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm; tên, địa chỉ nhà sản xuất; tên, địa chỉ cơ sở công bố; tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu; thành phần công thức, tính năng, công dụng); giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).
Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.
Hằng năm, Cục Quản lý dược và các Sở Y tế tiến hành thanh tra, hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý rủi ro.
Mỗi năm cục kiểm tra khoảng 20 - 30 cơ sở, các Sở Y tế khoảng 300 cơ sở. Trong năm 2025, tính đến ngày 17-11, Cục đã kiểm tra 35 cơ sở (12 theo kế hoạch, 23 đột xuất) và xử phạt 11 cơ sở, tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Tiến hành rà soát, lấy mẫu 162 sản phẩm
Sáng 18-11, Cục Quản lý dược đã có loạt văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare.
Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị triển khai chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm tiến hành rà soát hồ sơ, lấy mẫu các sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng của công ty này đang lưu hành trên địa bàn. Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường.
Trước đó, thông tin lực lượng công an xuất hiện ở các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại nhiều tỉnh thành như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... khiến dư luận quan tâm các vấn đề xung quanh thương hiệu thẩm mỹ viện này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận