07/02/2026 13:07 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Tăng trưởng GDP trên 10% để Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu

Ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ việc Đảng xác định tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu.

Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 7-2, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã truyền đạt chuyên đề "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030".

Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả

Khái quát các kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Thanh Nghị nêu bối cảnh giai đoạn tới có những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen.

Kinh tế nước ta giai đoạn 2021-2025 đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt, trong đó toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội đều vượt kế hoạch; riêng năm 2024 và 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra.

Ông cho biết Đại hội XIV của Đảng đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn mới.

Trong đó lần đầu tiên có quan điểm mới "lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước" và nêu yêu cầu về tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển.

Đại hội lần đầu tiên xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Mục tiêu chung được đề ra trong nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết đến 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Từ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội XIV xác định như trong nghị quyết cho thấy đây đều là những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra ở mức rất cao, khó khăn, thách thức.

Nhưng thể hiện khát vọng phát triển rất lớn, là yêu cầu khách quan, là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng của dân tộc", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Ông dẫn chứng chỉ tiêu tăng trưởng GDP và cho biết trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên.

Nhưng tại Đại hội lần này, Đảng xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên là rất cao, rất thách thức.

"Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình để cất cánh, phát triển", ông nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, ông khái quát nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó đổi mới mạnh mẽ, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

Tập trung triển khai đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông lưu ý cần chủ động phòng, chống và ứng phó thiên tai, đầu tư công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ động di dời, tái định cư dân cư ở khu vực rủi ro thiên tai cao; khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các đô thị lớn.

Ngoài ra, văn kiện Đại hội đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực và đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông.

Nhắc lại tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả", ông Nghị cho rằng cần quyết tâm nỗ lực cao nhất; chung sức, đồng lòng để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: GIA HÂN

"Dân là gốc", là chủ thể, trung tâm, mục tiêu, động lực của phát triển

Truyền đạt chuyên đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.

Theo bà, quan điểm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đó là quan điểm "Dân là gốc", dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển.

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động của Trung ương Đảng đã nêu rõ hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng bộ.

Trong đó để phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới...

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Tăng trưởng GDP trên 10% để Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu - Ảnh 4.Ông Lê Minh Hưng: Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Ông Lê Minh Hưng cho biết Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, thành phần bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số Ủy viên Trung ương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất