Tag: bẫy thu nhập trung bình

Việc làm: Sinh kế và định vị của quốc gia

TTCT - Những dự đoán về kinh tế sau đại dịch Covid-19 hóa ra đã trở thành hiện thực rất nhanh. Đối với các nước đang phát triển, như Việt Nam, hậu đại dịch có hai hệ quả chính: Tổng cầu sụt giảm, và sự đi xuống của mô hình "FDI lắp ráp xuất khẩu".

Suy thoái ngăn Trung Quốc trở thành quốc gia có thu nhập cao

TTO - South China Morning Post: GDP bình quân đầu người của Trung Quốc tăng từ 1.053 USD (2001) lên 10.435 USD (2020), xấp xỉ Malaysia, Bulgaria. Còn một chặng đường dài để cường quốc châu Á bắt kịp mức 63.207 USD của Mỹ, 41.059 USD của Anh...

Thủ tướng: Làm sao để giàu trước khi già, thay vì già trước khi giàu

TTO - Bộ Kế hoạch và đầu tư phải có tầm nhìn xa hơn các bộ, ngành khác, phải đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo sang các bộ, ngành và các địa phương. Làm sao để giàu trước khi già, chứ không phải già trước khi giàu.

Sản xuất thoát bẫy thu nhập trung bình: Đưa VN thành trung tâm chế biến chế tạo

TTO - Tác động của dịch COVID-19 cũng như xung đột thương mại diễn ra khiến xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư sang các quốc gia khác ngoài Trung Quốc diễn ra nhanh hơn.

Sản xuất thoát bẫy thu nhập trung bình: Cửa mở cho doanh nghiệp nghĩ lớn làm lớn

TTO - Với những doanh nghiệp liên tục đầu tư mở rộng sản xuất, chú trọng hàm lượng công nghệ cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Việt Nam được đánh giá là hội đủ yếu tố để trở thành trung tâm chế biến, chế tạo của thế giới.

Ráo mồ hôi là hết tiền, nguy cơ vướng bẫy thu nhập trung bình

TTO - Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt khi dịch COVID-19 đang bào mòn đơn hàng và lợi nhuận.

Sản xuất thoát bẫy thu nhập trung bình: Doanh nghiệp hụt hơi 'kiếm tiền lẻ'

TTO - Doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu song tỉ lệ nội địa hóa còn hạn chế và phần nhiều mới chỉ thu được "tiền lẻ" trong chuỗi giá trị.

GDP bình quân đầu người Việt Nam thua thế giới 8.400 USD

TTO - Đại biểu Hoàng Quang Hàm lo nền kinh tế rơi vào bẫy thu nhập trung bình, tụt hậu so với nhiều quốc gia trên thế giới, do chưa đột phá cốt lõi là tăng trưởng theo chiều sâu nên dẫn tới tăng trưởng nhanh nhưng chưa hóa rồng, hóa hổ.

Thủ tướng sốt ruột khi doanh nghiệp Việt mới chỉ thu tiền lẻ trong chuỗi cung ứng

TTO - Tỉ lệ nội địa hoá và tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế, chỉ thu được 'tiền lẻ' nên cần thúc đẩy phát triển công nghệ, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Thủ tướng: Công nghệ là cơ hội để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình

TTO - Thời gian không chờ đợi, cơ hội không tự đến. Chúng ta phải hành động, hành động và kịp thời hành động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sáng 9-5.