08/02/2023 11:37 GMT+7

Tăng tốc giải phóng mặt bằng để xây cầu Đại Ngãi

Hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng đang tăng tốc giải phóng mặt bằng để bàn giao xây dựng cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu trong quý 1-2023.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng để xây cầu Đại Ngãi - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hẳn - chủ tịch UBND Trà Vinh (bìa trái) - kiểm tra, đôn đốc giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Đại Ngãi - Ảnh: H.HIỀN

Dân đồng thuận xây dựng cầu Đại Ngãi

Ngày 8-2, ông Lê Trọng Nguyên - bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng - cho biết địa phương đang tăng tốc giải phóng mặt bằng để bàn giao xây dựng cầu Đại Ngãi. Tiến độ triển khai đang đúng kế hoạch.

Theo ông Nguyên, trước đó huyện Cù Lao Dung đã tiếp nhận bàn giao 208 cọc tọa độ giải phóng mặt bằng. "Khi có đơn vị chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án được UBND tỉnh phê duyệt, huyện sẽ bàn giao lại hồ sơ", ông Nguyên nói.

Ông cũng cho biết thêm, cầu Đại Ngãi đi qua địa bàn huyện Cù Lao Dung dài 4,3km. Có 109 hộ bị ảnh hưởng, thuộc hai xã An Thạnh Đông và An Thạnh Tây. Huyện đã chủ động phối hợp Sở Xây dựng tham mưu, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để bố trí 40 nền tái định cư với diện tích 1ha, tổng kinh phí 14,5 tỉ đồng.

"Vị trí khu tái định cư đảm bảo các điều kiện hạ tầng xã hội, giao thông… nên người dân rất đồng thuận di dời và ủng hộ chủ trương xây dựng cầu Đại Ngãi", ông Nguyên thông tin.

Huyện Cù Lao Dung cũng chủ động đưa dự án cầu Đại Ngãi và khu tái định cư vào quy hoạch sử dụng đất. Dự kiến ngày 15-2 tới, huyện sẽ tiếp tục tổ chức họp dân, thông tin cho người dân về quy mô dự án, chính sách bồi thường, tạo điều kiện cho công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm...

Cầu Đại Ngãi mang lại nhiều lợi ích

Tại Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn - chủ tịch UBND tỉnh - cũng vừa cùng đoàn công tác các sở, ngành, địa phương có buổi kiểm tra thực địa giải phóng mặt bằng dự án cầu Đại Ngãi.

Theo báo cáo của ngành chuyên môn, dự án cầu Đại Ngãi đi qua địa bàn tỉnh Trà Vinh với chiều dài toàn tuyến hơn 15km. Có 495 hộ dân ở hai huyện Tiểu Cần và Trà Cú bị ảnh hưởng dự án. Tổng diện tích đất thu hồi là 36,95ha. Kinh phí bồi hoàn hơn 302 tỉ đồng.

Ông Hẳn yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Tiểu Cần và Trà Cú sau khi cắm mốc cần quản lý chặt chẽ, tuyên truyền bà con nhân dân chấp hành tốt, không để phát sinh, xây cất công trình tạm để đối phó, tiếp tục hưởng lợi.

"Triển khai giải phóng mặt bằng càng sớm càng tốt, đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án. Thường xuyên kiểm tra, quản lý, báo cáo không để vướng mắc kéo dài.

Đây là dự án hết sức quan trọng đối với cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân trong vùng nói chung, tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực", ông Hẳn nhấn mạnh.

Dự án cầu Đại Ngãi được xây dựng trên quốc lộ 60, nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Đây là trục giao thông chính, quan trọng ven biển các tỉnh miền Tây.

Toàn tuyến có chiều dài 15,1km, 5 nút giao, 7 cầu. Trong đó, 5 cầu kết cấu nhịp đơn giản, 2 cầu lớn vượt sông Hậu dài khoảng 3,5km là Đại Ngãi 1 (cầu dây văng qua luồng Định An), Đại Ngãi 2 (cầu đúc hẫng cân bằng qua luồng Trần Đề).

Giai đoạn 1, cầu chính có bốn làn xe, rộng hơn 17,5m, vận tốc 80km/h. Giai đoạn 2, đường dẫn hai bên cầu sẽ được nâng lên bốn làn.

Công trình dự kiến được khởi công xây dựng quý 1-2023. Hoàn thành sau khoảng 48 tháng thi công, rút ngắn khoảng cách 80km từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đi TP.HCM so với quốc lộ 1 hiện hữu.

Giai đoạn 1 dự án được đầu tư 8.014 tỉ đồng từ vốn ngân sách. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) được giao đại diện chủ đầu tư.

Sẽ đầu tư cầu Đại Ngãi bằng vốn ngân sách thay vì vay ODASẽ đầu tư cầu Đại Ngãi bằng vốn ngân sách thay vì vay ODA

TTO - Theo quyết định của Thủ tướng, cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 vượt sông Hậu nối Trà Vinh và Sóc Trăng sẽ được đầu tư bằng vốn ngân sách thay vì vay vốn ODA.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên