Tặng sổ tiết kiệm cho các cựu chiến binh Pò Hèn

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TT - Trong hai ngày 26 và 27-2, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ đã trở lại đồn biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh) - đồn đã vinh dự được hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, để khảo sát chuẩn bị cho chương trình hành trình về nguồn và đêm giao lưu “Pò Hèn còn mãi khúc ca” vào ngày 22 và 24-3-2013.

CyhVynAO.jpgPhóng to
Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho các cựu chiến binh Pò Hèn, gồm ông Ngô Văn Mịch, Bùi Văn Thung và Phạm Văn Điển (thứ 1, 3 và 4 tính từ trái qua) - Ảnh: Đ.BÌNH

Nhân chuyến khảo sát này, cũng là dịp kỷ niệm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3-3-1959), đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao tặng đồn biên phòng Pò Hèn món quà trị giá 10 triệu đồng. Đoàn cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ cho ba cựu chiến binh từng chiến đấu tại Pò Hèn trong trận chiến ngày 17-2-1979. Toàn bộ số tiền trên được trích từ chương trình “Tháng 3 biên giới” do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.

Cựu binh Bùi Văn Thung (xã Tiền An, thị xã Quảng Yên - tạm trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) thay mặt hai đồng đội Phạm Văn Điển (P.Minh Thành, TX Quảng Yên), Ngô Văn Mịch (xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều, Quảng Ninh), bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của chương trình “Tháng 3 biên giới”. Ông Thung cho biết “10 triệu đồng với xã hội có thể không nhiều, nhưng với chúng tôi - những cựu binh trở về từ cuộc chiến nay làm xe ôm, hay nông dân cấy lúa thì rất lớn. Chúng tôi trân trọng món quà này và cố gắng giữ gìn, sẽ chỉ dùng đến khi thật sự cần thiết. Đây là món quà rất quý vì đó là tấm lòng, sự chia sẻ của những người mà chúng tôi chưa hề biết mặt”.

Đại tá Phương Minh Quang, chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cũng bày tỏ sự vui mừng khi những cựu binh Pò Hèn còn khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của bạn đọc Tuổi Trẻ. Đại tá Quang tâm sự: “Chương trình “Tháng 3 biên giới” của Tuổi Trẻ rất ý nghĩa. Việc tổ chức chương trình về nguồn, giao lưu hướng về biên giới nhằm tuyên truyền, giáo dục lớp trẻ là rất tốt. Việc tặng sổ tiết kiệm cho các cựu chiến binh còn gặp nhiều khó khăn như chương trình đã, đang thực hiện cũng là việc tốt, đó là nghĩa cử đẹp để tri ân các chiến sĩ từng chiến đấu, hi sinh máu thịt, tuổi trẻ để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh hoan nghênh và ủng hộ chương trình “Tháng 3 biên giới”.

Thượng tá Bùi Văn Điểm, chính trị viên đồn biên phòng Pò Hèn, cũng như đại tá Phương Minh Quang khẳng định sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với báo Tuổi Trẻ để tổ chức tốt chương trình về nguồn, giao lưu giữa các thế hệ tại Pò Hèn cũng như các hoạt động khác của chương trình “Tháng 3 biên giới”.

Ông Đàm Văn Bông, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết: “Chương trình như vậy rất hay, rất ý nghĩa, Hà Giang chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ tuyệt đối. Việc tuyên truyền nhắc nhở mọi người về bản chất cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc là rất đúng. Mình cần phải làm. Việc chăm lo đời sống cho người dân, xây dựng trường lớp cho học sinh, mái ấm biên cương cho người dân biên giới là việc cần thiết, và thực tế tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện trong nhiều năm qua và chúng tôi sẽ tiếp tục các chương trình này. Với chương trình “Tháng 3 biên giới” của báo Tuổi Trẻ, tôi mong chương trình sẽ phối hợp với đoàn thanh niên tỉnh để triển khai tốt nhất. Trong quá trình thực hiện, việc gì liên quan đến trách nhiệm của tỉnh thì tỉnh sẽ lo. Lãnh đạo tỉnh hoàn toàn ủng hộ, và không chỉ báo Tuổi Trẻ mà bất kể tổ chức, đơn vị nào tổ chức các chương trình như vậy tỉnh cũng ủng hộ”.

"Chương trình “Tháng 3 biên giới” rất tốt, lãnh đạo trung ương cũng có ý khen ngợi, chúng tôi cũng rất ủng hộ"

Ông Nguyễn Văn Đọc(chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

Hà Giang có bảy huyện giáp biên, trong cuộc chiến năm 1979 thì mặt trận Vị Xuyên là ác liệt nhất và nơi đây hiện có nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Theo ông Bông, nếu Tuổi Trẻ tổ chức một hoạt động nào tại đây thì tỉnh rất hoan nghênh, ủng hộ tuyệt đối. Ông Bông nói: “Hằng năm tỉnh cũng có các chương trình “Tuổi trẻ hướng về biên cương”, hay “Xuân biên giới”, qua đó cũng chăm lo phần nào đến người dân và nhắc nhở mọi người về một thời quá khứ của dân tộc, tuyên truyền về biên giới, hải đảo, về bản đồ”.

Còn bà Hà Thị Nga, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết bà chưa tìm hiểu kỹ về kế hoạch, mục đích của chương trình, nhưng với uy tín, trách nhiệm của tờ báo Tuổi Trẻ, bà Nga tin tưởng đây là một hoạt động tốt, rất ý nghĩa đối với người dân, đồng bào cũng như người lính nơi biên cương.

Sau khi nghe giới thiệu về chương trình, bà Nga bày tỏ: “Chương trình như thế sẽ có tác động rất lớn đến giới trẻ nói riêng. Qua hoạt động này, giới trẻ sẽ phần nào hiểu rõ hơn về câu chuyện biên giới năm 1979. Tôi tin chắc không chỉ cá nhân tôi mà tất cả lãnh đạo tỉnh đều rất ủng hộ chương trình này. Lịch sử là lịch sử, lịch sử đã diễn ra thì chúng ta không thể quên mà cần phải nhắc nhớ để mọi người cùng hiểu về một giai đoạn lịch sử của dân tộc. Theo tôi, việc đưa vấn đề cuộc chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cũng là lẽ đương nhiên. Đã là lịch sử thì phải được tôn trọng và nên đưa vào sách. Tỉnh Lào Cai là tỉnh biên giới, hiện có mối quan hệ rất tốt với nước láng giềng, nhưng không phải vì điều tế nhị nào đó mà chúng ta phải tránh né. Hiện chúng ta có tâm lý ngại ngần không muốn khơi gợi lại quá khứ vì sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên, nhất là các địa phương biên giới với các địa phương láng giềng. Chính vì thế mà Lào Cai từ trước đến nay vẫn chưa có một chương trình nào như chương trình mà báo Tuổi Trẻ đang thực hiện. Qua chương trình của Tuổi Trẻ, xã hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến đồng bào sống dọc biên giới, vì đời sống của người dân nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thời gian qua cũng có nhiều chương trình như “Mái ấm biên cương” xây nhà tặng đồng bào các xã vùng biên tỉnh Lào Cai, nhưng số lượng vẫn chưa được nhiều, cần có sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội”.

Đưa “Tháng 3 biên giới” vào hoạt động Tháng thanh niên

Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên VN vừa ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2013 tới hội LHTN các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc trên cả nước, trong đó đưa chương trình “Tháng 3 biên giới” của báo Tuổi Trẻ vào thành một trong những hoạt động trọng tâm.

Theo đó, Hội Liên hiệp thanh niên VN yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung hoạt động Tháng thanh niên của các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc, tổ chức các hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Tháng 3 biên giới” với các nội dung: thăm tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách; trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên, xây dựng các nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi...

Trong hướng dẫn cũng nêu rõ Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ VN có hoạt động thiết thực tham gia chương trình “Tháng 3 biên giới” do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên VN tổ chức.

LÂM HOÀI

___________

Tin bài liên quan:

Những người lính Pò Hèn năm ấy...Pò Hèn còn mãi khúc ca Một ngày xuân bi tráng...Tháng 2 trên đỉnh Pò HènKhông ai quên ngày 17-2Bài học từ cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979Phát động chương trình “Tháng 3 biên giới”Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979: nên đưa đầy đủ vào sử sáchChương trình "Tháng 3 biên giới": bạn đọc đã tặng 102,5 triệu đồngRưng rức và ấm lòng với "Tháng 3 biên giới"Sinh nhật dành gửi “Tháng 3 biên giới”Tháng 3 biên giới: Bệnh viện chung tay

Xem tất cả

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đền ơn đáp nghĩa

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất