26/05/2024 17:05 GMT+7

Tại điểm nóng Kharkov, ông Zelensky kêu gọi lãnh đạo Mỹ, Trung dự thượng đỉnh hòa bình Ukraine

Phát biểu tại một nhà in cháy đen do không kích ở Kharkov, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sắp tới tại Thụy Sĩ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm một xưởng in ở vùng Kharkov bị cháy trong trận không kích hôm 23-5 - Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm một xưởng in ở vùng Kharkov bị cháy trong trận không kích hôm 23-5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu bằng tiếng Anh ngay tại một nhà in cháy đen sau trận không kích dữ dội ở “điểm nóng” Kharkov hôm 26-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại thành phố Lucerne (Thụy Sĩ) vào ngày 15 và 16-6 tới.

Tổng thống Zelensky nói ông kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới vẫn còn “đứng ngoài” nỗ lực thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine hãy tham gia vào hội nghị này.

Theo Hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine), Tổng thống Biden cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ do trùng lịch với một cuộc họp khác.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh cả hai bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine cần ngồi vào bàn đàm phán, nhưng không đề cập đến việc tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine sắp tới.

“Xin hãy thể hiện sự lãnh đạo của các vị trong việc thúc đẩy hòa bình”, ông Zelensky nói thêm.

Cũng trong đoạn video được đăng tải trên trang Facebook, tổng thống Ukraine tiết lộ tính đến nay có hơn 80 quốc gia xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ.

Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm sẽ là minh chứng cho thấy những ai đang thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, những nhà phân tích quân sự Ukraine nói rằng việc Tổng thống Zelensky chọn quay thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh tại hiện trường hoang tàn sau một vụ không kích nhằm cho thấy mức độ tàn khốc của chiến sự.

Tuần qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã hủy một số hoạt động ngoại giao nước ngoài để thăm vùng Kharkov - mặt trận "nóng" nhất ở Ukraine hiện tại.

Nga nói không tham gia hội nghị vì Thụy Sĩ không mời

Hồi đầu tháng 4, Đại sứ quán Nga ở Thụy Sĩ cho biết nước này không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine và tuyên bố sẽ không tham gia vào hội nghị này.

“Phía Thụy Sĩ đã không gửi lời mời Nga tham dự hội nghị. Ngay cả khi chúng tôi nhận được lời mời tham dự một sự kiện như vậy, phía Matxcơva cũng sẽ không tham gia”, người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ Vladimir Khokhlov nói với Đài CNBC.

“Ý tưởng về một ‘hội nghị thượng đỉnh hòa bình’ do ban tổ chức công bố là không phù hợp với quan điểm của chúng tôi”, ông Khokhlov nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ sắp tới có thể quy tụ từ 80 đến 100 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 9-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Nga và Trung Quốc đồng ý với nhau rằng bất kỳ cuộc họp nào về tình hình Ukraine mà không xét tới lợi ích của Nga sẽ đều vô giá trị.

Phía Nga cũng từng nói những buổi hội nghị thảo luận về vấn đề Nga - Ukraine nhưng không mời Nga tham gia đều sẽ thất bại.

Liệu Nga và Ukraine sẽ ngồi vào bàn đàm phán?

Hôm 24-5, Hãng tin Reuters trích dẫn ba nguồn tin giấu tên am hiểu Chính phủ Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Matxcơva sẵn sàng thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vì không muốn "chiến tranh vĩnh viễn".

Đến tối cùng ngày, trả lời trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở thủ đô Minsk (Belarus), Tổng thống Putin khẳng định việc mở lại đàm phán là điều cần thiết.

“Bây giờ, chúng tôi thấy rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn cần được nối lại một lần nữa. Tuy nhiên, điều này không xuất phát từ mong muốn của một bên nào, mà phải dựa trên những thỏa thuận cơ bản từng được đề cập trong ba lần thỏa thuận hồi năm 2022 ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ”, người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Trái lại, theo Reuters, Tổng thống Zelensky và những người ủng hộ Ukraine lập luận lệnh ngừng bắn sẽ chỉ tạo cơ hội cho quân đội Nga tái vũ trang và bổ sung quân lực.

Ông Putin đã bày tỏ sự thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán, cũng như việc Tổng thống Zelensky từ chối tham gia đàm phán.

Bộ Ngoại giao Nga: Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine là Bộ Ngoại giao Nga: Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine là 'cú lừa' của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin e ngại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine sẽ diễn ra trong tháng 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên