03/07/2023 21:10 GMT+7

Sĩ quan tình báo Ukraine bị truy tố tội phản quốc

Một sĩ quan tình báo Ukraine đứng đầu đơn vị Crimea đã bị truy tố tội phản quốc vì làm việc cho Nga. SBU nhấn mạnh đây là thông điệp cho những người khác.

Lực lượng thực thi pháp luật Ukraine kiểm tra giấy tờ một người vào Kiev hồi tháng 11-2022 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng thực thi pháp luật Ukraine kiểm tra giấy tờ một người vào Kiev hồi tháng 11-2022 - Ảnh: REUTERS

Oleh Kulinich, người đứng đầu đơn vị Crimea của Tổng cục An ninh Ukraine (SBU), đã bị bắt vào tháng 7-2022. Thời điểm đó, ông này bị cáo buộc tuyển dụng các đặc vụ thân Nga khác theo lệnh của Matxcơva.

Crimea là một bán đảo nằm phía nam Ukraine. Vùng lãnh thổ này bị Nga sáp nhập và thiết lập bộ máy quản lý từ năm 2014 đến nay. Tuy nhiên, Ukraine vẫn duy trì việc bổ nhiệm các quan chức cho bán đảo Crimea.

Các nhà điều tra khẳng định Kulinich làm việc cho Nga và được một số cựu quan chức Ukraine chỉ đạo. Những người này đã đào tẩu sang Matxcơva.

Trong thông báo ngày 3-7, SBU cho biết Kulinich đã bị truy tố tội phản quốc. Nếu bị kết án, ông này có thể đối mặt với 15 năm tù.

"Đây là một tín hiệu rõ ràng cho tất cả những ai làm việc cho kẻ thù: SBU chắc chắn sẽ tìm ra các người và khiến các người phải trả lời về những gì mình đã làm", ông Vasyl Malyuk, người đứng đầu SBU, nhấn mạnh ngày 3-7.

Hồi năm ngoái, sau khi Kulinich sa lưới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi vụ bắt giữ Kulinich. Ông cũng mô tả đây là một phần của quá trình "tự thanh lọc" Ukraine.

Tổng thống Ukraine khi đó cũng sa thải giám đốc SBU là Ivan Bakanov và tổng công tố viên Ukraine. Ông giải thích lý do bằng việc dẫn ra hàng chục người thuộc hai cơ quan này cộng tác với Nga.

Nhà chức trách Ukraine cũng đang điều tra Andriy Naumov, cựu giám đốc đơn vị an ninh nội bộ của SBU. Ông này xuất hiện ở Serbia vào năm ngoái trong một chiếc ô tô chứa đầy tiền mặt và ngọc lục bảo.

Các chiến dịch phản gián là một phần của hoạt động tình báo, đặc biệt quan trọng trong các xung đột như giữa Nga và Ukraine.

Cả Matxcơva và Kiev đều nhiều lần tuyên bố đã bắt được các gián điệp của nhau. Theo Hãng tin Reuters, cũng trong ngày 3-7, Nga tuyên bố đã phá được âm mưu ám sát người đứng đầu Crimea do nước này dựng lên.

Thông báo của Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) cáo buộc nghi phạm sinh năm 1988 làm việc cho SBU. 

Người này đến Crimea vào tháng 6 năm nay, chuẩn bị âm mưu cho nổ tung đoàn xe chở lãnh đạo Crimea. Tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện thì nghi phạm đã bị bắt. 

Hồi tháng 5 rồi, FSB cũng tuyên bố triệt phá một âm mưu khủng bố do SBU giật dây ở Crimea.

Thụy Sĩ nói mình là "điểm đến" của gián điệp Nga, Trung QuốcThụy Sĩ nói mình là 'điểm đến' của gián điệp Nga, Trung Quốc

Xung đột ở Ukraine đã biến Thụy Sĩ thành điểm đến của các gián điệp Nga và Trung Quốc, theo Cơ quan tình báo Thụy Sĩ ngày 26-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên