20/04/2023 12:43 GMT+7

Seagate bị phạt 300 triệu USD vì bán hàng cho Huawei

Ngày 19-4, Bộ Thương mại Mỹ cho biết Công ty Seagate Technology Holdings (Mỹ) đã đồng ý nộp phạt 300 triệu USD, do vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của nước này sau khi bán hàng cho Huawei.

Seagate bị phạt 300 triệu USD vì bán hàng cho Huawei - Ảnh 1.

Logo của Seagate tại một nhà máy của công ty này - Ảnh: AFP

Công ty Seagate, một trong những nhà sản xuất thiết bị lưu trữ lớn nhất thế giới, đã bán hàng triệu đơn vị sản phẩm cho Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, theo Hãng tin Bloomberg.

Cụ thể từ tháng 8-2020 tới tháng 9-2021, Công ty Seagate đã bán và vận chuyển khoảng 7,4 triệu ổ cứng trị giá hơn 1,1 tỉ USD cho Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, bất chấp quy định hồi tháng 8-2020 của Mỹ về việc hạn chế bán một số mặt hàng sản xuất theo công nghệ Mỹ cho tập đoàn này.

Huawei đã bị đưa vào danh sách thực thể - danh sách đen thương mại của Mỹ - vào năm 2019 để giảm bán hàng hóa của Mỹ cho công ty công nghệ này, giữa những lo ngại của Washington về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, hai nhà cung cấp ổ cứng chính đã ngừng giao hàng cho Huawei sau khi quy định hạn chế có hiệu lực. Do đó, Seagate là nhà cung cấp ổ cứng duy nhất cho Huawei trong khoảng thời gian trên.

Theo quan điểm của Seagate, các ổ cứng trên do nước ngoài sản xuất và không phải tuân theo các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, vì về cơ bản chúng không phải là sản phẩm sử dụng trực tiếp thiết bị Mỹ.

Seagate lần đầu tiên tiết lộ những cáo buộc đưa ra nhằm vào công ty này hồi tháng 10 năm ngoái. Các nhà phân tích của Ngân hàng Wells Fargo đánh giá vụ dàn xếp nộp phạt 300 triệu USD nói trên vẫn là thông tin tích cực dành cho Seagate, bởi vì các nhà đầu tư cho rằng mức phạt phải từ 500 triệu đến 1 tỉ USD.

Mỹ áp lệnh cấm lên Huawei và ZTE của Trung Quốc vì ‘nguy cơ an ninh’Mỹ áp lệnh cấm lên Huawei và ZTE của Trung Quốc vì ‘nguy cơ an ninh’

TTO - Chính quyền Mỹ đã áp đặt lệnh cấm xuất nhập khẩu các thiết bị truyền thông vì lo ngại “nguy cơ không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia”. Lệnh cấm này ảnh hưởng tới thiết bị của hai đại gia công nghệ Trung Quốc là Huawei và ZTE.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên