04/05/2023 16:09 GMT+7

Sẽ đặt trạm thu phí ở vùng lõi khu du lịch quốc gia Núi Sam

Trạm thu phí khu du lịch quốc gia Núi Sam sẽ đặt tại vùng lõi, còn khu du lịch Núi Cấm sẽ tăng giá nhưng phải có đề án rõ ràng.

Sẽ đặt trạm thu phí ở vùng lõi khu du lịch quốc gia Núi Sam - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang (bìa phải) - trao đổi với ông Nguyễn Trung Thành - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 4-5, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại khu du lịch quốc gia Núi Sam và khu du lịch Núi Cấm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà báo chí và dư luận đã phản ánh.

Đặt lại trạm thu phí

Đoàn công tác đã có buổi khảo sát trực tiếp tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, vườn Tao Ngộ, khu du lịch Núi Cấm để lắng nghe ý kiến chính quyền địa phương và các sở ngành xung quanh việc lập quy hoạch và việc đặt trạm thu phí làm sao ít ảnh hưởng đến người dân.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam hiện có 3 trạm thu phí tạm trên lề đường Lê Đại Cương, đường vòng Núi Sam và trên vỉa hè đường Lê Đại Cương, nhưng thời gian gần đây vấp phải những bất cập, du khách bức xúc.

Ông Nguyễn Trung Thành - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc - cho biết dự kiến khảo sát đặt trạm thu phí ở khu vực vùng lõi là Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và đặt một điểm ở đường lên Bà ngự ở đỉnh Núi Sam:

"Các vị trí khác cho hoạt động bình thường. Tuy nhiên, có dư luận và báo chí từng phản ánh đi cúng Bà mà thu tiền thì mình phải xem xét lại".

Còn ông Phạm Thành Nhơn - chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên - đề nghị: "Cần sớm đưa trạm kiểm soát vé sát cổng Lâm viên - núi Cấm lùi vào sát cổng dưới chân núi Cấm, để người dân có điều kiện vào tham quan, mua sắm đặc sản ở phía trước. Vì đôi khi bà con không lên núi mà thu phí là không ổn".

Sẽ đặt trạm thu phí ở vùng lõi khu du lịch quốc gia Núi Sam - Ảnh 2.

Phía trước tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm đã được xây dựng hoành tráng nên thu hút khách nhiều hơn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Làm đề án tăng phí vào khu du lịch Núi Cấm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Anh Thư yêu cầu thị xã Tịnh Biên phải khẩn trương xây dựng đề án quy hoạch phân khu để mời gọi doanh nghiệp đầu tư. Đặc biệt là hình thành những phân khu để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. 

"Đồng ý tăng phí cho khu du lịch Núi Cấm nhưng phải có phương án rõ ràng. Trước khi tăng phí phải ngó xung quanh mình đang ở mức giá nào và có đầu tư thêm cảnh quan nữa hay không. Vị trí thu phí đã cơ bản thống nhất với huyện rồi", ông Thư nói.

Theo ông Thư, đối với khu du lịch quốc gia Núi Sam phải thực hiện song song quy hoạch lại khu du lịch quốc gia Núi Sam và quy hoạch chi tiết đoạn từ khách sạn Victoria đến bệ Bà ngự trên đỉnh núi Sam.

"Hai đề án thu phí của Núi Sam và Núi Cấm phải cố gắng hoàn thiện để trình HĐND tỉnh vào tháng 9 tới. Núi Sam chưa thể tăng phí được vì chưa thống nhất được phương án đặt chốt thu phí. Không thể nói vào chùa Bà phải tốn phí, vì thực tế mỗi năm có 2 đợt lễ lớn không thu phí là ngày cúng Bà (22-4 đến 24-4 âm lịch - PV) và ngày rằm tháng giêng hằng năm. Các khu du lịch khác trong nước vẫn thu phí theo đề án được phê duyệt rõ ràng", ông Thư nói.

Trong bốn tháng đầu năm, Núi Cấm có 345.000 khách đến tham quan đường bộ (cao hơn so với cùng kỳ 2022 là 25.000 khách), thu phí trên 6,6 tỉ đồng. Lượng khách qua đường cáp treo Núi Cấm trong quý 1 là 154.304 lượt, dự kiến nộp ngân sách trên 1,9 tỉ đồng.

Từ năm 2017 đến nay, Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã nộp trên 360 tỉ đồng từ tiền thu phí vào ngân sách nhà nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ năm 2017 đến nay, khu du lịch quốc gia Núi Sam đã nộp trên 360 tỉ đồng từ tiền thu phí vào ngân sách nhà nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn khu du lịch quốc gia Núi Sam trong bốn tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thu gần 28 tỉ đồng, đạt 62% so với chỉ tiêu 45 tỉ. Từ khi thành lập đến nay (2017 đến nay - PV), Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam đã nộp gần 360 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Chốt thu phí Chốt thu phí 'bao vây' núi Sam, núi Cấm, thu không chừa ai

TTO - "Hằng ngày vợ chồng tui hái rau, sản vật rừng xuống núi bán rồi đánh lộn lại một vòng trở về nhà. Tiền lời đâu có bao nhiêu mà chịu tiền phí. Tiền bán vé du lịch không biết nộp ai nhưng cuộc sống bà con nơi đây đảo lộn hết...".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên