02/02/2023 14:01 GMT+7

Sở nói khách đi cáp treo Núi Cấm tăng, địa phương nói giảm?

Ngành du lịch báo cáo lượng khách đi cáp treo Núi Cấm tăng, nhưng chính quyền địa phương và Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm nói giảm.

Sở nói khách đi cáp treo Núi Cấm tăng, địa phương nói giảm? - Ảnh 1.

Lượng khách đi cáp treo Núi Cấm vào ngày mùng 2 Tết Quý Mão đã "dội" khi thấy giá được niêm yết 350.000 đồng trọn combo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 2-2, ông Đào Sĩ Tuấn - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang - đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang (gọi tắt là công ty) tăng giá vé cáp treo Núi CấmTuổi Trẻ Online đã thông tin.

Sở nói khách đi cáp treo Núi Cấm tăng

Theo đó, sở đã báo cáo UBND tỉnh như sau: ngày 7-12-2022, công ty có quyết định về việc ban hành giá vé tại khu Lâm Viên Núi Cấm. Trong đó, áp dụng giá vé cáp treo như sau: Vé khứ hồi người lớn 300.000 đồng, trẻ em 200.000 đồng. Vé chiều lên núi, đối với người lớn là 180.000 đồng, trẻ em là 120.000 đồng. Chiều xuống núi, người lớn là 120.000 đồng và trẻ em là 80.000 đồng.

Từ ngày 19-1 đến ngày 25-1 (nhằm ngày 28 Tết đến mùng 4 Tết), khu du lịch Núi Cấm đạt 87.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách sử dụng cáp treo đạt 43.000 lượt, tăng 19.000 lượt so với cùng kỳ. Riêng thời điểm phản ánh của bài báo vào mùng 2 Tết, khách đi cáp treo tăng hơn 3.000 lượt so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, cáp treo không thuộc đối tượng đăng ký, kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, việc niêm yết giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định.

Sở nói khách đi cáp treo Núi Cấm tăng, địa phương nói giảm? - Ảnh 2.

Trong ngày mùng 2 Tết, cáp treo Núi Cấm đón 5.600 khách, nhưng sở nói tăng 3.000 lượt so với cùng kỳ - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang đã niêm yết công khai bảng giá vé và thông báo thời gian áp dụng giá vé mới tại điểm bán vé. Đồng thời, đăng thông báo về việc tăng giá vé trên trang mạng xã hội (fanpage) của công ty", văn bản nêu.

Địa phương nói khách đi cáp treo Núi Cấm giảm mạnh

Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm cho biết dịp Tết Quý Mão 2023, khu du lịch cáp treo Núi Cấm đón 5.600 khách vào ngày mùng 2 Tết, mùng 3 Tết là 6.600 khách. "Tuy nhiên, lượng khách đi cáp treo Núi Cấm ngày mùng 2 Tết năm nay thấp hơn rất nhiều so với mùng 2 Tết năm 2022. Đoàn thanh tra của sở không làm việc với chúng tôi để nắm thông tin. Tôi quản lý về du lịch ở Núi Cấm, thấy lượng khách đi cáp treo giảm mạnh", vị này nói.

Khi được hỏi về lượng khách đi cáp treo Núi Cấm, lãnh đạo UBND xã An Hảo khẳng định: "Tết năm nay khách đi cáp treo giảm rất nhiều so với năm 2022. Do đó, các xe đò, xe lữ hành hốt bạc dịp Tết vì lượng khách không đi cáp treo đã chuyển sang đi phương tiện khác".

Sở nói khách đi cáp treo Núi Cấm tăng, địa phương nói giảm? - Ảnh 3.

Còn đây là hàng ngàn người chen chân chờ đi cáp treo Núi Cấm. Ảnh chụp vào sáng mùng 2 Tết năm 2022 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online vì sao đoàn thanh tra của sở không làm việc với Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm để có thông tin khách quan, cơ sở nào đưa ra con số khách đi cáp treo tăng, ông Đào Sĩ Tuấn nói: "Số liệu này từ doanh nghiệp cung cấp. Còn Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm chỉ quản lý khách đi xe máy, đi bộ và đi xe lữ hành. Tôi sẽ làm việc lại với các thành viên trong đoàn thanh tra về việc này".

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50%Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50%

Cáp treo Núi Cấm tăng giá vé lên 350.000 đồng, lượng khách đã giảm 50% so cùng kỳ. Đáng chú ý là tình trạng vô tư chào bán “phóng sinh thú rừng”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên