23/01/2023 16:23 GMT+7

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50%

Cáp treo Núi Cấm tăng giá vé lên 350.000 đồng, lượng khách đã giảm 50% so cùng kỳ. Đáng chú ý là tình trạng vô tư chào bán “phóng sinh thú rừng”.

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 1.

Du khách mua vé đi cáp treo Núi Cấm đã thưa thớt, vắng người hơn so với mọi năm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày mùng 2 Tết (23-1), ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại Khu du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) - nơi được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây" - có đông đúc lượng khách đổ về tham quan, thưởng ngoạn đầu xuân.

Khác với những năm trước là cáp treo Núi Cấm như "biển người", nay đã trở nên vắng lặng, ít người, thông thoáng hơn. Nguyên nhân chính là cáp treo đã tăng giá vé khứ hồi từ 220.000 đồng lên 320.000 đồng (20.000 đồng là tiền vào cổng - PV), giá vé trẻ em là 210.000 đồng (10.000 đồng là tiền vào cổng). Nếu du khách chọn combo gồm vé vào cổng, vé cáp treo và công viên nước thì có giá 350.000 đồng/người lớn và trẻ em là 200.000 đồng.

"Chúng tôi đã tăng giá vé từ tháng 11-2022 đến nay rồi, không phải mới đây. Nếu so với cùng kỳ, lượng khách đi cáp treo Núi Cấm đã giảm hơn 50%. Có thể do người dân còn khó khăn nên ít đi chơi hơn", một lãnh đạo Khu du lịch cáp treo Núi Cấm nói.

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 2.

Lãnh đạo Khu du lịch cáp treo Núi Cấm cho hay lượng khách đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trên đỉnh Núi Cấm, lượng khách hành hương từ khắp nơi đổ về tham quan, cúng viếng tại ba điểm chính là chùa Phật Lớn, tượng phật Di Lặc và chùa Vạn Linh. Điểm mới năm nay là khu vực lòng hồ Thủy Liêm được Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm đầu tư nâng cấp, trang trí cây cảnh xung quanh đẹp mắt.

Tuy nhiên, xung quanh hồ Thủy Liêm cũng xuất hiện tình trạng chào bán "phóng sinh thú rừng" tại khu vực gần chùa Phật Lớn, thu hút sự quan tâm của khách hành hương. "Đây là con sóc nheng và các con thú rừng khác. Các anh nên mua nó để phóng sinh dịp Tết này. Nó có giá từ 100.000 - 500.000 đồng/con/tùy loại. Đây là những loại thú rừng nên không để ra ngoài nhiều được. Các anh mua thì mua chứ không được chụp hình", một phụ nữ bán thú rừng mời chào.

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 3.

Cận cảnh một vài con sóc nheng được bày bán cho khách phóng sinh thú rừng tại khu vực gần chùa Phật Lớn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Vừa đi Núi Cấm xuống, chị Hồng Yến, ngụ quận 8 (TP.HCM), cho hay năm nào gia đình chị cũng đi Núi Cấm cầu bình an cho gia đình nhưng lần này giá cáp treo Núi Cấm tăng cao quá nên một số bạn bè của chị đã thay đổi hướng đi, không còn đi cáp treo mà chuyển sang đi xe lữ hành. "Nếu gia đình hai vợ chồng và hai đứa con mà đi cáp treo Núi Cấm chắc chắn là hơn 1 triệu đồng rồi. Đó là số tiền không nhỏ đâu, vì đâu phải ai cũng có tiền như vậy. Tôi nghĩ giá vé như Tết năm 2022 là ổn hơn giá vé như hiện nay" - chị Yến nói.

Ông Đinh Văn Chắc - giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm - cho biết tính đến chiều mùng 2 Tết, Khu du lịch Núi Cấm đón gần 17.000 lượt khách (hai ngày Tết - PV) đến tham quan, cúng viếng ở Núi Cấm, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

"Nguyên nhân khiến lượng khách đi bằng xe máy, xe lữ hành lên Núi Cấm tăng là do giá vé cáp treo Núi Cấm tăng nên người dân chuyển sang bên đây. Thêm vào đó, năm nay thời gian nghỉ dài nên người dân có thời gian đi du xuân lâu hơn. Hai ngày Tết, Núi Cấm chưa xảy ra tình trạng cướp giật tài sản nào của du khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm tình trạng bán thú rừng phóng sinh", ông Chắc nói.

Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 5.

Người phụ nữ này đang bày bán hơn chục con sóc nheng và các loại khác cho ai có nhu cầu để phóng sinh thú rừng ngày Tết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 6.

Du khách đứng xem cá trong lòng hồ Thủy Liêm trên đỉnh Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 7.

Giới trẻ chụp hình lưu niệm tại khu vực lòng hồ Thủy Liêm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 8.

Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm cho biết lượng khách hai ngày qua đã tăng gần 10% so với cùng kỳ, do cáp treo Núi Cấm tăng giá - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 9.

Khu vực trước mặt tượng phật Di Lặc đang được đầu tư mở rộng hoành tráng hơn để phục vụ du khách - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 10.

Du khách chuyển sang đi xe honda và xe ô tô tăng mạnh mà không còn đi cáp treo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giá vé cáp treo Núi Cấm 350.000 đồng, khách giảm hơn 50% - Ảnh 11.

Đại diện Khu du lịch cáp treo Nui Cấm cho biết đơn vị tăng giá từ tháng 11-2022 đến nay - Ảnh: BỬU ĐẤU

Người miền Tây đổ về khu du lịch núi CấmNgười miền Tây đổ về khu du lịch núi Cấm

TTO - Từ sáng sớm 1-5, nhiều đoàn du khách ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đổ về khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang), nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2 của miền Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên