Ngày 3-4, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phương án khai thác hiệu quả sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Ngày 3-4, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phương án khai thác hiệu quả sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình xin Chính phủ được khoanh khoản nợ khoảng 1.000 tỉ đồng mà đơn vị này không có khả năng chi trả. Đồng thời, xin được thay mặt cỏ sân Mỹ Đình để đảm bảo chất lượng mặt sân.
Sáng 10-1 tại Hà Nội, Công ty cà phê Măng Đen đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Bạn đọc Tuổi Trẻ Online cho rằng nếu để doanh nghiệp tư nhân vào khai thác, đầu tư cho sân Mỹ Đình sẽ giải quyết được tình trạng sân vận động quốc gia như ruộng, lợi cả đôi đường. Tuy nhiên, có không ít ý kiến lại lo ngại.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải đầu tư cho bộ mặt của sân Mỹ Đình, trong đó nên để doanh nghiệp tư nhân vào khai thác, đầu tư cho sân.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của bộ. Trong lúc này, chuyện sân vận động quốc gia Mỹ Đình "như ruộng" đang khiến dư luận bức xúc.
Với sức chứa 78.000 chỗ ngồi, sân Gelora Bung Karno không chỉ trội hơn sân Mỹ Đình về số lượng mà còn cả về mọi thứ. Đặc biệt là mặt sân cỏ xanh rì và êm như nhung. Đây là sân đội tuyển Việt Nam thi đấu với chủ nhà Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022.
Sau khi xem trận tuyển Việt Nam gặp Myanmar hôm 3-1, nhiều người lên mạng xã hội hài hước xin địa chỉ sửa tivi uy tín vì màu sân Mỹ Đình chẳng khác gì 'ruộng lầy'.
Chứng kiến sân vận động quốc gia Mỹ Đình như "luống cày" khiến không ít người thở dài: Thế này mà mơ đẳng cấp World Cup sao!
'Một bên xuất file RGB, một bên xuất file CYMK, đúng là hình ảnh trái ngược hài hước', cư dân mạng bình luận.
VFF thuê sân Mỹ Đình với giá 800 triệu đồng cho mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Nhưng vì sao mặt sân vẫn như “ruộng lầy”?
Chiều 2-1, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt đã đến sân Mỹ Đình thị sát và kiểm tra công tác chuẩn bị trước trận Việt Nam - Myanmar.
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) xây xong năm 2003 với kinh phí 53 triệu USD (gần 1.300 tỉ đồng) để chuẩn bị cho SEA Games 22 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sau gần 20 năm, không ngờ sân Mỹ Đình được biết tới với những từ khóa buồn.
Một ngày trước trận Việt Nam - Malaysia (19h30 ngày 27-12), sân Mỹ Đình cơ bản đã hoàn tất các khâu chuẩn bị.
Trưa 26-12, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao có cuộc trao đổi với báo chí về những thông tin liên quan đến chất lượng mặt sân Mỹ Đình, sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.
"Sân xấu từ hôm đá giao hữu với Borussia Dortmund nhưng đến nay vẫn thế sao? Ôi quản lý thế sao?"; "Tốn rất nhiều tiền cho Mỹ Đình bao lâu nay vẫn thế và ngày càng tệ hại hơn"... là những phản hồi của bạn đọc về mặt sân Mỹ Đình chuẩn bị cho AFF Cup.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO