06/01/2023 16:39 GMT+7

Giao sân Mỹ Đình cho tư nhân quản lý: Sân sẽ đẹp lung linh ngay...

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online cho rằng nếu để doanh nghiệp tư nhân vào khai thác, đầu tư cho sân Mỹ Đình sẽ giải quyết được tình trạng sân vận động quốc gia như ruộng, lợi cả đôi đường. Tuy nhiên, có không ít ý kiến lại lo ngại.

Giao sân Mỹ Đình cho tư nhân quản lý: Sân sẽ đẹp lung linh ngay... - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình đang bị nhiều cầu thủ chê chất lượng mặt sân xấu - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Trong sáng 6-1, thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đã nêu tình trạng xuống cấp của sân Mỹ Đình là "rất đau xót", đồng thời kiến nghị "nếu như ở sân Mỹ Đình có sự hợp tác công tư, giao cho khu vực tư quản lý sẽ khác ngay".

Nhiều bạn đọc cho rằng nếu làm được như vậy, Nhà nước vừa có thêm nguồn thu tăng thêm đóng góp cho ngân sách, người dân được hưởng lợi từ sân cỏ sạch đẹp, đạt chuẩn sân vận động quốc gia.

Vì sao nên giao cho tư nhân quản lý?

Trước đó, sau khi theo dõi trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối 3-1, Thủ tướng nhấn mạnh và đặt vấn đề tại sao cả sân vận động lớn như vậy mà không khai thác được, lại chỉ trông chờ vào tiền nhà nước.

Ông yêu cầu cần nghiên cứu kỹ để triển khai hợp tác công tư.

Bạn đọc Lam đi thẳng vào vấn đề: "Tư nhân làm được vì họ có tiêu chuẩn cho từng vị trí việc làm, làm không xong họ cho nghỉ ngay để nhận người khác làm tốt công việc đó".

Đồng tình, Nguyễn Vinh bình luận: "Nguyên nhân chính là do bộ máy quản lý sân vận động Mỹ Đình cồng kềnh đi đôi với thiếu trách nhiệm dẫn đến hệ quả này. Nếu cho tư nhân đầu tư và khai thác chắc chắn sẽ tốt hơn".

Ủng hộ quan điểm này, bạn đọc Vinh có ý kiến: "Cho tư nhân vận hành sân Mỹ Đình thì họ kinh doanh dựa trên những tài sản, không gian hiện có để tăng doanh thu như cho thuê sân làm đại nhạc hội, event, giải bóng đá giao hữu...

Họ không được quyền cải tạo, cơi nới, phân lô, mở rộng diện tích khác để cho thuê. Chắc chắn họ có bài toán kinh doanh để đấu thầu, đảm bảo các điều kiện về sân bãi khi đội tuyển Việt Nam đá bóng".

Từ thực tế tư nhân khai thác các sân golf, bạn đọc Tuấn Hải bình luận: "Nếu đấu giá giao cho tư nhân vận hành khai thác thì sân sẽ khác ngay. Mấy cái cỏ của sân họ giải quyết trong vòng không quá 45 ngày đẹp lung linh luôn.

Cứ nhìn hệ thống cỏ ở sân golf thì biết. Các bác nên đấu thầu rộng rãi quyền khai thác sân kèm điều kiện nâng cấp hạ tầng sân sẽ lung linh ngay".

Cùng quan điểm, bạn đọc Hntrang viết: "Tổng diện tích sân Mỹ Đình rộng như thế nhưng không tạo lợi nhuận góp cho ngân sách nhà nước. Quản lý yếu kém kiểu cha chung không ai khóc làm cho sân trở thành đề tài chế giễu của nhiều người dân trong nước và cả nước ngoài.

Tôi thấy đã đến lúc giao sân Mỹ Đình cho tư nhân quản lý rồi. Nếu cho đấu giá giành quyền quản lý thì nhà nước tha hồ mà thu tiền. Người dân sẽ được lợi khi nhìn thấy sân luôn đẹp, đáng tự hào với nước khác, chứ bây giờ thì ôi thôi mất mặt quá. Hy vọng trong tương lai gần sẽ mơ được như thế!".

Lo cho "xã hội hóa"

Dù mang tiếng là sân vận động quốc gia được đầu tư xây hàng ngàn tỉ đồng nhưng sau 20 năm sử dụng, sân Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng, mặt cỏ xấu, mặt sân lún ảnh hưởng việc thi đấu.

Tháng 9-2021, khi đội tuyển Úc đến Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, báo Sydney Morning Herald từng ví von mặt cỏ sân Mỹ Đình như "bãi chăn bò".

Bạn đọc Người Hâm Mộ hy vọng khi câu chuyện sân Mỹ Đình đã được đề cập trong kỳ họp Quốc hội thì chắc rằng thời gian tới sân vận động quốc gia có sự đầu tư xứng tầm cho đội tuyển nước nhà.

"Khi đó phát trên truyền hình các nước trên thế giới họ phải trầm trồ khen ngợi sân VN như châu Âu, vừa thể hiện đẳng cấp nền kinh tế đang nổi của châu Á, thu hút khách đến đá giao hữu, nâng tầm đội tuyển mới có cơ hội dự World Cup thế giới được", bạn đọc Người Hâm Mộ viết.

Tuy nhiên, bạn đọc Phạm Như Quyến lại lo ngại: "Sân vận động quốc gia thì phải do Nhà nước quản lý để tổ chức các giải thể thao, các sự kiện mang tầm quốc gia. Ai sai thì kỷ luật nghiêm minh.

Chứ giao cho tư nhân đấu thầu kinh doanh, thì khi Nhà nước hợp đồng lại họ sẽ thu giá rất cao, hoặc không cho hợp đồng cũng phải chịu. Vì tư nhân muốn hợp đồng với ai là quyền của họ".

Chung ý kiến, bạn đọc có nick name N.V.H bình luận: "Tư nhân làm thì không bị ràng buộc bởi các quy định của nhà nước. Tuy nhiên với tư nhân thì lợi nhuận là trên hết và làm gì để có lợi nhuận cao nhất.

Bài học các trạm đăng kiểm “xã hội hóa” đang xảy ra đủ cho thấy mặt trái của vấn đề. Tổ chức đấu thầu kiểu “thu thuế hoa chi” có thể là một biện pháp khả thi?".

"Đừng cái gì cũng tư nhân hóa, có lúc đội tuyển quốc gia cũng không đủ tiền để thuê sân đấu" - bạn đọc Nguyễn Văn Đại lo ngại.

Bạn có ý kiến gì về nội dung trên? Theo bạn, có nên giao sân Mỹ Đình cho tư nhân quản lý?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... kính mời bạn gởi đến Tuổi Trẻ Online qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Nếu sân Mỹ Đình giao cho tư nhân quản lý sẽ khác ngay? Nếu sân Mỹ Đình giao cho tư nhân quản lý sẽ khác ngay?

Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải đầu tư cho bộ mặt của sân Mỹ Đình, trong đó nên để doanh nghiệp tư nhân vào khai thác, đầu tư cho sân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên