03/07/2023 18:56 GMT+7

Sân bay Đà Nẵng soi camera tìm thấy iPhone của khách Hàn Quốc dưới gốc cây

Sau khi hành khách đến từ Hàn Quốc báo mất điện thoại iPhone tại sân bay Đà Nẵng, an ninh hàng không đã trích xuất camera và phát hiện nhân viên Công ty TNHH Hoàn Mỹ lấy điện thoại giấu dưới gốc cây.

An ninh hàng không phát hiện người lấy iPhone của khách tới từ Hàn Quốc rồi giấu dưới gốc cây tại sân đỗ ô tô của sân bay Đà Nẵng - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

An ninh hàng không phát hiện người lấy iPhone của khách tới từ Hàn Quốc rồi giấu dưới gốc cây tại sân đỗ ô tô của sân bay Đà Nẵng - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, vào lúc 11h45 ngày 1-7, trực ban an ninh cơ động sân bay Đà Nẵng nhận thông báo từ hành khách H. nhờ hỗ trợ tìm điện thoại iPhone 11 bị mất tại khu vực công cộng sảnh đến nhà ga T2 sân bay Đà Nẵng.

Hành khách đi chuyến bay TW125 của Hãng hàng không T'Way Air từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng vào trưa 1-7.

Trong quá trình an ninh hàng không tìm kiếm, hành khách H. đã tự định vị và tìm được vị trí điện thoại trong sân đỗ ô tô nhà ga T2, cách vị trí bản thân báo mất điện thoại iPhone khoảng 100m.

Trực ban an ninh cơ động trích xuất camera giám sát và phát hiện vào lúc 11h15 cùng ngày, ông Hồ Công A. - nhân viên Công ty TNHH Hoàn Mỹ - đã nhặt được điện thoại trên tại bồn hoa gần trụ số 06.

Sau đó ông A. mang điện thoại iPhone ra sân đỗ ô tô nhà ga T2 để dưới gốc cây và dùng cỏ khô che lên nhằm cất giấu.

Trực ban an ninh cơ động yêu cầu ông A. về phòng làm việc lập biên bản vi phạm, làm cơ sở để giải quyết các bước tiếp theo.

Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Hoàn Mỹ có biện pháp giáo dục và chấn chỉnh lại nhân viên, xử lý theo đúng quy trình xử lý hành lý không xác nhận được chủ tại sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, hôm 28-6, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài tiếp nhận thông tin hành khách Nguyễn Văn H. (ở Đắk Lắk) đi chuyến bay VN 1603 từ Hà Nội đến Buôn Ma Thuột trình báo bị thất lạc đồng hồ đeo tay hiệu Movado tại điểm soi chiếu an ninh nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài.

Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Cần Thơ để tìm kiếm chiếc đồng hồ.

Qua đó, lực lượng an ninh hàng không phát hiện hành khách Nguyễn Hòa H. (36 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) là hành khách đi chuyến bay QH1431 từ Hà Nội đi Cần Thơ, cất cánh lúc 18h35 cùng ngày đã cầm chiếc đồng hồ trên.

Vụ việc bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ tiếp nhận xử lý theo quy định. Chiếc đồng hồ được bàn giao cho Hãng hàng không Bamboo Airways để trả lại cho hành khách Nguyễn Văn H.

Lại phát hiện súng đạn gởi qua sân bay Đà NẵngLại phát hiện súng đạn gởi qua sân bay Đà Nẵng

Trong quá trình soi chiếu tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, tiếp tục phát hiện kiện hàng có súng đạn. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng qua lực lượng an ninh ở đây phát hiện súng, đạn gởi qua sân bay Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên