23/05/2023 20:03 GMT+7

Samsung mang chương trình giáo dục công nghệ toàn cầu đến miền Trung

Samsung Innovation Campus, chương trình giáo dục công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu dành cho giới trẻ, vừa được Samsung triển khai lần đầu tại miền Trung.

Samsung mang chương trình giáo dục công nghệ toàn cầu đến miền Trung - Ảnh 1.

Ông Choi Joo Ho, tổng giám đốc Samsung Việt Nam (bìa phải) trò chuyện với các học viên chương trình Samsung Innovation Campus - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhà máy Việt Nam là cứ điểm chiến lược của Samsung

Chiều 23-5, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt Việt Nam và Trường đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã thực hiện lễ ký kết dự án Samsung Innovation Campus 2022 - 2023. 

Đây là lần đầu tiên chương trình này được triển khai tại miền Trung.

Samsung Innovation Campus là chương trình giáo dục công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu dành cho giới trẻ.

Chương trình sẽ cung cấp ba khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho thanh thiếu niên 14 - 24 tuổi, bao gồm: khóa học Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và một khóa học kỹ năng lập trình cơ bản (Coding & Programming).

Chia sẻ tại chương trình, ông Choi Joo Ho, tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nhắc lại cam kết của Samsung mong muốn được đồng hành và phát triển cùng Việt Nam, được trở thành doanh nghiệp nhận được tình cảm yêu mến của người dân Việt Nam.

Ông Choi Joo Ho cho biết Samsung đã xây dựng và vận hành trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D hàng đầu châu Á tại Hà Nội, nhằm biến Việt Nam trở thành cứ điểm chiến lược toàn cầu chứ không chỉ dừng lại ở cứ điểm sản xuất lớn nhất của Samsung.

Samsung mang chương trình giáo dục công nghệ toàn cầu đến miền Trung - Ảnh 2.

Đại diện Tổ hợp Samsung Việt Nam, Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt Việt Nam và Trường đại học Duy Tân ký kết triển khai chương trình Samsung Innovation Campus - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Từ năm 2019 Samsung đã triển khai chương trình Samsung Innovation Campus tại 33 quốc gia chính trên toàn cầu bao gồm Việt Nam.

"Trong thời đại hiện nay việc phát triển nhân tài công nghệ chính là chìa khóa chủ lực để các quốc gia vươn mình phát triển. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ để các bạn trẻ có thể học tập công nghệ cốt lõi của thế hệ mới như lập trình, nền tảng của năng lực sử dụng kỹ thuật số, và cả trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, cơ sở dữ liệu lớn…" - tổng giám đốc Samsung Việt Nam nói.

Chương trình Samsung Innovation Campus được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã thu hút khoảng 6.000 giảng viên và học sinh/sinh viên tham gia.

Đà Nẵng cũng muốn kêu gọi Samsung đầu tư

Tại buổi lễ ký kết, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong những năm qua lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao đang trở thành mũi nhọn đóng góp cao vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Cùng với đó, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm đến hoạt động thu hút đầu tư và cam kết tiên phong về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc.

"Chúng tôi cũng mong muốn Tập đoàn Samsung có chương trình làm việc toàn diện với thành phố để xem xét đầu tư các dự án, chương trình tạo nên sự phát triển chung" - ông Chinh nói.

Samsung mang chương trình giáo dục công nghệ toàn cầu đến miền Trung - Ảnh 3.

Những sinh viên đầu tiên của ĐH Duy Tân tham gia lớp học dự án Samsung Innovation Campus 2022 - 2023 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Samsung bác thông tin chuyển dây chuyền smartphone rời Việt NamSamsung bác thông tin chuyển dây chuyền smartphone rời Việt Nam

Ông Choi Joo Ho - tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam - đã khẳng định như vậy trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mới đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên