26/06/2021 08:57 GMT+7

Rừng thông phòng hộ hơn 40 năm tuổi ở Thừa Thiên Huế cháy từ chiều qua tới sáng nay

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Rừng thông phòng hộ hơn 40 năm tuổi ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang cháy lan ra các bìa rừng keo, tràm do nhiều ngày qua khu vực này thời tiết nắng nóng oi bức.

Cháy rừng thông phòng hộ tại xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) - Video: G.H.

Sáng 26-6, đám cháy lớn tại đồi 320 ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) vẫn chưa được dập tắt. Hiện cơ quan chức năng đã huy động hơn 300 người gồm lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, kiểm lâm, đội bảo vệ rừng, dân quân, người dân tham gia chữa cháy nhưng vẫn chưa khống chế được đám cháy.

Theo đại diện UBND thị xã Hương Thủy, khoảng 15h chiều 25-6, vụ cháy lớn tại rừng thông đồi 320 đã xảy ra tại tiểu khu 159, thuộc xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Đây là diện tích rừng thông phòng hộ hơn 40 năm tuổi do Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý.

Rừng thông phòng hộ hơn 40 năm tuổi ở Thừa Thiên Huế cháy từ chiều qua tới sáng nay - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dập lửa tại rừng thông phòng hộ - Ảnh: G.H.

Sau khi phát hiện rừng cháy, cơ quan chức năng xã Phú Sơn và thị xã Hương Thủy bao gồm các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, lực lượng phòng cháy chữa cháy, người dân… đã tích cực tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do đồi dốc đứng, các phương tiện như xe chữa cháy, vòi phun nước… không thể tiếp cận nên các lực lượng phải dập lửa bằng công cụ thô sơ. Đồi 320 có diện tích gần 40ha, một phần là rừng thông tự nhiên có tuổi đời khoảng 40-50 năm tuổi, phần còn lại là keo tràm của bà con quanh vùng.

Hiện thiệt hại ban đầu chưa được thống kê, cơ quan chức năng dồn lực để khoanh vùng dập lửa, không để đám cháy lây lan ra các vùng rừng bên cạnh. 

Rừng thông phòng hộ hơn 40 năm tuổi ở Thừa Thiên Huế cháy từ chiều qua tới sáng nay - Ảnh 3.

Lửa cháy suốt đêm 25-6 và rạng sáng 26-6 nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa khống chế được đám cháy - Ảnh: G.H.

Đốt thực bì rừng phòng hộ trồng rừng thay thế gây cháy rừng? Đốt thực bì rừng phòng hộ trồng rừng thay thế gây cháy rừng?

TTO - Người dân huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam xôn xao chuyện ban quản lý rừng phòng hộ đã cho đốt thực bì khu rừng phòng hộ để trồng rừng thay thế nhưng theo kiểm lâm xác định cháy lan nhiều cây rừng.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên