29/07/2020 20:23 GMT+7

Hơn 300 người mới dập được đám cháy rừng nghi do đốt rác gây nên

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đến cuối giờ chiều 29-7, hơn 300 người là lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên địa phương đã dập tắt đám cháy tại khu vực rừng thông thuộc khu phố Nam Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Hơn 300 người mới dập được đám cháy rừng nghi do đốt rác gây nên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chữa cháy rừng thông ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chiều 29-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, đám cháy rừng thông tại thị trấn Rừng Thông bùng phát lúc khoảng 15h ngày 29-7. 

Khu vực rừng xảy ra vụ cháy là đồi núi, địa hình dốc, xe cứu hỏa không thể tiếp cận được đám cháy, nên Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia chữa cháy. 

Do thời tiết oi bức, hanh khô, thực bì dày nên ngọn lửa đám cháy bùng phát nhanh, lan rộng lên đỉnh đồi thông.

Hơn 300 người mới dập được đám cháy rừng nghi do đốt rác gây nên - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chữa cháy rừng thông ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa chiều 29-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bằng các biện pháp chữa cháy thủ công, với sức người là chính, sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn với "giặc lửa", đến gần 17h cùng ngày, lực lượng tham gia chữa cháy đã khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng thông. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng, người dân đã dùng mọi phương tiện, dụng cụ chữa cháy phát đường băng cản lửa để chia cắt, chặn lửa, ngăn đám cháy có thể bùng phát trở lại. Hiện nay, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đang túc trực canh gác tại hiện trường vụ cháy rừng.

Hơn 300 người mới dập được đám cháy rừng nghi do đốt rác gây nên - Ảnh 3.

Hiện trường sau vụ cháy rừng thông ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa chiều 29-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Mai Hữu Phúc - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa - cho biết ban đầu cơ quan chức năng nhận định vụ cháy rừng thông nói trên có thể là do người dân bất cẩn khi đốt rác phía sau nhà, giáp với khu vực rừng thông. 

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang thống kê số diện tích rừng thông bị cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng.

Nắng nóng gần 40 độ C, lo nguy cơ cháy rừng Nắng nóng gần 40 độ C, lo nguy cơ cháy rừng

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong hôm nay (19-7) nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục duy trì, độ ẩm thấp khiến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên