20/02/2022 07:45 GMT+7

Reuters: Gần 2.000 vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine trong ngày 19-2

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Căng thẳng ở miền đông Ukraine vẫn tiếp tục leo thang. Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) được cho là đã ghi nhận gần 2.000 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây trong ngày 19-2.

Reuters: Gần 2.000 vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine trong ngày 19-2 - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine trên chiến tuyến gần làng Zaitseve ở Donetsk - Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin ngoại giao đã cung cấp thông tin trên cho Hãng tin Reuters.

Chính phủ Ukraine và phe ly khai đã giao tranh ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014.

Trước đó, OSCE cho biết hai khu vực ở miền đông Ukraine nơi chính phủ và lực lượng ly khai chiến đấu kể từ năm 2014 đã bị tấn công bởi hơn 1.400 vụ nổ vào ngày 18-2.

Hai nước cộng hòa tự xưng, do Nga hậu thuẫn ở các vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine đang là tâm điểm của sự gia tăng căng thẳng giữa Matxcơva và phương Tây.

Phái đoàn giám sát đặc biệt của OSCE được triển khai tại khu vực xung đột cho biết họ đã ghi nhận được 553 vụ nổ ở Donetsk. Có thêm 860 vụ được báo cáo ở Luhansk lân cận.

Phái đoàn giám sát đã xác nhận một dân thường thương vong trong khu vực do chính phủ kiểm soát ở Donetsk.

Theo Reuters, nhiều tiếng nổ xuất hiện ở trung tâm Donetsk vào cuối ngày 19-2 và đầu ngày 20-2. Phóng viên Reuters không rõ nguồn gốc của các vụ nổ. Hiện cũng chưa có thông báo từ chính quyền Donetsk và Kiev.

Cả Kiev và phe ly khai đều cáo buộc đối phương vi phạm trong thời gian gần đây.

Trong khi phương Tây lo ngại rằng Nga chuẩn bị tấn công quân sự chống lại Ukraine, Matxcơva đã phủ nhận mọi kế hoạch như vậy.

Hôm 19-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã có cuộc điện đàm "khẩn cấp" với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Zelenskiy cho biết cả hai thảo luận về các cách thức hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức, cũng như phương án giải quyết tranh chấp ở miền đông Ukraine bằng chính trị và ngoại giao.

Cả hai đã có cuộc điện đàm trên sau khi ông Zelenskiy nhận được thông tin về tình hình ở miền đông. "Tôi được thông báo về tình hình nghiêm trọng ở chiến tuyến, về tổn thất của chúng tôi và các cuộc pháo kích", ông Zelenskiy thông báo trên Twitter.

Nhà Trắng tuyên bố Nga có thể phát động một cuộc tấn công chống lại Ukraine bất cứ lúc nào. Washington cũng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia vào ngày 20-2 để thảo luận về tình hình.

Ngân hàng Thế giới sắp giải ngân 350 triệu USD cho Ukraine Ngân hàng Thế giới sắp giải ngân 350 triệu USD cho Ukraine

TTO - Ngày 19-2, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo chuẩn bị giải ngân 350 triệu USD cho Ukraine. Trong khi đó, Canada và Ba Lan đều có động thái mới nhằm hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên