19/02/2022 23:35 GMT+7

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp ông Putin nói chuyện

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 19-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiện tại chưa tới hồi kết.

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp ông Putin nói chuyện - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: SPUTNIK

"Tôi không biết tổng thống Nga muốn gì. Vì lý do này, tôi đề nghị chúng ta gặp nhau" - Tổng thống Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 19-2.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine muốn có một khung thời gian "rõ ràng" về việc khi nào nước này có thể gia nhập liên minh quân sự NATO. Tổng thống Zelensky nói rằng đất nước của ông là "lá chắn" chống lại Nga nhiều năm qua và xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky đề xuất gặp ông Putin.

Hôm 17-2, trang RBC-Ukraine dẫn lời ông Zelensky cho biết ông đề xuất hội đàm với Tổng thống Putin. "Ngoại giao sẽ bắt đầu khi chúng ta ngồi xuống bàn đàm phán" - ông Zelensky nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Kiev đã nhiều lần đề nghị với Matxcơva về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky, nhưng không rõ chủ đề thảo luận là gì.

Theo ông Peskov, phía Ukraine thật ra muốn thảo luận về chủ đề vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Nhưng quan điểm của Tổng thống Putin là nếu phía Ukraine muốn thảo luận về các vấn đề của Donbass, trước hết lãnh đạo Ukraine nên gặp những người đứng đầu của vùng này.

"Chúng tôi nói: 'Tại sao các bạn và người dân Donbass lại không nói chuyện về Donbass? Các bạn có câu hỏi cho chúng tôi về các chủ đề khác không?'. Và sau đó họ giữ im lặng" - ông Peskov nói.

Trong diễn biến liên quan, Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 20-2. Ông Macron là nhà lãnh đạo phương Tây trao đổi thường xuyên nhất với ông Putin gần đây.

Ngày 19-2, Bộ Ngoại giao Đức cho biết các công dân Đức "được yêu cầu khẩn cấp rời khỏi Ukraine ngay bây giờ". Hãng hàng không quốc gia Lufthansa (Đức) cũng cho biết họ đã ngừng các chuyến bay thường lệ đến các thành phố Kiev và Odessa của Ukraine từ ngày 21-2 cho đến cuối tháng 2 "do tình hình hiện tại".

Trong diễn biến khác, quân đội Ukraine nói rằng 2 binh sĩ của họ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc pháo kích do phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine thực hiện vào ngày 19-2. Tuy nhiên, phe ly khai cáo buộc Ukraine pháo kích vào các khu vực do phe ly khai kiểm soát và họ phải đáp trả tương ứng.

Trung Quốc: Trung Quốc: 'Phương Tây nên tôn trọng quan ngại hợp lý của Nga'

TTO - "Ukraine nên là một cây cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, chứ không nên là một chiến tuyến" - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên