Ra trường, gửi CV miệt mài không ai gọi: Tìm việc sao khó đến vậy?

Sau khi tốt nghiệp, nhiều bạn trẻ rơi vào cảnh gửi CV liên tục, thử việc rồi bị từ chối hoặc phải đổi hướng vì chưa tìm được công việc phù hợp.

Tốt nghiệp nhưng ứng tuyển hoài không ai nhận, nhiều bạn trẻ hoang mang - Ảnh 1.

Sinh viên tham gia một ngày hội việc làm tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, không ít bạn trẻ bước vào hành trình tìm việc với nhiều kỳ vọng về công việc đầu tiên. Nhưng thực tế không phải ai cũng dễ dàng tìm được một vị trí phù hợp.

Có người thử sức đúng ngành rồi nhận ra mình không phù hợp, có người chuyển sang công việc trái ngành nhưng vẫn bị từ chối. Trong lúc đó, áp lực tài chính, kỳ vọng từ gia đình và nỗi lo về tương lai khiến hành trình tìm việc càng thêm nặng nề.

Tốt nghiệp vẫn loay hoay chưa biết phù hợp gì

Thu Trang (24 tuổi) - tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 - từng hình dung sau khi ra trường mình sẽ trở thành một lập trình viên hoặc kiểm thử viên.

Tuy nhiên, sau ba tháng thực tập ở công ty đúng chuyên ngành, Trang được nhận xét "không phù hợp". Từ đó bạn bắt đầu rẽ hướng tìm kiếm công việc trái ngành và ứng tuyển vào vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng.

Sau khi gửi CV, Trang nhận được thư mời làm việc. Nhưng chỉ sau hai ngày, công ty thông báo bạn không phù hợp và phải dừng thử việc.

"Khi liên tiếp nghe nhận xét 'không phù hợp' ở cả công việc đúng ngành lẫn trái ngành mình thấy khá thất vọng. Mình tự hỏi không biết bản thân thực sự phù hợp với công việc gì", bạn nói.

Cùng tâm trạng, Nguyễn Thị Huyền Trâm (22 tuổi), tốt nghiệp ngành nghiên cứu văn hóa, Trường đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết đã thất nghiệp hơn một tháng kể từ khi ra trường.

Trâm đã ứng tuyển khoảng 10 - 15 công ty thông qua các trang tuyển dụng và mạng xã hội, song phần lớn không nhận được phản hồi hoặc không vượt qua vòng phỏng vấn.

Trâm đang khá hoang mang: "Mình gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc, phần lớn vì bản thân chưa thực sự định hướng được sau khi ra trường mình sẽ làm gì. Sự lúng túng này khiến mình mất nhiều thời gian để lựa chọn hướng đi mới".

Tốt nghiệp nhưng ứng tuyển hoài không ai nhận, nhiều bạn trẻ hoang mang - Ảnh 2.

Nhiều chia sẻ sinh viên tốt nghiệp gặp thách thức khi tìm việc trên mạng xã hội gần đây - Ảnh chụp màn hình

Gửi hồ sơ tìm việc mỗi ngày

Ngoài những bạn chưa tìm được việc làm, cũng có người đã làm đúng chuyên ngành nhưng vẫn phải rời bỏ công việc vì nhận thấy không phù hợp.

Đó là trường hợp của bạn Nguyễn Thanh Loan (24 tuổi), tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Bạn cho biết từng gắn bó với công việc ở công ty chế biến thủy sản. Tuy nhiên, do sức khỏe không đảm bảo nên bạn quyết định xin nghỉ.

"Lúc đó bản thân mình cảm thấy khá thất vọng vì công sức mà bố mẹ và mình bỏ ra 5 năm trời nhưng không thể tiếp tục đi trên con đường đã chọn", Loan nói.

Hiện tại Loan quyết định chuyển hướng tìm việc văn phòng. Hơn một tháng qua, bạn gửi CV nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

Trong khi đó, Thu Trang cho biết điều khiến bạn lo lắng nhất hiện nay là áp lực tài chính cùng những kỳ vọng từ gia đình và sự mông lung về định hướng tương lai.

Hiện Trang sẵn sàng thử sức với nhiều cơ hội việc làm khác nhau. Trung bình mỗi ngày bạn gửi khoảng 10 hồ sơ và nhận được phản hồi từ khoảng 5 công ty nhưng vẫn chưa có công việc phù hợp. Với từng vị trí ứng tuyển, Trang cũng điều chỉnh CV để phù hợp hơn với yêu cầu tuyển dụng.

Tương tự, Huyền Trâm cho biết vấn đề lớn nhất mà bạn gặp phải là áp lực. Nhiều người vẫn thường xuyên hỏi bạn "đã đi làm chưa, làm gì rồi, thế đã tìm được chỗ nào ổn chưa?".

Khoảng thời gian này Trâm vẫn duy trì công việc chụp mẫu ảnh tự do để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên cô bạn cũng mong muốn bản thân cần sớm tìm công việc để ổn định.

"Mình muốn tìm được công việc phù hợp với bản thân, đồng thời có thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Với mình, quan trọng nhất là công việc phải đủ để đảm bảo sinh hoạt, nếu thu nhập không đủ ăn đủ mặc thì có lẽ mình khó gắn bó lâu dài", Trâm bộc bạch.

'Con dao hai lưỡi' AI với người trẻ

ThS Nguyễn Thái Châu - Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing - cho rằng khi AI phát triển mạnh, sinh viên có thể dễ dàng tạo ra một CV chỉn chu, cách diễn đạt hấp dẫn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp quan tâm hơn đến những trải nghiệm thật và minh chứng cụ thể về năng lực, sự chủ động của ứng viên, từ công việc làm thêm, thực tập đến các dự án, hoạt động trong quá trình học.

Vì vậy sinh viên nên tích lũy kinh nghiệm từ sớm, có thể ngay từ năm 2, năm 3. Với những bạn đã tốt nghiệp nhưng chưa có nhiều trải nghiệm, ông cho rằng có thể chấp nhận bắt đầu từ những vị trí nhỏ, miễn công việc đó gắn với hướng nghề nghiệp mình theo đuổi.

TS Nguyễn Thanh Phương - Trưởng ngành quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Viện Đào tạo Quốc tế (Trường đại học Nguyễn Tất Thành) - cho rằng năng lực liên ngành đang trở thành một lợi thế đáng kể trên thị trường lao động. Bên cạnh chuyên môn chính, sinh viên có thể bổ sung kiến thức, kỹ năng về công nghệ và AI để tăng khả năng thích ứng với yêu cầu mới của doanh nghiệp.

Ông Phương lấy ví dụ những nhân sự vừa hiểu quản trị, kinh doanh, vừa có khả năng ứng dụng công nghệ đang có nhiều cơ hội hơn. Những bạn trẻ đã tốt nghiệp vẫn có thể tiếp tục bổ sung kỹ năng công nghệ, AI phù hợp với nghề nghiệp để gia tăng giá trị tuyển dụng.

Tốt nghiệp nhưng ứng tuyển hoài không ai nhận, nhiều bạn trẻ hoang mang - Ảnh 3.Kỹ năng mềm không thể là 'môn phụ' trong trường nghề

Theo chuyên gia, kỹ năng mềm cần được xem là một hoạt động chính trong đào tạo tại trường nghề, được thầy cô lồng ghép vào từng tiết học để hình thành thói quen và năng lực làm việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất