22/02/2022 19:51 GMT+7

Quốc hội Nga phê chuẩn hiệp ước hữu nghị với hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Duma quốc gia (Hạ viện Nga) và Hội đồng liên bang, tức Thượng viện Nga, đã phê chuẩn hiệp ước hữu nghị giữa Nga với hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine.

Quốc hội Nga phê chuẩn hiệp ước hữu nghị với hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin (phải) ký các văn bản công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine trong buổi lễ tại Điện Kremlin ngày 21-2 - Ảnh: REUTERS

Nội dung hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa Nga với Cộng hòa nhân dân Donetsk (tự xưng, viết tắt DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk (tự xưng, viết tắt LPR) được công bố ngày 21-2.

Động thái diễn ra cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine là hai quốc gia độc lập.

Trong phiên họp ngày 22-2, Duma quốc gia Nga quyết định phê chuẩn hiệp ước với DPR và LPR, đồng thời điều chỉnh thời điểm các điều ước có hiệu lực tính từ lúc công bố.

Vài giờ sau đó, Thượng viện Nga cũng thông qua hiệp ước với số phiếu đồng thuận tuyệt đối. Quốc hội LPR trước đó cũng phê chuẩn hiệp ước với số phiếu thuận tuyệt đối 100%.

Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, nội dung các văn bản mà lãnh đạo Nga và phe ly khai Ukraine ký đều giống nhau.

Theo đó, "các bên sẽ xây dựng quan hệ của mình như những quốc gia hữu nghị, nhất quán theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp".

Một số điều khoản đáng chú ý khác bao gồm cho phép các bên xây dựng và sử dụng căn cứ quân sự lẫn nhau, cấm các bên tham gia vào những liên minh chống những bên còn lại...

Trong cuộc họp báo chiều 22-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga công nhận ranh giới của DPR và LPR theo ranh giới mà hai nhà nước tự xưng này xác định sau khi tuyên bố ly khai khỏi Ukraine năm 2014.

Syria trở thành quốc gia đầu tiên công khai ủng hộ quyết định của Nga. Xuất hiện tại một sự kiện ở Matxcơva ngày 22-2, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad khẳng định Damascus sẵn sàng hợp tác với hai nước cộng hòa tự xưng và tăng cường hơn nữa "vì lợi ích chung".

Phương Tây phản đối các động thái của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ áp các lệnh trừng phạt mới nhắm vào nước này.

Theo các nguồn tin của truyền thông phương Tây, các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm cấm giao dịch trái phiếu Nga. Số lượng cá nhân bị trừng phạt có thể lên đến "hàng trăm", theo Hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tỏ ra không bất ngờ trước các hành động của Mỹ và đồng minh. Nhà ngoại giao cấp cao của Matxcơva cho biết Nga đã dự đoán được những điều này và chỉ trích phương Tây luôn tìm cách đổ lỗi cho Nga.

'Nga kêu gọi các nước khác theo bước chân Nga' công nhận 2 vùng ly khai ở đông Ukraine

TTO - Nga kêu gọi các nước khác công nhận 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine, giải thích rằng động thái của Nga nhằm khôi phục lại bình yên của khu vực Donbas. Đến nay đã có Syria tuyên bố ủng hộ Matxcơva.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine Donetsk Lugansk