06/06/2023 11:20 GMT+7

Quan chức Mỹ thăm Trung Quốc sau vụ tàu chiến suýt va chạm ở eo biển Đài Loan

Ngày 5-6, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đã họp với nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mã Triêu Húc.

Quan chức Mỹ thăm Trung Quốc sau vụ tàu chiến suýt va chạm ở eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink rời một khách sạn ở Bắc Kinh ngày 6-6 - Ảnh: REUTERS

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Daniel Kritenbrink diễn ra ngay sau khi một tàu chiến của Trung Quốc đã suýt va chạm với một tàu khu trục Mỹ trên vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan ngày 3-6.

Theo Hãng tin AFP, ông Kritenbrink bắt đầu thăm Bắc Kinh từ ngày 4-6. Phía Trung Quốc cho biết hai bên đã trao đổi "nghiêm túc về việc giải quyết các khác biệt trong quan điểm của mỗi nước, đúng theo những điều nguyên thủ hai nước đã nhất trí trong cuộc họp tại Bali (bên lề Hội nghị G20) hồi tháng 11-2022".

"Cả hai nước thống nhất việc duy trì liên lạc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định. 

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc họp là một phần của "các nỗ lực nhằm duy trì đường dây liên lạc cởi mở và phát huy các hoạt động ngoại giao cấp cao gần đây giữa hai nước".

"Hai bên đã thể hiện rõ quan điểm về quan hệ song phương, vấn đề Đài Loan, các kênh liên lạc và nhiều vấn đề khác", bộ này nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ca ngợi kết quả buổi họp: "Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng và hiệu quả nhằm cải thiện quan hệ Trung - Mỹ".

Washington cũng sử dụng các tính từ tương tự để mô tả cuộc họp giữa ông Kritenbrink và ông Mã. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không quên nhấn mạnh nước này sẽ "cạnh tranh mạnh mẽ và bảo vệ các lợi ích, giá trị Mỹ".

Bắc Kinh cũng khẳng định "đã làm rõ góc nhìn nghiêm túc của mình về những vấn đề chính yếu như là Đài Loan".

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc còn nhiều căng thẳng

Chuyến công tác của ông Kritenbrink diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc gia tăng liên quan đến an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hôm 5-6, Mỹ đã cảnh báo "sự hung hăng" của quân đội Trung Quốc với lực lượng Mỹ trên biển và trên không có thể dẫn đến thương vong. Theo nội dung video do hải quân Mỹ công bố ngày 4-6, một tàu chiến của Trung Quốc đã suýt va chạm với một tàu khu trục Mỹ trên vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan ngày 3-6.

Trong tháng 5, Trung Quốc cũng đã từ chối đề nghị tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý Thượng Phúc với người đồng cấp bên phía Mỹ bên thềm Đối thoại Shangri-La 2023. Hai bộ trưởng đã có cái bắt tay nhau chớp nhoáng tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore đầu tháng 6 vừa qua, song vẫn chưa có trao đổi nào đặc biệt.

Washington cũng được cho là vừa bí mật cử Giám đốc Cục Tình báo trung ương William Burns đến Trung Quốc nhằm tăng cường các cách thức liên lạc giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Mỹ dù không nói thẳng tênBộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Mỹ dù không nói thẳng tên

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 4-6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đưa ra lời chỉ trích nhẹ nhàng nhằm vào Mỹ, dù không nói thẳng tên quốc gia này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên