24/01/2020 17:52 GMT+7

Phụ huynh xúc động khi con học làm 'Mâm cỗ đoàn viên'

LƯƠNG ĐÌNH KHOA
LƯƠNG ĐÌNH KHOA

TTO - Giáp tết, Trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) tổ chức cho học sinh làm "Mâm cỗ đoàn viên" để tìm hiểu truyền thống của dân tộc. Nhiều phụ huynh cũng có mặt cùng các con.

Phụ huynh xúc động khi con học làm Mâm cỗ đoàn viên - Ảnh 1.

Cô trò háo hức trang trí, “khoác” sắc màu của tết cho chiếc bảng học hàng ngày - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Trong ngày này, lớp học đậm sắc màu của tết: Trên bảng được cô và trò cùng trang trí bằng phấn màu dòng chữ "Mừng năm mới 2020 – Tết sum vầy. Mâm cỗ đoàn viên". Bàn học kê sát lại thành dãy dài để bày cơm. Trong tiếng nhạc xuân rộn ràng, cô trò vui vẻ bày biện mâm cỗ.

Nhiều phụ huynh cũng có mặt, người thái giò, người trang trí…cùng các con. Bức tường cuối lớp được trang trí để làm sân khấu với quất, đào, hoa ly, câu đối đỏ. Một chiếc mành trúc được treo lên. Trên đó gắn hình hai chú chuột ngộ nghĩnh và chữ chúc mừng năm mới trên những chiếc nia bằng tre bé xinh…

Phụ huynh xúc động khi con học làm Mâm cỗ đoàn viên - Ảnh 2.

Ý nghĩa của bữa cơm đoàn viên chiều cuối năm được chuyển tải tới học sinh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Cô giáo chủ nhiệm lớp 3i2 Nguyễn Thị Minh Hằng cho một nhóm học sinh đóng vai ông bà, bố mẹ để mở đầu chương trình, tuyên bố lý do gặp mặt cuối năm, chia sẻ về ý nghĩa của mâm cỗ đoàn viên.

Các học sinh còn lại đóng vai con cháu, họ hàng xa gần về tề tựu đông đủ, cùng điểm lại một số dấu ấn của lớp trong năm 2019 và những dự định, chia sẻ về mục tiêu, ước nguyện của mỗi bạn trong năm 2020.

"Bữa cơm đoàn viên tại lớp học ngày hôm nay làm tôi cực kỳ xúc động. Bởi tôi được ăn tết sớm trong không khí gia đình ấm cúng thực sự bên cả hai cậu con trai, cô giáo và các bạn của con. Các con còn gợi cho tôi về ký ức tết ngày nhỏ của chính tôi".

Chị Trần Thu Thảo, phụ huynh của em Gia Bảo

Phụ huynh xúc động khi con học làm Mâm cỗ đoàn viên - Ảnh 4.

Sau khi hiểu các giá trị, phong tục, ý nghĩa ngày tết, học sinh được chia nhóm, phân vai đóng ông bà, bố mẹ đứng ra điều hành, tổ chức bữa cơm chiều cuối năm. Các bạn còn lại trong vai con cháu, họ hàng xa gần trở về đoàn tụ, cùng báo cáo kết quả năm cũ và dự định trong năm mới. - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Chị Đinh Thu Hiền (phụ huynh bạn Khổng Minh Anh) chia sẻ: "Hôm nay đến đây, tôi hiểu hơn hoạt động ở trường của con, hiểu sự vất vả của thầy cô với các con. Các con ngoài học hành ra, còn được bồi dưỡng nhân cách, hiểu được những giá trị truyền thống. Đó là điều khiến bố mẹ hạnh phúc".

Cô giáo Mai Thị Lan Anh – hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Mâm cỗ đoàn viên tại lớp học những ngày cuối năm các thầy cô muốn tạo cơ hội cho học sinh được lớn lên cùng tết, hiểu biết về nét đẹp văn hóa, trân trọng giá trị gia đình...".

Phụ huynh xúc động khi con học làm Mâm cỗ đoàn viên - Ảnh 5.

Chị Trần Thị Vân Anh xách cả cây giò ở nhà đến, góp thêm món cho bữa cơm tại lớp của các con - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Phụ huynh xúc động khi con học làm Mâm cỗ đoàn viên - Ảnh 6.

Chị Trần Thu Thảo háo hức sau ca trực đêm ở bệnh viện, về nhà đón cả cậu con trai út đến lớp của con trai lớn cùng dự mâm cỗ đoàn viên - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Phụ huynh xúc động khi con học làm Mâm cỗ đoàn viên - Ảnh 7.

Học sinh hạnh phúc vì ngoài ăn tết tại gia đình còn được ăn tết sớm tại lớp học bên bạn bè, thầy cô - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Phụ huynh xúc động khi con học làm Mâm cỗ đoàn viên - Ảnh 8.

Cùng trong chùm hoạt động đón tết, trước đó học sinh được trải nghiệm tự tay gói bánh chưng tại lớp học. Những chiếc bánh chưng này được sử dụng cho chính mâm cơm đoàn viên của các con ở ngày hôm sau - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Truyền vị tết truyền thống qua bánh Tét Truyền vị tết truyền thống qua bánh Tét

TTO - Đối với một số người Nam bộ, bánh Tét không chỉ là món ăn truyền thống khơi hương vị làm tết thêm đậm đà mà nhiều thế hệ trước vẫn mong muốn người trẻ học hỏi và yêu cách làm ra bánh tét.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên